Như Báo Lao Động phản ánh, mỏ đá của Công ty Cổ phần Đá Mang Yang Trang Đức (chuyển chủ sở hữu cho ông Nguyễn Thành Tâm làm giám đốc, có trụ sở tại TP Pleiku) nằm trên địa phận xã H’ra, gần với Quốc lộ 19.
Việc khai thác đá thời gian dài gây sạt lở nghiêm trọng trên con đường liên xã H’ra, Lơ Pang, Đắk Ta Ley. Tại khu vực mỏ, những chiếc xe máy múc, máy ủi liên tục ra vào mỏ lấy đá, để lại những hố sâu hoắm bên vực thẳm, vết sạt lở ăn sâu, chỉ cách con đường dân sinh chưa tới 1,5 m.
Chủ đầu tư mỏ đá điều động nhân công nổ mìn lấy đá, từng đoàn xe ben, xe tải liên tục ra vào mỏ “ăn hàng” chở đá đi khắp nơi tiêu thụ.
Ông Đinh R - trú tại xã H’ra, huyện Mang Yang - bức xúc: “Hoạt động nổ mìn của mỏ đá gần với khu vực có người dân sinh sống. Khai thác đá làm thay đổi nghiêm trọng địa hình, gây sạt lở và cuốn trôi diện tích lớn đất và cây trồng của hàng chục người dân, nhiều diện tích ruộng, rẫy khác cũng bị ngập úng, bồi lở hư hại…”.
Người dân gửi đơn thư phản ánh đến cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Cuối tháng 10.2023, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chuyển đơn tố cáo của công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai, yêu cầu làm rõ các nội dung như: khai thác đá hủy hoại tài nguyên du lịch thác Lồ Ồ, làm biến dạng địa hình, nguy cơ mất an toàn…