Ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội phải đóng cửa để phòng chống dịch.
Nghỉ dịch quá dài, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã nghỉ việc hoặc tìm những công việc khác làm tạm thời, duy trì cuộc sống.
Có 14 giáo viên, hầu hết cô giáo của Trường Mầm non Sakura - Hoa Anh Đào (Đông Anh, Hà Nội) đã đi xin làm công nhân thời vụ.
Bà Phạm Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sakura - Hoa Anh Đào - cho biết: "Đóng cửa trường quá lâu khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có nguồn thu trong khi vẫn phải trả các chi phí như thuê mặt bằng".
Những ngày qua, bà Duyên liên tục nhận được lời hỏi thăm của các bậc phụ huynh bao giờ trường được mở cửa trở lại để họ gửi con. Thế mới biết, nhiều gia đình đang mong mỏi ngày con được đến trường.
Bí bách quá, nhiều gia đình đã phải nhờ cậy tìm cô giáo mầm non trông giúp. Song, không phải gia đình nào cũng dễ dàng tìm được vì nhiều cô giáo đã chuyển đổi công việc khác trong quãng thời gian nhà trường đóng cửa.
Đến nay, đã hơn 5 tháng, chị Nguyễn Thị Phương (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) xin nghỉ công việc bán thuốc tại quầy thuốc nằm trên đường Trần Cung.
Từ thu nhập của 2 người, nay gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương tháng của chồng chị là công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Lúc xin nghỉ việc, chị Phương rất đắn đo, song vì không có ai trông nom con cái buộc lòng chị phải nghỉ công việc mình đam mê bao năm nay.
Trước đó, quá bí bách, chị Phương từng liên hệ với cô Phạm Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sakura - Hoa Anh Đào - tìm giúp một giáo viên trông nom hộ. Song nhiều cô đã nghỉ việc, chuyển công việc khác nên không ai nhận trông. Vì vậy, buộc lòng chị Phương phải nghỉ làm ở nhà trông con.
Bà Nguyễn Thanh Phương - cán bộ quản lý cơ sở mầm non Toàn Cầu (Đông Anh, Hà Nội) - là nơi có đến 90% con công nhân theo học.
Cơ sở mầm non Toàn Cầu có 22 cô, hiện 4 cô xin nghỉ chính thức, 4 cô khác đang hưởng chế độ thai sản và một số cô giáo nữa cũng đang xin chốt bảo hiểm xã hội.
Bà Phương chia sẻ, giáo viên trường công thì vẫn có lương, tuy nhiên ở tư thục lại vô cùng khó khăn. “Vì không có hỗ trợ gì thêm nên các cô buộc phải tìm công việc khác. Chúng tôi cũng không có gì để giữ được chân giáo viên. Chỉ khi cơ sở mầm non được hoạt động trở lại, chúng tôi mới có thể dành phần nào đó hỗ trợ thêm với các cô giáo” - bà Phương nói.
Khi trường học đóng cửa, không ít gia đình rối bời chuyện trông nom con sẽ ra sao. Với những nhà có con lớn thì họ đã gửi về quê. Còn những gia đình con còn nhỏ buộc lòng một trong hai người phải nghỉ làm để trông con.
Còn có những gia đình gửi con nhờ cô giáo mầm non trông theo ngày. Tất cả chỉ là những biện pháp tạm thời chờ đến ngày trường học mở cửa. Vì vậy, vừa qua cơ sở mầm non Toàn Cầu đã có khảo sát nhu cầu quay trở lại học tập các phụ huynh, kết quả rất khả quan.
Theo bà Phương, nhiều gia đình đã mong muốn cho con quay trở lại trường học. Song, bà Phương lo lắng khi học sinh được quay trở lại đi học, mà nhiều giáo viên xin nghỉ việc như vậy sẽ không đáp ứng được việc đào tạo.