Nghịch lý cần lời giải khi trường mầm non đóng cửa

Bảo Hân |

Hà Nội - Trong khi trường mầm non đang đóng cửa vì dịch COVID-19 thì có một nghịch lý là nhiều nhóm trông trẻ mầm non “tự phát” vẫn đang âm thầm hoạt động để đáp ứng nhu cầu thực tế của nhiều bậc phụ huynh…

Mới đây, phóng viên Báo Lao Động nhận được chia sẻ của một hiệu trưởng trường mầm non có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiệu trưởng này cho biết: Dịch COVID-19 đang hoành hành, trường mầm non tư thục chưa được mở, nhưng phụ huynh vẫn phải đi làm - mâu thuẫn khó giải quyết của mỗi cá nhân gia đình có con nhỏ.

“Trường mầm non chưa được mở nhưng các nhóm trông trẻ mọc lên, trông 5 trẻ, 10 trẻ, thậm chí 20-30 trẻ. Có quảng cáo, có mời chào bài bản. Vậy liệu dịch có bỏ quên những chỗ trông trẻ thế này không” – vị hiệu trưởng này bày tỏ.

Từ phản ánh của vị hiệu trưởng, phóng viên Báo Lao Động đã lên Facebook, vào các hội nhóm giáo viên mầm non trông trẻ. Tại các hội nhóm này, có rất nhiều lời quảng cáo nhận trông trẻ của giáo viên mầm non.

Từ những quảng cáo trong các nhóm Facebook này, phóng viên Báo Lao Động thử gọi điện đến một cô giáo mầm non có dịch vụ trông trẻ. Cô giáo này cho biết, lớp hiện đã có 7 trẻ, vẫn còn đang thiếu 1 trẻ vì cô trông tổng cộng 8 trẻ.

“Phòng học 25m2. Các cô cố gắng “setup” (lắp đặt, trang trí) để làm sao lớp học gần giống như các bạn trên lớp học, đầy đủ được hết các tiết dạy ở trong lớp. Các cháu sẽ ăn 5 bữa/ngày. Tiền ăn là 1 triệu đồng/tháng; còn tiền học là học là 200.000 đồng/buổi, trông từ thứ 2 đến thứ 7" – cô giáo này cho biết.

Còn một phụ nữ khác, khi phóng viên liên hệ thì cho hay, giá trông trẻ 3 triệu đồng/tháng bao gồm ăn uống. Qua trao đổi, người này cho biết, mình có một trường mầm non tư thục, do dịch phải đóng cửa, để đỡ nhớ nghề đã mang đồ dùng học tập về nhà, trông các cháu ở nhà. “Hiện mới có 4-5 trẻ. Tôi chỉ nhận trông 7-8 trẻ thôi” - người phụ nữ này cho biết.

Vị hiệu trưởng (đề cập ở trên) cho rằng, trong khi các trường mầm non có giấy phép hoạt động, cơ sở vật chất khang trang vẫn đang phải đóng cửa, còn các nhóm trông trẻ hoạt động như vậy, thiệt thòi nhất vẫn là con trẻ và túi tiền của phụ huynh. “Khi trẻ đến những cơ sở như vậy, việc chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập không ai quản lý; phụ huynh thì phải bỏ ra số tiền lớn hơn khi con đi học ở trường” - vị hiệu trưởng này nói thêm.

Vị hiệu trưởng này chia sẻ, phản ánh điều này không có ý là "tố" những người đứng ra trông trẻ như trên, bởi cũng vì miếng cơm manh áo, nhưng mong báo chí lên tiếng để có lời giải, phương án cho phù hợp, thay vì trẻ con vẫn đi học, chỉ khác là không an toàn và nhiều người bị ảnh hưởng. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: TPHCM lên phương án mở cửa trường mầm non

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 12.11: TPHCM lên phương án mở cửa trường mầm non; Nhiều trường ở Phú Thọ đón học sinh trở lại lớp...

Phụ huynh mong ngóng, Sở GDĐT lên phương án mở cửa trường mầm non

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quanh quẩn cả năm trời ở nhà trông con nhỏ, chị Thu Thuỷ (Nhị Bình, Hóc Môn, TPHCM) chỉ mong trường học sớm mở cửa trở lại, đặc biệt ở cấp mầm non để có thể tiếp tục đi làm công nhân kiếm thêm thu nhập chăm lo cho cả gia đình.

Bao giờ trường mầm non được mở cửa lại để gửi con?

ANH THƯ |

HÀ NỘI - Đó là câu hỏi mà nhiều cơ sở mầm non tư thục liên tục nhận được từ các phụ huynh là công nhân.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Giáo dục 24/7: TPHCM lên phương án mở cửa trường mầm non

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 12.11: TPHCM lên phương án mở cửa trường mầm non; Nhiều trường ở Phú Thọ đón học sinh trở lại lớp...

Phụ huynh mong ngóng, Sở GDĐT lên phương án mở cửa trường mầm non

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quanh quẩn cả năm trời ở nhà trông con nhỏ, chị Thu Thuỷ (Nhị Bình, Hóc Môn, TPHCM) chỉ mong trường học sớm mở cửa trở lại, đặc biệt ở cấp mầm non để có thể tiếp tục đi làm công nhân kiếm thêm thu nhập chăm lo cho cả gia đình.

Bao giờ trường mầm non được mở cửa lại để gửi con?

ANH THƯ |

HÀ NỘI - Đó là câu hỏi mà nhiều cơ sở mầm non tư thục liên tục nhận được từ các phụ huynh là công nhân.