Thu lì xì của con bị phạt tiền đến 30 triệu đồng gây phản ứng dữ dội

Hương Lê |

Đa số ý kiến của các phụ huynh cho rằng, việc phạt tiền cha mẹ khi giữ hết tiền lì xì của con trong dịp Tết là không nên.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, vấn đề giữ tiền lì xì của con nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh và dư luận. Có thông tin có rằng, nếu cha mẹ giữ hết tiền lì xì của con trong dịp Tết này sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng. Trước thông tin này, nhiều độc giả của Lao Động đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Chị Nguyễn Thị Huyền (43 tuổi, Hà Nội): Không đáng để pháp luật can thiệp

Tôi không hay giữ tiền lì xì của con mình nhưng tôi thấy việc cha mẹ yêu cầu con đưa tiền lì xì để quản lý không phải hành vi xấu nên không đáng để pháp luật can thiệp.

Cá nhân tôi thấy nên cho các con thoải mái được giữ tiền mừng tuổi của mình để các con có một cái Tết trọn vẹn đúng ý nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh việc cho con thoải mái giữ tiền lì xì thì tôi cũng thường xuyên giáo dục để con sử dụng tiền đúng cách và hiểu được giá trị đúng của đồng tiền, cho các con biết để làm được ra tiền thì cần phải có những cố gắng và chăm chỉ.

Chị Huyền chia sẻ quan điểm của bản thân. Ảnh: NVCC
Theo chị Huyền, cha mẹ yêu cầu con đưa tiền lì xì để quản lý không phải hành vi xấu . Ảnh: NVCC

Ngoài ra, những đồng tiền các con được mừng tuổi trong ngày Tết là những đồng tiền may mắn và là sức lao động của những người yêu quý các con. Vậy nên tôi hy vọng dù cha mẹ có giữ tiền mừng tuổi của con hay không thì cũng nên giáo dục cho con hiểu đúng giá trị của đồng tiền mà mình được lì xì.

Anh Lê Gia Trang (38 tuổi, Hà Nội): Bố mẹ giữ tiền lì xì của con là chuyện nên làm

Tôi thấy khá bức xúc với thông tin thu tiền lì xì của con sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng. Việc bố mẹ giữ tiền lì xì của con là chuyện nên làm vì con có rất nhiều tiền lì xì, trong khi đó con còn nhỏ chưa thể quản lý hay sử dụng tiền một cách hợp lý được thì bố mẹ nên cầm số tiền này.

Anh Gia Trang cùng hai con của mình. Ảnh: NVCC
Anh Gia Trang cùng hai con của mình. Ảnh: NVCC

Tôi thường giải thích cho con hiểu rằng, tiền lì xì sau đó cũng được dùng vào việc đóng học, mua sắm quần áo, sách vở cho con chứ bố mẹ cũng không tiêu đi đâu cả. Tôi cũng nói thẳng với cháu rằng không phải ngẫu nhiên mọi người lì xì cho con nhiều như vậy mà bố mẹ cũng bỏ ra số tiền tương đương.

Một cách khác nữa là mình có thể xác nhận số tiền này là của con và gửi tiết kiệm cho con, hoặc cho con sử dụng việc gì có ích trong giới hạn và phù hợp với hoàn cảnh. Chứ cá nhân tôi thấy việc phạt hành vi lấy tiền lì xì của con là không hợp lý. 

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (33 tuổi, Vĩnh Phúc): Không mang luật vào tình cảm gia đình

Tôi thấy giữ tiền giúp cho con sao lại nói là chiếm đoạt được, tất cả cũng vì muốn tốt cho con. Nếu lấy tiền lì xì của con là chiếm đoạt tài sản thì tôi với các con như "người dưng nước lã". 

Chị Lan Anh chia sẻ: “Giữ tiền giúp cho con sao lại nói là chiếm đoạt được, tất cả cũng vì muốn tốt cho con”. Ảnh: NVCC
Chị Lan Anh chia sẻ: “Giữ tiền giúp cho con sao lại nói là chiếm đoạt được, tất cả cũng vì muốn tốt cho con”. Ảnh: NVCC

Cha mẹ nuôi ăn học, lớn khôn, công sức cha mẹ bỏ ra bao nhiêu cho đủ mà vì số tiền mừng tuổi quy ra là chiếm đoạt tài sản. Đó chỉ là lý, trong tình cảm gia đình không nên đưa luật pháp can thiệp.

Trước kia con còn nhỏ, tôi sẽ giữ tiền cho con, nhưng khi con lớn tôi sẽ dạy con chi tiêu sao cho hợp lý, thay vì để con cầm hết tiền, tôi khuyên con nên cầm một nửa chi tiêu cho các vấn đề như mua đồ dùng cá nhân, ăn sáng..., nửa còn lại con nên cho vào heo đất hay hòm tiết kiệm. Như vậy lợi cả đôi đường con vẫn có thể tiêu tiền của mình mà vẫn giữ tiết kiệm được.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn về khu nhà trọ lì xì công nhân ở lại Đồng Nai đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty TNHH Hwaesung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã phối hợp với ban giám đốc công ty về tận các khu nhà trọ để thăm hỏi công nhân lao động, sau khi công nhân nghỉ làm đón Tết. Đây đều là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ở lại tỉnh Đồng Nai để đón Tết.

Lì xì đầu năm - phong tục may mắn đặc trưng của Châu Á

Nguyễn Hạnh |

Không chỉ riêng Việt Nam, lì xì đầu năm là một phong tục phổ biến ở các nước và vùng lãnh thổ đón Tết âm lịch. Ngoài điểm chung là cầu chúc may mắn, mỗi quốc gia đều có một nét đặc trưng riêng.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - "Bao lì xì" cho thầy Park

AN NGUYÊN |

Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng chẳng khác nào một "bao lì xì" dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công đoàn về khu nhà trọ lì xì công nhân ở lại Đồng Nai đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2022, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty TNHH Hwaesung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã phối hợp với ban giám đốc công ty về tận các khu nhà trọ để thăm hỏi công nhân lao động, sau khi công nhân nghỉ làm đón Tết. Đây đều là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ở lại tỉnh Đồng Nai để đón Tết.

Lì xì đầu năm - phong tục may mắn đặc trưng của Châu Á

Nguyễn Hạnh |

Không chỉ riêng Việt Nam, lì xì đầu năm là một phong tục phổ biến ở các nước và vùng lãnh thổ đón Tết âm lịch. Ngoài điểm chung là cầu chúc may mắn, mỗi quốc gia đều có một nét đặc trưng riêng.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - "Bao lì xì" cho thầy Park

AN NGUYÊN |

Sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng chẳng khác nào một "bao lì xì" dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.