Người lao động cách ly phòng chống dịch COVID-19 có được hưởng lương?

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin về quyền lợi trong trường hợp người lao động phải cách ly phòng chống dịch.

Bạn đọc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội đặt câu hỏi, vừa qua, bạn đọc này chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo yêu cầu y tế, người này phải thực hiện cách ly 14 ngày tại nơi cư trú.

Người này báo cáo sự việc với công ty chủ quản (công ty tư nhân) thì nhận được yêu cầu phải làm đơn xin nghỉ không lương hoặc nghỉ phép trong suốt thời gian thực hiện cách ly.

Bạn đọc hỏi yêu cầu của chủ sử dụng lao động như trên là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, theo quy định tại Khoản 3, Điều 116, Bộ luật Lao động 2012, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1, Điều 111, Bộ luật Lao động 2012, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật; 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Theo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, theo quy định tại Khoản 3, Điều 98, Bộ luật Lao động 2012, nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho hay, căn cứ quy định trên, trường hợp người lao động nghỉ phép vẫn được hưởng lương. Người lao động thỏa thuận nghỉ không hưởng lương với người sử dụng lao động thì không hưởng lương.

Trường hợp người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Thành lập 4 khu cách ly y tế có thu phí đối với người nước ngoài

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập 4 cơ sở cách ly y tế có phí tại các khách sạn đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại địa phương.

Sinh viên Lào nhập cảnh trở lại trường: Cách ly 14 ngày phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Các sinh viên Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua 2 cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải chấp hành các thủ tục y tế phòng dịch COVID-19.

Bắc Giang: Thông báo về thu phí cách ly y tế tập trung

Bảo Hân |

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Thành lập 4 khu cách ly y tế có thu phí đối với người nước ngoài

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập 4 cơ sở cách ly y tế có phí tại các khách sạn đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại địa phương.

Sinh viên Lào nhập cảnh trở lại trường: Cách ly 14 ngày phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Các sinh viên Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua 2 cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải chấp hành các thủ tục y tế phòng dịch COVID-19.

Bắc Giang: Thông báo về thu phí cách ly y tế tập trung

Bảo Hân |

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.