Ngày 22.6, chị P.T.H.P (ngụ tỉnh Bình Thuận) phản ánh đến Báo Lao Động cho biết, vừa bị 2 đối tượng gọi điện thoại có dấu hiệu lừa đảo nhưng với cách thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, những người lớn tuổi rất dễ bị “dính bẫy”.
Theo đó, chị P. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số 0915896XXX, tự giới thiệu tên Phan Văn Tiến là nhân viên viễn thông và thông báo số điện thoại do chị P. đứng tên nằm trong đường dây tổ chức buôn bán người sang nước ngoài nên cần làm việc. Với giọng điệu căng thẳng, người đàn ông tên Tiến yêu cầu chị P. không được mở loa ngoài cho ai nghe và sẽ kết nối cho công an tiếp tục trao đổi.
Vài giây sau, điện thoại được chuyển sang một người khác tự xưng là Lê Minh Nam, số hiệu công an nhân dân là 135578, đội 11, phòng PC02, Công an TPHCM. Người này tiếp tục thông báo chị P. có liên quan đến tổ chức buôn bán người nên cần làm việc. Sau đó, đối tượng dò hỏi các thông tin về công việc, nhân thân.
Cuối cùng, đối tượng xưng là công an mời chị P. đến công an làm việc tại địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM. Nếu không đến được thì để ông Nam lập giúp 1 bộ hồ sơ, còn nếu không, “chị P. sẽ bị đình chỉ công tác”. Vì đã nghỉ hưu, không còn công tác nữa nên chị P. thấy nhiều bất thường đã cúp máy.
Ít phút sau, 1 số điện thoại dài 16 số (sử dụng công nghệ VoIP) để tiếp tục gọi đến số chị P. nhưng bị từ chối cuộc gọi. Tiếp tục, một tài khoản Zalo mang tên Lê Minh Nam kết bạn Zalo với chị P. và nhắn tin với nội dung: “Tôi nói cho chị biết. Có thể chị bị đình chỉ công tác”. Điều đặc biệt, cả ảnh đại diện và ảnh bìa của tài khoản Zalo này là hình chụp một trụ sở có gắn huy hiệu Công an nhân dân để đánh vào tâm lí nạn nhân.
Chiêu thức giả danh công an gọi điện thoại thông báo phạm tội để hù dọa người dân và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã cũ nhưng kịch bản và biến tướng ở những phương thức khác ngày càng tinh vi và hiện đại nên người dân cần lưu ý trước những vụ việc tương tự như thế này.
Theo Điều 182 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư 01/2006/TT-BCA thì việc triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải được tiến hành bằng việc gửi giấy triệu tập. Nếu không được xác định là người tham gia tố tụng thì cơ quan điều tra sẽ không sử dụng giấy triệu tập mà sẽ chỉ được sử dụng giấy mời để liên hệ với người dân nhằm mục đích phối hợp trong công tác điều tra.
Bên cạnh đó, tại mục 1.4 của Thông tư 01 nêu trên còn quy định “Cấm điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời”.