Gần Tết phải đi thuê trọ vì nhà lún, nứt do thi công công trình ở Cần Thơ

TẠ QUANG |

Việc thi công gói thầu thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị khiến nhà cửa của người dân bị nứt, sụt lún.

Ngày 26.12, PV Báo Lao động có mặt tại khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ – nơi thi công công trình gây nứt, sụt lún nhà dân trong thời gian gần đây.
Ngày 26.12, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - nơi người dân phản ánh việc thi công công trình gây nứt, sụt lún nhà trong thời gian gần đây.
Tại hiện trường, một số hộ dân phản ánh việc thi công công trình thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị khiến nhà cửa của người dân thuộc khu vực bị nứt, sụt lún, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Tại hiện trường, một số hộ dân phản ánh việc thi công công trình thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị khiến nhà cửa của người dân thuộc khu vực bị nứt, sụt lún, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (53 tuổi, khu vực 6, phường Hưng Lợi) cho biết, nhà của bà nằm ở vị trí sát với công trình này. Mỗi lần đơn vị thi công đóng cừ là nhà bị rung rất mạnh. Sau đó 2 ngày, tường phía trước nhà có dấu hiệu bị nứt. Tôi có gọi phía bên công trình và bảo hiểm qua xem, họ yêu cầu tôi chụp hình lại để kiểm tra.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (53 tuổi, khu vực 6, phường Hưng Lợi) cho biết, nhà của bà nằm ở vị trí sát với công trình này. Mỗi lần đơn vị thi công đóng cừ là nhà bị rung rất mạnh. Sau đó 2 ngày, tường phía trước nhà có dấu hiệu bị nứt. Bà có gọi phía bên công trình và bảo hiểm qua xem, họ yêu cầu chụp hình lại để kiểm tra.
“Đến khoảng nửa đêm thì nhà tôi bị sụt lún nên phải dọn ra ngoài ở. Tôi có báo với lãnh đạo phường và được mọi người tới hỗ trợ, giúp khiêng đồ ra ngoài”, bà Hạnh nói.
“Đến khoảng nửa đêm thì nhà tôi bị sụt lún nên phải dọn ra ngoài ở. Tôi có báo với lãnh đạo phường và được mọi người tới hỗ trợ, giúp khiêng đồ ra ngoài”, bà Hạnh kể.
Bà Hạnh chia sẻ, tổng gia đình bà có 5 người, hầu hết là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Riêng bà đi bán bánh mì, chồng và con trai làm thợ hồ, con dâu đi làm thuê và một cháu nội còn nhỏ.
Bà Hạnh chia sẻ, gia đình bà có 5 người, hầu hết là lao động tự do, không có thu nhập ổn định. Riêng bà đi bán bánh mì, chồng và con trai làm thợ hồ, con dâu đi làm thuê và một cháu nội còn nhỏ.
Theo bà Hạnh, hiện bà chỉ nhận được hỗ trợ tổng 3,7 triệu đồng. Trong đó, đơn vị phường hỗ trợ 1 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ 200.000 đồng, đơn vị thi công 2,5 triệu đồng tiền thuê nhà trọ 1 tháng. Trong khi đó, nhà bà Hạnh cùng một số hộ kế bên có thuộc khu quy hoạch, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thêm hỗ trợ nào khác.
Theo bà Hạnh, hiện bà chỉ nhận được hỗ trợ tổng 3,7 triệu đồng. Trong đó, phường hỗ trợ 1 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ 200 nghìn đồng, đơn vị thi công 2,5 triệu đồng tiền thuê nhà trọ 1 tháng. Trong khi đó, nhà bà Hạnh cùng một số hộ kế bên thuộc khu quy hoạch, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thêm hỗ trợ nào khác.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, khu vực 6, phường Hưng Lợi) cho hay, tính từ thời điểm nhà chị bị sụt lún và phải dọn ra ngoài ở trọ đến nay khoảng 2 tuần. Gia đình chị tổng 6 thành viên, có cả các bé nhỏ nhưng chỉ đem được những đồ dùng thiết yếu do nhà trọ nhỏ, khiến việc sinh hoạt rất khó khăn.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, khu vực 6, phường Hưng Lợi) cho hay, tính từ thời điểm nhà chị bị sụt lún và phải dọn ra ngoài ở trọ đến nay khoảng 2 tuần. Gia đình chị có 6 thành viên, có cả các bé nhỏ nhưng chỉ mang được những đồ dùng thiết yếu do nhà trọ nhỏ, khiến việc sinh hoạt rất khó khăn.
“Hiện phía bên chính quyền địa phương cũng chưa nói rõ sẽ giải quyết và hỗ trợ chi phí như thế nào. Ngay trong thời điểm tết cận kề, cả nhà tôi lại phải ở trọ, cuộc sống sinh hoạt chật vật. Vậy nên chúng tôi rất mong muốn chính quyền có biện pháp sửa nhà hoặc gia cố lại để từ đây đến tết chúng tôi có được chỗ ở, sớm ổn định cuộc sống”, chị Diễm bày tỏ.
“Hiện phía bên chính quyền địa phương cũng chưa nói rõ sẽ giải quyết và hỗ trợ chi phí như thế nào. Ngay trong thời điểm Tết cận kề, cả nhà tôi lại phải ở trọ, cuộc sống sinh hoạt chật vật. Chúng tôi mong muốn chính quyền có biện pháp sửa nhà hoặc gia cố lại để từ đây đến Tết chúng tôi có được chỗ ở, sớm ổn định cuộc sống”, chị Diễm bày tỏ.
Công trình thi công gây nứt nhà dân này do Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khang Nguyên, Công ty cổ phần xây dựng số 5 - Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương thi công.
Công trình thi công gây nứt nhà dân này do Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khang Nguyên, Công ty cổ phần xây dựng số 5 - Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương thi công.
Công trình thi công gây nứt nhà dân này do Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khang Nguyên, Công ty cổ phần xây dựng số 5 - Công ty cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương thi công.
Theo ông Trần Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Lợi - cho biết, sau khi nghe tin phường đã cử lực lượng dân quân, dân phố xuống hiện trường để hỗ trợ người dân di dời vật dụng trong nhà, nhằm đảm bảo tính mạng ngay trong thời điểm đó. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng mỗi hộ 1 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong các bước, phường cũng vận động bà con tạm ở trọ để chờ hướng xử lý.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ một chiều thông, một chiều vẫn trải thảm nhựa

