Nhà dân bị nứt, sụt lún do cải tạo rạch ở Cần Thơ

Yến Phương |

Cần Thơ - Nứt, sụt lún là hiện trạng tại 3 căn nhà của người dân khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ do thi công công trình cải tạo rạch.

Ngày 26.12, PV Báo Lao động có mặt tại khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ – nơi người dân phản ánh việc thi công công trình gây nứt, sụt lún nhà.

Công trình làm sụt lún của nhà dân. Ảnh: Tạ Quang
Công trình làm sụt lún của nhà dân. Ảnh: Tạ Quang

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (53 tuổi, khu vực 6, phường Hưng Lợi) cho biết, nhà của bà nằm ở vị trí sát với công trình này. Mỗi lần đơn vị thi công đóng cừ là nhà bị rung rất mạnh. Sau đó 2 ngày, tường phía trước nhà có dấu hiệu bị nứt. Bà Hạnh có gọi phía bên công trình và bảo hiểm qua xem, họ yêu cầu chụp hình lại để kiểm tra.

Nhà của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị sụt lún. Ảnh: Tạ Quang
Nhà của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị sụt lún. Ảnh: Tạ Quang

“Đến khoảng nửa đêm thì nhà tôi bị sụt lún nên phải dọn ra ngoài ở. Tôi có báo với lãnh đạo phường và được mọi người tới hỗ trợ, giúp khiêng đồ ra ngoài”, bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, hiện bà chỉ nhận được hỗ trợ tổng 3,7 triệu đồng. Trong đó, đơn vị phường hỗ trợ 1 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ 200.000 đồng, đơn vị thi công 2,5 triệu đồng tiền thuê nhà trọ 1 tháng. Trong khi đó, nhà bà Hạnh cùng một số hộ kế bên có thuộc khu quy hoạch, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thêm hỗ trợ nào khác.

“Hiện tại tiền nhà trọ của gia đình tôi là 2,2 triệu đồng, chưa kể điện nước. Gia cảnh nhà tôi cũng khó khăn, hầu hết là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Riêng tôi đi bán bánh mì, chồng và con trai làm thợ hồ, con dâu đi làm thuê và một cháu nội còn nhỏ”, bà Hạnh than.

Nhà bà Nguyễn Thị Diễm bị ảnh hưởng ít nhưng cũng phải di dời sang chỗ ở khác. Ảnh: Tạ Quang
Nhà bà Nguyễn Thị Diễm bị ảnh hưởng ít nhưng cũng phải di dời sang chỗ ở khác. Ảnh: Tạ Quang

Cùng cảnh ngộ phải dọn ra ở trọ do nhà bị sụt lún, chị Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, khu vực 6, phường Hưng Lợi) cho hay, gia đình chị tổng 6 thành viên, trong đó có cả các bé nhỏ nhưng khi dọn nhà chỉ đem được những đồ dùng thiết yếu. Nhà trọ nhỏ khiến việc sinh hoạt rất khó khăn.

“Tính từ thời điểm nhà tôi bị sụt lún và phải dọn ra ngoài ở trọ đến nay khoảng 2 tuần. Hiện phía bên chính quyền địa phương cũng chưa nói rõ sẽ giải quyết và hỗ trợ chi phí như thế nào. Nhưng ngay trong thời điểm Tết cận kề, chúng tôi rất mong chính quyền có biện pháp sửa nhà hoặc gia cố lại để từ đây đến Tết chúng tôi có được chỗ ở, sớm ổn định cuộc sống”, chị Diễm bày tỏ.

Lãnh đạo UBND phường Hưng Lợi thông tin, sau khi nghe tin phường đã cử lực lượng dân quân, dân phố xuống hiện trường để hỗ trợ người dân di dời vật dụng trong nhà, nhằm đảm bảo tính mạng ngay trong thời điểm đó. Bên cạnh đó, phường cũng tiến hành hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng mỗi hộ 1 triệu đồng và vận động bà con tạm ở trọ để chờ hướng xử lý.

Gói thầu CT3-PW-1.18: Cải tạo rạch Mương Củi, Xẻo Nhum, Ngã Bát và Mương Lộ (91B) thuộc Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3), với giá trị hợp đồng 190,976 tỉ đồng; khởi công ngày 30.5.2023 và kết thúc ngày 30.6.2024. Đơn vị thi công là Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khang Nguyên - Công ty cổ phần xây dựng số 5 - Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Gần Tết phải đi thuê trọ vì nhà lún, nứt do thi công công trình ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Việc thi công gói thầu thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị khiến nhà cửa của người dân bị nứt, sụt lún.

Khoảng 1,5 ngày nữa cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ hoàn thiện

Tạ Quang |

Chiều 26.12, ông Uông Việt Dũng - Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - thông tin, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn khoảng 1,5 ngày nữa sẽ hoàn thiện.

Bức xúc cảnh nhân viên lao tới chặn đầu xe, chèo kéo khách ở Cần Thơ

NGỌC LY |

Cần Thơ - Tình trạng nhân viên ứng phục sẵn bên vệ đường, chèo kéo và sẵn sàng lao tới chặn đầu xe của khách tại con đường cặp Hồ Bún Xáng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) khiến người dân bức xúc.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp ở Bình Dương đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động; Quảng Nam: Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động; 2 năm tăng lương tối thiểu vùng 6% là khá thấp; Cách tính lương hưu năm 2024 được quy định ra sao?

Trò chuyện cùng "thủ lĩnh" FAS Angel vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm

Thu Giang (ghi) |

PV Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, người vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1604/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Anh đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tranh luận việc mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh

Thanh Hằng |

Trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nhiều thí sinh bày tỏ sự vui mừng vì được tăng thêm cơ hội, bên cạnh đó cũng có lo ngại về chất lượng của chứng chỉ và sự công bằng trong quy đổi điểm.

Nước lũ dâng ngập tận mái nhà ở Thái Lan

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: AFP) |

Ôtô và nhà cửa bị ngập nước trên đường phố sau khi mưa lớn gây lũ lụt ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở nhiều tỉnh miền nam Thái Lan, đặc biệt là Narathiwat và Yala.

Ngoại thành Hà Nội rác ngập ngụa, nhà máy xử lý nghìn tỉ đồng bỏ hoang

Hữu Chánh |

Rác thải ngập ngụa, tràn lan ở nhiều huyện ngoại thành TP Hà Nội, trong khi hai nhà máy xử lý rác thải hơn 1.000 tỉ đồng “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí.

Gần Tết phải đi thuê trọ vì nhà lún, nứt do thi công công trình ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Việc thi công gói thầu thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị khiến nhà cửa của người dân bị nứt, sụt lún.

Khoảng 1,5 ngày nữa cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ hoàn thiện

Tạ Quang |

Chiều 26.12, ông Uông Việt Dũng - Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) - thông tin, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn khoảng 1,5 ngày nữa sẽ hoàn thiện.

Bức xúc cảnh nhân viên lao tới chặn đầu xe, chèo kéo khách ở Cần Thơ

NGỌC LY |

Cần Thơ - Tình trạng nhân viên ứng phục sẵn bên vệ đường, chèo kéo và sẵn sàng lao tới chặn đầu xe của khách tại con đường cặp Hồ Bún Xáng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) khiến người dân bức xúc.