Cửa hàng xăng dầu ở Sơn La nơi đóng cửa, nơi bán khống chế 50.000 đồng/xe máy

Hùng Dân |

Sơn La - Người dân ở huyện vùng cao Sốp Cộp bức xúc vì nhiều tháng nay các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn không bán hàng và có bán thì khống chế số tiền mua.

Khống chế số lượng mua xăng, dầu

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều người dân huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La về việc các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn không bán xăng cho người dân, hoặc có bán thì khống chế số lượng.

Nhiều ngày có mặt tại huyện Sốp Cộp, theo ghi nhận của PV, phản ánh của người dân về vấn đề này là có cơ sở.

Cụ thể, ngày 3.11, tại của hàng xăng dầu Petrolimex số 220 thuộc xã Sốp Cộp (huyện Sốp Cộp) người dân chỉ được mua số lượng xăng, dầu không quá số tiền 50.000 đồng/1 xe máy và 400.000 đồng/1 ôtô.

Phía bên ngoài cửa hàng này có hàng chục người dân xếp hàng dài để chờ mua xăng, dầu nhiều người còn mang cả can để được mua thêm nhưng đều bị nhân viên từ chối.

Khi được hỏi lý do tại sao lại bán khống chế số lượng thì nhân viên bán xăng ở đây trả lời do không có xăng, dầu để bán, chủ bảo sao thì làm vậy.

Người dân xếp hàng chờ mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 220 tại xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
Người dân xếp hàng chờ mua xăng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 220 tại xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Bên cạnh việc khống chế số lượng mua, một số cửa hàng xăng, dầu khác còn đóng cửa với nhiều lý do khác nhau.

Điển hình như tại Trạm cấp phát xăng dầu Đoàn 326 (xã Sốp Cộp) và Cửa hàng xăng dầu Dồm Cang (xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp) đều đóng cửa không bán hàng. Nguyên nhân được nhân viên ở đây đưa ra là do không nhập được hàng để bán.

Việc các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Sốp Cộp ngừng bán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng và bức xúc cho người dân.

Ông Lò Văn Thắng (trú bản Lầu, xã Púng Bánh) bức xúc kể: “Do cửa hàng xăng dầu ở địa phương đóng cửa gần 3 tháng nay nên ngày nào tôi cũng phải dậy sớm đến trung tâm xã Sốp Cộp cách nhà 20km để mua, nhưng cũng chỉ được mua có 50.000 đồng".

Theo ông Thắng, người dân cũng đã nài nỉ mua thêm để đỡ phải đi lại nhưng không được.

Người dân mang can để mua thêm xăng cho tiện đi lại nhưng đều bị nhân viên cửa hàng xăng dầu từ chối, chỉ bán 50.000 đồng cho mỗi xe.
Người dân mang can để mua thêm xăng cho tiện đi lại nhưng đều bị nhân viên cửa hàng xăng dầu từ chối, chỉ bán 50.000 đồng cho mỗi xe.

Tương tự, anh Lò Đức Hiếu (trú tại xã Sốp Cộp) cho hay, anh làm việc tại xã Mường Lèo, cách trung tâm xã Sốp Cộp hơn 50km đường rừng mà chỉ được đổ 400.000 đồng/1 ôtô do quy định cửa hàng xăng dầu số 220 đưa ra. Ngày nào lái xe đi làm anh cũng nơm nớp lo, vì sợ hết xăng giữa đường.

Tuy nhiên, trái ngược với việc không chế số lượng thì nhiều người phản ánh do quen biết với nhân viên cây xăng lại mua được số lượng lớn.

Tuy khống chế số tiền người dân mua xăng nhưng các nhân viên tại cửa hàng xăng dầu số 220 lại bán số lượng xăng lớn cho các hộ bán lẻ xăng dầu tại xã Mường Và.
Nhiều người dân phản ánh, tuy khống chế số tiền người dân mua xăng nhưng các nhân viên tại cửa hàng xăng dầu số 220 lại bán số lượng xăng lớn cho các hộ bán lẻ xăng dầu tại xã Mường Và?

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lã Tuấn Anh - Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La) xác nhận tình trạng trên và cho biết nguyên nhân là do các cửa hàng kinh doanh không nhập được xăng, dầu.

“Cái khó của các cửa hàng là nếu không có xăng để bán thì sẽ bị xử phạt, trong khi lượng xăng nhập về bị “mắc”, không đủ cho nhu cầu người dân, nên họ chỉ bán lượng xăng vừa đủ để bà con đi lại.

Về thông tin Báo Lao Động phản ánh việc nhân viên cửa hàng xăng dầu số 220 đong xăng vào can bán số lượng lớn cho các hộ bán lẻ, tôi sẽ chỉ đạo anh em xuống nắm bắt, kiểm tra và thông tin lại ngay” - ông Lã Tuấn Anh nói.

Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Sốp Cộp đóng cửa với lí do không có hàng để bán.
Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Sốp Cộp đóng cửa với lý do không có hàng để bán.

Theo bà Đỗ Thị Bích Châu - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La, vừa qua một loạt các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn báo cáo Sở về việc khan hiếm xăng dầu là do liên quan đến nguồn cung bị thiếu.

Sở cũng động viên và khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn cố gắng nhập xăng dầu để duy trì việc bán hàng cho người dân. Nhưng không bán quá nhiều tránh tình trạng bà con tích trữ.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn không phải “găm hàng”, không muốn bán mà do không có nguồn hàng để nhập.

Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vùng cao Sơn La đổi đời nhờ nghề may mặc

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều người dân vùng cao Sơn La giờ đây trở thành công nhân may chuyên nghiệp, có thu nhập cao, cuộc sống đủ đầy hơn.

Khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm nữ công nhân vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Hơn 350 nữ công nhân Nhà máy may Phù Yên được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí tại hội nghị do LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức.

Có hay không việc găm hàng ở các cửa hàng xăng dầu vùng cao Sơn La?

Khánh Linh |

Sơn La - Các cửa hàng xăng dầu đồng loạt treo biển hết hàng hoặc bán nhỏ giọt trước ngày tăng giá và bán hàng trở lại bình thường sau khi điều chỉnh giá, khiến người dân vùng cao băn khoăn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công nhân vùng cao Sơn La đổi đời nhờ nghề may mặc

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều người dân vùng cao Sơn La giờ đây trở thành công nhân may chuyên nghiệp, có thu nhập cao, cuộc sống đủ đầy hơn.

Khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm nữ công nhân vùng cao Sơn La

Hùng Dân |

Sơn La - Hơn 350 nữ công nhân Nhà máy may Phù Yên được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí tại hội nghị do LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức.

Có hay không việc găm hàng ở các cửa hàng xăng dầu vùng cao Sơn La?

Khánh Linh |

Sơn La - Các cửa hàng xăng dầu đồng loạt treo biển hết hàng hoặc bán nhỏ giọt trước ngày tăng giá và bán hàng trở lại bình thường sau khi điều chỉnh giá, khiến người dân vùng cao băn khoăn.