Tạ Quang |

Ngày 25.12, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã chính thức cho xe lưu thông, đối với điểm vào ở nút giao Chà Và vẫn bị cấm vào do bên trong đang trải thảm nhựa.

Gỡ bài toán xe buýt Cần Thơ vắng khách

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Kết quả hoạt động xe buýt trong năm 2023 tại thành phố (TP) Cần Thơ bước đầu cho thấy những tín hiệu đáng mừng từ số chuyến, hành khách, doanh thu, song địa phương vẫn gặp không ít trở ngại.

Các con sông đói phù sa, sạt lở bủa vây ở miền Tây

Thành Nhân |

Nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở là do suy giảm lượng phù sa và khai thác cát ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nếu không biện pháp thì hậu quả sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Nhiều ý kiến trái chiều khi Hà Nội xem xét cho thuê vỉa hè

Ngọc Thùy |

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, Luật Giao thông đường bộ đã quy định vỉa hè, lòng đường chỉ sử dụng cho mục đích giao thông. Trong khi đó, Hà Nội đang xem xét cho thuê vỉa hè để khai thác thương mại, dịch vụ nên vấn đề này cần tính toán kỹ lưỡng.

Vợ liệt sĩ mỏi mòn xin cấp đất, thành phố Vinh đưa ra lý do bất ngờ

QUANG ĐẠI |

Bà Trần Thị Nhữ là vợ liệt sĩ, trú tại thành phố Vinh (Nghệ An), nhiều năm xin cấp đất để làm nhà ở nhưng chưa được giải quyết. Thành phố Vinh trả lời do gia đình bốc thăm không trúng.

Quy đổi chứng chỉ IELTS 4.0 thành điểm 10 tiếng Anh là điều chưa hợp lí

TRÀ MY |

Việc miễn thi ngoại ngữ nếu có chứng chỉ IELTS 4.0 và quy đổi thành điểm 10 đã nhận về nhiều ý kiến.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 27.12: Chưa dừng đà tăng, sắp phá ngưỡng mới

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 27.12: Tính đến 19h, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 77,8 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, chiều nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.065,1 USD/ounce.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Huyền Trân |

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại buổi họp về thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và chuẩn bị triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ một chiều thông, một chiều vẫn trải thảm nhựa

Tạ Quang |

Ngày 25.12, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã chính thức cho xe lưu thông, đối với điểm vào ở nút giao Chà Và vẫn bị cấm vào do bên trong đang trải thảm nhựa.

Gỡ bài toán xe buýt Cần Thơ vắng khách

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Kết quả hoạt động xe buýt trong năm 2023 tại thành phố (TP) Cần Thơ bước đầu cho thấy những tín hiệu đáng mừng từ số chuyến, hành khách, doanh thu, song địa phương vẫn gặp không ít trở ngại.

Các con sông đói phù sa, sạt lở bủa vây ở miền Tây

Thành Nhân |

Nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở là do suy giảm lượng phù sa và khai thác cát ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nếu không biện pháp thì hậu quả sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.