Người dân phản ánh nhà bị nứt do thi công dự án giao thông ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Việc thi công gói thầu thuộc thuộc dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định khiến nhà cửa của người dân bị nứt.

Trưa ngày 29.12, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định (thuộc địa bàn ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), một số người dân sinh sống gần đây cho biết, trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công đóng cọc gây nứt nhà của họ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà của một số người dân bị nứt thuộc diện phải thu hồi đất nhưng đến nay chưa nhận tiền bồi thường.

Người dân xung quanh công trình dự án đường giao thông hai bên sông Bảo Định lo lắng vì tình trạng rạn nứt ngày một nghiêm trọng. Ảnh: Thành Nhân
Người dân xung quanh công trình dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định lo lắng vì tình trạng rạn nứt nhà ngày một nghiêm trọng. Ảnh: Thành Nhân

Ông Dương Thanh Hoàng (ngụ ở ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, ông có diện tích đất và nhà bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa bồi thường gì nên ông vẫn ở đây. Nhà của ông nằm ở vị trí sát với công trình. Mỗi lần đơn vị thi công đóng cọc là nhà bị rung rất mạnh. Sau đó, tường nhà có dấu hiệu bị nứt.

“Tính từ thời điểm nhà tôi bị nứt. Mặc dù đã báo với chính quyền địa phương nhưng họ cũng chưa nói rõ sẽ giải quyết và hỗ trợ chi phí như thế nào. Nhưng ngay trong thời điểm Tết cận kề, chúng tôi rất mong chính quyền có biện pháp sửa nhà hoặc gia cố lại để từ đây đến Tết chúng tôi có được chỗ ở, ổn định cuộc sống”, ông Hoàng.

Trong quá trình thi công công trình đã khiến nhà cửa của người dân, tuyến đường bị nứt. Ảnh: Thành Nhân
Trong quá trình thi công dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, đơn vị thi công đã đóng cọc đã khiến nhà cửa của người dân, tuyến đường bị nứt. Ảnh: Thành Nhân

Cùng cảnh ngộ với ông Hoàng, Phan Minh Khương (ngụ ở ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bức xúc nói: “Nhà tôi cách dự án chừng vài bước chân. Ban ngày tôi không dám mở cửa sổ. Nếu mở thì ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ công trình này. Việc đơn vị thi công đóng cọc bê tông để thực hiện công trình trên đã làm nứt tường nhà, sân nền. Hiện tại có nhiều vết nứt lớn, khiến các thành viên trong gia đình rất lo sợ”.

Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ, một trong những hộ dân lớn tuổi ở đây nói: “Nhà tôi bị nứt nhiều chỗ, từ cột cho đến nền. Tôi mong muốn cơ quan chức năng có liên quan phải vào cuộc quyết liệt xử lý để sớm ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây”.

Liên quan đến vấn đề trên, theo Báo cáo số 6601 UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), ngày 18.10.2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang gửi Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Mỹ Tho về hỗ trợ mặt bằng thi công dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Sau đó, các đơn vị có liên quan của TP Mỹ Tho đã phối hợp và bàn giao mặt bằng hiện trạng biên ranh ngoài sông Bảo Định không ảnh hưởng đến phạm vi đất của người dân trong khư vực thực hiện dự án. Tuy nhiên, do biện pháp thi công của nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè & Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 thực hiện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên khi đóng thử cọc tại các đoạn kè, sàn giảm tải tại mố trụ cầu làm ảnh hưởng nứt nhà dân.

Dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định có tổng mức đầu tư hơn 1.999 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính là 726,9 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn ngân sách Trung ương 1.350 tỉ đồng và vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2027. Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế nghỉ việc vẫn tăng, Tiền Giang thêm chính sách hỗ trợ

Thành Nhân |

Trong 3 năm, kể từ ngày 1.1.2024 Tiền Giang có thêm chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Theo đó, mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000 đồng/người/tháng, tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng.

Thưởng Tết 2024 ở Tiền Giang bình quân gần 7,5 triệu đồng/người

Thành Nhân |

Tại tỉnh Tiền Giang, qua thống kê số liệu của 109 doanh nghiệp với 100.805 lao động, mức tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân khoảng 7,467 triệu đồng/người.

Tiền Giang, Bến Tre thông tin thêm về các mỏ cát đưa vào đấu giá khai thác

Thành Nhân |

2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang thực hiện kế hoạch để đưa các khu vực mỏ cát vào khai thác để phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thay đổi trong năm 2024

Nhóm PV |

Năm 2024 sẽ có những thay đổi nào về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Để thông tin chi tiết tới quý vị độc gỉả, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Cty Luật TNHH YouMe.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công không thể chấp nhận được của Ukraina vào Nga

Khánh Minh |

Liên Hợp Quốc lên án vụ pháo kích “không thể chấp nhận được” của Ukraina vào thành phố biên giới Belgorod ở Nga, làm ít nhất 21 người chết.

Phá đường dây mại dâm "hotgirl" giá hàng nghìn USD/lần, do một phi công cơ trưởng điều hành

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 31.12, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thêm một đường dây mại dâm gồm các tiếp viên trẻ đẹp, hoạt động tại chung cư cao cấp, do một phi công cơ trưởng tham gia điều hành.

Giá vàng hôm nay 31.12: Thua lỗ đến 9 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 31.12 chốt lại tuần biến động mạnh của giá vàng trong nước. Nhà đầu tư có thể thu về khoản lỗ lên tới 9 triệu đồng/lượng vàng SJC chỉ sau một tuần xuống tiền.

Phát hiện đường dây làm giả giấy khám sức khỏe của hàng loạt bệnh viện ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây làm giả con dấu, giấy khám bệnh của hàng loạt các bệnh viện trên địa bàn cả nước.

Nhân viên y tế nghỉ việc vẫn tăng, Tiền Giang thêm chính sách hỗ trợ

Thành Nhân |

Trong 3 năm, kể từ ngày 1.1.2024 Tiền Giang có thêm chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ y tế. Theo đó, mức hỗ trợ thấp nhất là 500.000 đồng/người/tháng, tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng.

Thưởng Tết 2024 ở Tiền Giang bình quân gần 7,5 triệu đồng/người

Thành Nhân |

Tại tỉnh Tiền Giang, qua thống kê số liệu của 109 doanh nghiệp với 100.805 lao động, mức tiền thưởng Tết Âm lịch bình quân khoảng 7,467 triệu đồng/người.

Tiền Giang, Bến Tre thông tin thêm về các mỏ cát đưa vào đấu giá khai thác

Thành Nhân |

2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang thực hiện kế hoạch để đưa các khu vực mỏ cát vào khai thác để phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.