Ninh Bình: Thành lập 4 khu cách ly y tế có thu phí đối với người nước ngoài

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình đã thành lập 4 cơ sở cách ly y tế có phí tại các khách sạn đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại địa phương.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, một số khách sạn trên điạ bàn tỉnh Ninh Bình đã được trưng dụng để làm nơi cách ly y tế có thu phí đối với các các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại địa phương.

Các cơ sở cách ly được phân khu và giám sát chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: NT
Các cơ sở cách ly được phân khu và giám sát chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ảnh: NT

Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện đã có 12 khách sạn đăng ký làm nơi cách ly tập trung, trong đó có 4 khách sạn đã được UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung do người nhập cảnh tự nguyện chi trả chi phí để phòng, chống dịch COVID-19 bao gồm: Khách sạn Đồng Nê, Khách sạn Cozynibi (huyện Hoa Lư) và Khách sạn Eco Garden Bungalow (huyện Gia Viễn) và Khách sạn Cúc Phương resort (huyện Nho Quan).

Tính từ ngày 10.8 đến nay đã có 58 trường hợp người nước ngoài được cách ly tại các cơ sở trên, trong đó đã có 45 trường hợp đã hết thời gian cách ly, còn lại 8 trường hợp đang tiếp tục được cách ly tại Khách sạn Đồng Nê. Đây phần lớn là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và đã từng làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tại địa phương.

Người cách ly phải trả toàn bộ chi phí, dịch vụ trong suốt thời gian cách ly. Ảnh: NT
Người cách ly phải trả toàn bộ chi phí, dịch vụ trong suốt thời gian cách ly. Ảnh: NT

Anh Trần Văn Huyên - Giám đốc Khách sạn Cozynibi cho biết: Đã có 32 chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại Ninh Bình được cách ly tập trung tại đây. Khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện cách ly như chuẩn bị cơ sở vật chất, biển báo, phân khu chức năng, thiết bị phun khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn... Khách sạn cũng huy động hơn 10 nhân viên được tập huấn đầy đủ về quy trình, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh, phục vụ ăn, nghỉ, đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại cơ sở.

Những người cách ly được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày. Ảnh: NT
Những người cách ly được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày. Ảnh: NT

Ông Lê Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết: Việc hướng dẫn cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly tập trung yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi.

“Để đảm bảo công tác giám sát, sàng lọc, theo dõi, tất cả các trường hợp được cách ly tập trung đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 1-2 lần và đo thân nhiệt 2 lần/ngày, đảm bảo thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế” – ông Nam nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Thông báo về thu phí cách ly y tế tập trung

Bảo Hân |

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Thủ tướng đặt vấn đề về kinh phí xét nghiệm, cách ly phòng dịch COVID-19

Vương Trần |

Chiều 18.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thu phí cách ly y tế tập trung với các trường hợp nhập cảnh từ 1.9

Vương Trần |

Việc thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1.9.2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Giang: Thông báo về thu phí cách ly y tế tập trung

Bảo Hân |

Thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí cách ly y tế tập trung, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Thủ tướng đặt vấn đề về kinh phí xét nghiệm, cách ly phòng dịch COVID-19

Vương Trần |

Chiều 18.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thu phí cách ly y tế tập trung với các trường hợp nhập cảnh từ 1.9

Vương Trần |

Việc thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1.9.2020.