Nhiều cửa hàng khống chế lượng mua
Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không bán xăng, dầu hoặc có bán thì khống chế số lượng khiến nhiều doanh nghiệp vận tải, xây dựng công trình gặp nhiều khó khăn.
Để làm rõ vấn đề trên, ngày 7.11, PV Báo Lao Động đã tiến hành khảo sát tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, kết quả cho thấy phản ánh trên là có cơ sở.
Theo ghi nhận của PV, hàng loạt các cửa hàng xăng dầu tại các huyện Lạc Thủy, Kim Bôi, Cao Phong, TP Hòa Bình đều bán hàng theo kiểu khống chế số lượng mua, hoặc không bán xăng, dầu.
Cụ thể, các cửa hàng xăng dầu khống chế lượng mua như Tiến Mai (xã Phú Thành) và cửa hàng xăng dầu Phát Đạt (thị trấn Bo) người dân chỉ được mua dầu diezel 0,05S không quá 200.000 đồng/xe.
Các cửa hàng bán không quá 300.000 đồng/xe như cửa hàng Petrolimex số 110 (thị trấn Chi Nê); cửa hàng xăng dầu Ngân Hương (xã Yên Bồng); cửa hàng xăng dầu Dốc Kẽm II (phường Dân Chủ, TP Hòa Bình); cửa hàng xăng dầu Đức Long (phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình).
Bên cạnh đó, một số cửa hàng xăng dầu không bán dầu diezel vì lý do hết hàng như: Hưng Hà (xã Mỵ Hòa); cửa hàng bán lẻ Công ty TNHH Toàn Tuyến (xã Vĩnh Đồng); cửa hàng bán lẻ Duy Khánh (xã Đông Bắc); cửa hàng bán lẻ Bãi Chạo (xã Tú Sơn); cửa hàng Hòa Bình (phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình).
Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu Thống Nhất (phường Thống Nhất, TP Hòa Bình) bán không quá 300.000 đồng/xe và treo biển hết xăng; cửa hàng xăng dầu số 02 (xã Nam Thượng) không bán cả xăng lẫn dầu; cửa hàng Petrolimex số 118 (thị trấn Bo) bán dầu không quá 500.000đ/1xe; cửa hàng Petrolimex số 113 (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) bán không quá 700.000 đồng/xe.
Đặc biệt các cửa hàng đều cho biết sẽ không bán vào can, thùng phi và téc mà chỉ bán cho các phương tiện đến mua trực tiếp. Nguyên nhân được các nhân viên ở đây đưa ra là khan hiến nguồn hàng và do chỉ đạo của cấp trên hoặc chủ của hàng.
Tuy nhiên, vào chiều 7.11, PV ghi nhận được xe tải BKS 28H - 3985 chở theo nhiều can nhựa loại 20 lít nhưng vẫn được nhân viên cửa hàng Petrolimex số 113 bơm đầy vào các can.
Doanh nghiệp vận tải, xây dựng kêu trời
Việc các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình khống chế lượng mua của các phương tiện đã gây bức xúc cho người dân và làm ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp xây dựng, vận tải.
Một số doanh nghiệp ở huyện Lạc Thủy, cho biết tình trạng bán dầu không chế này đã diễn ra hàng tuần nay. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận tải và thi công công trình.
"Tiến độ thi công cao nhưng lượng xăng dầu mua không đủ để đáp ứng, nhiều doanh nghiệp phải chạy sắp nơi để gom dầu. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì các doanh nghiệp vận tải, xây dựng công trình chỉ còn biết đóng của dừng hoạt động" - một doanh nghiệp chia sẻ.
Tương tự, anh T. (doanh nghiệp Vân tải ở TP Hòa Bình) bức xúc nói: "Tình trạng khan hiếm xăng dầu khiến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hoạt động. Hiện doanh nghiệp tôi dừng hoạt động 1 nửa số máy móc như ôtô, máy xúc, máy ủi vì không có nhiên liệu để hoạt động.
Điều này dẫn đến việc thi công chậm tiến độ, không đảm bảo đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp".
Theo ông T., hiện nay đơn vị cũng đã phải cho một số cán bộ, nhân viên nghỉ không lương (chỉ đóng bảo hiểm), nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì không công ty sẽ đi về đâu.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thức - Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã nắm được những thông tin trên, hiện đang tiến hành kiểm tra.
Cũng theo ông Thức, thực trạng hiện nay nhiều cửa hàng xăng chưa có hàng vì đầu mối chưa cấp được. Hiện tượng này là tình trạng chung của cả nước.
"Đơn vị sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ, chỗ nào để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá đột biến thì sẽ xử lý nghiêm" - ông Thức nói.