Tiền Giang, Bến Tre thông tin thêm về các mỏ cát đưa vào đấu giá khai thác

Thành Nhân |

2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang thực hiện kế hoạch để đưa các khu vực mỏ cát vào khai thác để phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Liên quan đến 6 khu vực khoáng sản cát lòng sông đưa vào đấu giá quyền khai thác năm 2024, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 27.12, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre - cho biết, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá, chuẩn bị các hồ sơ. Đồng thời, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại các khu vực các mỏ cát trên.

Sau khi có kết quả xác định đơn vị trúng đấu giá khai thác mỏ cát thì sẽ thực hiện các thủ tục để khai thác. Theo chủ trương, các khu vực mỏ cát được phép khai thác tại các mỏ cát trên sẽ được phục vụ các công trình dự án trọng điểm của tỉnh Bến Tre. Nếu trữ lượng còn thừa thì sẽ xem xét cung cấp hỗ trợ phục vụ cho công trình dự án vành đai 3 ở TP Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Kiệt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang - cho biết, hiện nay 35 khu vực mỏ cát trên địa bàn chưa cấp phép khai thác cát trở lại. Vì hiện nay địa phương đang đợi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch của tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thì địa phương sẽ thực hiện các thủ tục để cấp phép khai thác các khư vực mỏ cát trở lại.

Theo ông Kiệt, chất lượng cát tại các khu vực mỏ trên địa bàn không đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng để cung cấp phục vụ cho dự án cao tốc, dự án cầu Rạch Miễu 2. Do đó, nguồn cát tại các mỏ cát trên sẽ cung cấp phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Tiền Giang.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh An Giang và vụ khai thác cát lậu là điển hình "nhóm lợi ích"

Lê Thanh Phong |

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

Thiếu khoảng 1,7 triệu m3 cát, nhiều công trình lớn ở Kiên Giang gặp khó

NGUYÊN ANH |

Tình trạng thiếu cát cho san lấp mặt bằng đã dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là 2 dự án đường 3/2 (qua địa bàn thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành) và đường ven biển Hòn Đất - Kiên Lương.

Bến Tre công bố 6 khu vực mỏ cát đấu giá khai thác năm 2024

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến tre công bố 6 khu vực mỏ cát để đấu giá khai thác trong năm 2024 nằm trên địa bàn 4 huyện gồm: Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm.

Đào Nhật Tân lên chậu, khoe thế sẵn sàng đón Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2024, thời điểm này, các nhà vườn tại làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật với những công đoạn cuối cùng để có những chậu cây đào hoa đều, thế đẹp phục vụ người dân chơi Tết.

Thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất hơn 376 triệu đồng/người

HẠNH AN |

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024 cao nhất hơn 376 triệu đồng/người trong khi mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất là 5,68 tỉ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An.

Máy bay Vietnam Airlines nứt kính tại Nhật đã quay về Việt Nam

Xuyên Đông |

Trao đổi với Lao Động tối 28.12, đại diện Vietnam Airlines cho biết, máy bay của hãng xảy ra sự cố tại Nhật hiện đã quay về Việt Nam an toàn.

Cuộc sống của NSƯT Diệu Hiền ở tuổi 78 tại viện dưỡng lão

Ngọc Dủ |

Nghệ sĩ Diệu Hiền vào viện dưỡng lão sống vì không muốn phiền hà con cái. Nữ nghệ sĩ mắc nhiều chứng bệnh tuổi già nhưng vẫn sống lạc quan.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.12: Rơi tự do, thua lỗ nặng nề

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.12: Tính đến 19h45, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72 - 77,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, chiều nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.075,3 USD/ounce.

Chủ tịch tỉnh An Giang và vụ khai thác cát lậu là điển hình "nhóm lợi ích"

Lê Thanh Phong |

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

Thiếu khoảng 1,7 triệu m3 cát, nhiều công trình lớn ở Kiên Giang gặp khó

NGUYÊN ANH |

Tình trạng thiếu cát cho san lấp mặt bằng đã dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là 2 dự án đường 3/2 (qua địa bàn thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành) và đường ven biển Hòn Đất - Kiên Lương.

Bến Tre công bố 6 khu vực mỏ cát đấu giá khai thác năm 2024

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến tre công bố 6 khu vực mỏ cát để đấu giá khai thác trong năm 2024 nằm trên địa bàn 4 huyện gồm: Châu Thành, Ba Tri, Bình Đại và Giồng Trôm.