“Yêu cầu về tăng lương tối thiểu càng trở nên cấp thiết”

Bảo Hân |

“Người lao động đã qua 2 năm chưa được tăng lương tối thiểu, đời sống khó khăn càng thêm chồng chất những khó khăn. Do đó, yêu cầu về tăng lương tối thiểu càng trở nên cấp thiết và không để “lỗi hẹn” với sự mong chờ của người lao động”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nói.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết như trên tại Hội nghị về tiền lương của người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; xác định mức lương tối đủ sống và mức sống tối thiểu của người lao động để đề xuất phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2022.

Hội nghị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội tổ chức chiều 20.12 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cung cấp thông tin, hiện nay lương tối thiểu vùng áp dụng trên địa bàn là 3.920.000 đồng/người/tháng.

Người lao động thuê trọ tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nhận hỗ trợ từ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (thời điểm tháng 9.2021). Ảnh: M.Hiểu
Người lao động thuê trọ tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (trong vùng cách ly y tế) nhận hỗ trợ từ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (thời điểm tháng 9.2021). Ảnh: M.Hiểu

“Bắc Ninh hiện có hơn 450.000 người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Mức thu nhập bình quân theo cung cấp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội là 8,26 triệu đồng/người/tháng, nhưng qua khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh đối với 16 doanh nghiệp Hàn Quốc, thì mức thu nhập bình quân của người lao động trực tiếp là 6,5 triệu đồng/người/tháng. Còn theo số liệu báo cáo của các cấp công đoàn, thu nhập của người lao động trực tiếp chỉ dao động trên 5 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, số người thụ hưởng lương ở mức cao thì không nhiều, đa số lao động trực tiếp có mức lương là 6,5 triệu đồng/người/tháng thì chưa đảm bảo cuộc sống” - bà Hà chia sẻ.

Theo bà Hà, tiền thuê trọ tại Bắc Ninh là 1-1,5 triệu đồng/phòng/tháng; cộng với tiền điện, nước, tiền ăn, chi phí nuôi con, gửi trẻ… thì thu nhập này chỉ đủ cho người lao động trang trải cuộc sống, gần như không có tích luỹ. Bà Hà cho rằng, để đảm bảo cuộc sống cho người lao động, thì cần có mức thu nhập tối thiểu từ 6,8-7,8 triệu đồng/người/tháng.

“Đây mới chỉ tính những chi phí tối thiểu nhất, còn chưa tính đến chi phí khác như ốm đau…” - bà Hà nói. Từ thực tế trên, bà Hà cho rằng, rất cần thiết phải tăng lương tối thiểu để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia – cho biết, hai năm qua, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19 nên việc đàm phán, thương lượng tiền lương tối thiểu đã không được thực hiện. Hiện nay, với việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, hầu hết các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động bình thường. Bên cạnh các doanh nghiệp khó khăn, cũng có một bộ phận doanh nghiệp phát triển tốt, có doanh nghiệp đột phá về doanh thu, lợi nhuận” do là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong bối cảnh dịch bệnh. “Người lao động đã qua 2 năm chưa được tăng lương tối thiểu, đời sống khó khăn càng thêm chồng chất những khó khăn. Do đó, yêu cầu về tăng lương tối thiểu càng trở nên cấp thiết và không để “lỗi hẹn” với sự mong chờ của người lao động” – ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho rằng, doanh nghiệp phải coi tăng lương là đầu tư, hãy chia sẻ khó khăn với người lao động, chấp nhận ít lợi nhuận, không lợi nhuận, thậm chí có thể lỗ ngắn hạn vì người lao động, vì rằng người lao động không thể thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các điều kiện phục vụ nhu cầu tối thiểu của sinh hoạt đời sống hàng ngày.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng bày tỏ mong muốn, ngoài vấn đề lương tối thiểu vùng, các cấp công đoàn cần chỉ đạo công đoàn cơ sở cần tăng cường công tác thương lượng, đàm phán trong doanh nghiệp để góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý khó khăn của doanh nghiệp để tính lương tối thiểu vùng năm 2022

Minh Hương |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1517/LĐTBXH-QHLÐTL đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện lương tối thiểu vùng thời gian qua. Từ đó có cơ sở đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng thời gian tới, đặc biệt là năm 2022.

“Nên tăng cho người lương hưu thấp lên bằng mức lương tối thiểu vùng”

Bảo Hân (tổng hợp) |

“Tôi đề xuất nên tăng cho những người lương hưu thấp dưới mức lương tối thiểu vùng bằng mức lương tối thiểu của vùng đó, còn lại tăng theo số tiền bằng nhau để giảm cách biệt cao thấp, nếu điều kiện nào tối ưu hơn thì áp dụng”.

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lưu ý khó khăn của doanh nghiệp để tính lương tối thiểu vùng năm 2022

Minh Hương |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1517/LĐTBXH-QHLÐTL đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện lương tối thiểu vùng thời gian qua. Từ đó có cơ sở đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng thời gian tới, đặc biệt là năm 2022.

“Nên tăng cho người lương hưu thấp lên bằng mức lương tối thiểu vùng”

Bảo Hân (tổng hợp) |

“Tôi đề xuất nên tăng cho những người lương hưu thấp dưới mức lương tối thiểu vùng bằng mức lương tối thiểu của vùng đó, còn lại tăng theo số tiền bằng nhau để giảm cách biệt cao thấp, nếu điều kiện nào tối ưu hơn thì áp dụng”.

“Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu”

Tất Thảo thực hiện |

Liên quan đến câu chuyện điều chỉnh lương hưu được dư luận quan tâm thời gian qua, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Bà khẳng định: “Lương hưu không thể thấp dưới lương tối thiểu” .