Ghi nhận ngày 18.7, trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức), nhiều biển báo giao thông bị che khuất bởi các lùm cây hay đặt phía sau trụ đèn khiến phương tiện lưu thông từ xa không thể nhìn thấy biển báo.
"Nhiều biển báo bị cây che khuất chỉ có thể đứng dưới gốc cây nhìn lên thì họa may mới thấy. Đôi lúc đường đông, đặc biệt là lúc container ra vào thì không thể nào nhìn được biển báo" - anh Thành Ngọc (25 tuổi), ngụ TP Thủ Đức chia sẻ.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường số 2, P. Trường Thọ; Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước hay đường Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức. Ngoài việc bị che khuất, nhiều biển báo bị biến dạng, thậm chí chỉ còn một nửa.
"Đặc thù công việc là nhân viên giao hàng phải đi nhiều nơi, tôi nhận thấy nhiều biển báo đang gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông. Biển báo đặt phía sau trụ đèn nếu nhìn theo một đường thẳng thì trụ đèn chắn giữa biển báo, hay nhiều biển bị biến dạng, chữ bị mờ" - anh Minh Tâm (30 tuổi), ngụ TP Thủ Đức nói.
Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu đường bộ quy định vị trí đặt biển báo theo chiều dọc và ngang đường.
Theo đó, biển báo hiệu đặt ở vị trí để người tham gia giao thông dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không được làm cản trở tầm nhìn và sự đi lại của người tham gia giao thông.
Biển được đặt thẳng đứng, mặt biển quay về hướng đối diện chiều đi; Biển được đặt về phía tay phải hoặc phía trên phần đường xe chạy (trừ các trường hợp đặc biệt). Ngoài ra, tùy từng trường hợp, có thể đặt bổ sung biển báo ở bên trái theo chiều đi.
Trường hợp biển báo đặt trên cột (có thể đặt trên trụ chiếu sáng, trụ điện) thì khoảng cách mép ngoài của biển theo phương ngang đường cách mép phần đường xe chạy tối thiểu là 0,5m và tối đa là 1,7m. Trường hợp không có lề đường, hè đường, khuất tầm nhìn hoặc các trường hợp đặc biệt khác được phép điều chỉnh theo phương ngang nhưng mép biển phía phần xe chạy không được chờm lên mép phần đường xe chạy và cách mép phần đường xe chạy không quá 3,5 m.
Quy định là vậy, tuy nhiên, hiện nay nhiều biển báo tại TPHCM đều không đáp ứng được điều kiện "dễ nhìn thấy và có đủ thời gian để chuẩn bị đề phòng" cần sớm được khắc phục.