Người lao động bị bắt nộp lại toàn bộ tiền lương hằng tháng

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của người lao động liên quan đến những bất cập trong thực hiện tiền lương, phụ cấp bảo hiểm xã hội của nhân viên ở Trung tâm Văn hoá – Thông tin, Thể thao và du lịch quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Người lao động bức xúc

Bà Lê Thị Ngát – người lao động ở trung tâm cho hay, năm 2001, chị làm việc và phân công công tác tại bộ phận dịch vụ quản lý sân tennis.

Trung tâm được UBND quận Cầu Giấy đầu tư cơ sở xây dựng 3 sân tennis để phục vụ nhân dân nâng cao sức khoẻ. Tính đến nay làm việc được gần 20 năm, bà Ngát luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 6.2020, UBND TP. Hà Nội có quyết định sáp nhập Trung tâm Dịch vụ xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hoá – Thông tin, Thể thao và du lịch quận Cầu Giấy. Sau khi 2 đơn vị sáp nhập, ông Nguyễn Trường Giang là giám đốc trung tâm.

“Thời điểm đó, ông Giang đã khoán 3 sân tennis cho chị Trần thị Lộc và tôi với số tiền 80 triệu đồng/tháng. Mặc dù có tháng không đủ số tiền khoán, chúng tôi phải bỏ tiền túi ra để nộp vào cho cơ quan hoàn thành nhiệm vụ khoán” – bà Ngát nói.

Theo bà Ngát, trung tâm đã vi phạm pháp luật về lao động khi thực hiện trả lương cho chị qua tài khoản theo bảng lương cơ quan. Song, người lao động phải rút số tiền đó ra và nộp lại cơ quan.

Trong khi đó theo hợp đồng ký giữa chị Ngát và trung tâm thì chị được hưởng lương và đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật. Tình trạng này kéo dài đến tháng 3.2021. Bên cạnh việc thu lại tiền lương, trung tâm còn yêu cầu bà Ngát phải đóng 100% Bảo hiểm xã hội.

Để sai sót nhưng bỏ ngỏ xử lý trách nhiệm

Về những nội dung này, UBND quận Cầu Giấy có thông báo về kết luận nội dung tố cáo. Qua xác minh, UBND quận Cầu Giấy cho hay, đối chiếu với tài liệu đoàn xác minh thu thập được cho thấy bà Trần Thị Lộc được lý kết hợp đồng lao động từ năm 2016 theo Nghị định 68. Bà Lê Thị Ngát làm việc tại Trung tâm từ năm 2000, được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm/lần (từ ngày 1.1 đến hết 31.12).

Từ tháng 10.2020 đến tháng 3.2021 bộ phận kế toán tại Trung tâm đã thu lại tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội của bà Lộc, bà Ngát là không đúng với hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động và quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

Hiện Trung tâm đã hoàn trả qua tài khoản của bà Lộc và bà Ngát số tiền đã thu. UBND quận Cầu Giấy cho rằng tồn tại này trách nhiệm chính thuộc về kế toán trưởng và trách nhiệm giám đốc Trung tâm.

Sau khi có tố cáo, khoản thu tiền lương và bảo hiểm xã hội của bà Lộc, bà Ngát đã được kế toán đơn vị hạch toán vào tài khoản tạm thu, theo dõi trên sổ sách của đơn vị và nộp vào tài khoản của đơn vị tại ngân hàng.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các đơn vị, Giám đốc Trung tâm và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục đối với công tác tồn tại; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc xây dựng mối đoàn kết và thống nhất tại Trung tâm. Đồng thời, yêu cầu phòng nội vụ, tài chính kế hoạch thực hiện dứt điểm các nội dung liên quan.

Trong thông báo kết luận đã nêu rõ tồn tại thuộc về trách nhiệm Giám đốc trung tâm và cá nhân liên quan. Song để xảy ra những sai phạm trên, việc truy trách nhiệm người đứng đầu trung tâm và cá nhân liên quan vẫn còn bỏ ngỏ.

Về việc này, PV đã đặt lịch làm việc với UBND quận Cầu Giấy nhưng đại diện của quận này cho rằng những nội dung đã có thông báo kết luận nội dung tố cáo.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lương thử việc có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Kim Nhung (T/H) |

Trong một số trường hợp, người lao động dù đang trong giai đoạn thử việc với mức lương không cao vẫn sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

Lương tối thiểu theo giờ: Mở rộng đối tượng người lao động được bảo vệ

Bảo Hân |

Mặc dù mức lương tối thiểu theo giờ đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2012, nhưng đến thời điểm này, Việt Nam chưa ban hành lương tối thiểu theo giờ.

Lấy ý kiến dự thảo xếp lương viên chức ngành lưu trữ theo 3 hạng

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. Theo đó, viên chức ngành lưu trữ được xếp lương theo 3 hạng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lương thử việc có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Kim Nhung (T/H) |

Trong một số trường hợp, người lao động dù đang trong giai đoạn thử việc với mức lương không cao vẫn sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

Lương tối thiểu theo giờ: Mở rộng đối tượng người lao động được bảo vệ

Bảo Hân |

Mặc dù mức lương tối thiểu theo giờ đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2012, nhưng đến thời điểm này, Việt Nam chưa ban hành lương tối thiểu theo giờ.

Lấy ý kiến dự thảo xếp lương viên chức ngành lưu trữ theo 3 hạng

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. Theo đó, viên chức ngành lưu trữ được xếp lương theo 3 hạng.