Tỉnh biên cương hoàn thành trước hạn cấp CCCD gắn chip

Tân Văn |

Tính đến ngày 10.6, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã cấp đủ 100% CCCD gắn chip điện tử cho những công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Chiều 12.6, trao đổi với Lao Động, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận thông tin trên và cho biết, chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn đã hoàn thành trước thời hạn đăng ký với Bộ Công an 5 ngày. Bên cạnh đó, nếu xét theo chỉ tiêu mà Bộ Công an giao Công an tỉnh thực hiện cấp CCCD gắn chip, Cao Bằng đã hoàn thành trước thời hạn 51 ngày.

Theo đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động đăng ký thời gian hoàn thành cấp CCCD trên địa bàn trước ngày 15.6.2023.

Từ đây, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thành lập các Tổ cấp CCCD gắn chip lưu động phối hợp với Công an các xã, phường, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với sử dụng các mạng xã hội (Zalo, Facebook) để thông báo, vận động người dân đến làm căn cước công dân…

Chiến sĩ Công an làm các thủ tục cấp CCCD tại nhà một công dân.
Tới tận nhà làm các thủ tục cấp CCCD cho người dân.

Đến ngày 10.6, 10/10 đơn vị cấp huyện, 161/161 đơn vị cấp xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp CCCD gắn với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt vai trò thường trực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030”.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng thăm nạn nhân vụ tấn công vào 2 trụ sở Công an ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân bị thương, đang nằm điều trị tại cơ sở y tế trong vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Thêm 4 đối tượng bị bắt trong vụ tấn công 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Đến trưa 12.6, lực lượng công an bắt giữ thêm 4 người trong nhóm nghi phạm tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk, thu giữ nhiều vũ khí.

Công đoàn Công an nhân dân đồng hành cùng lực lượng công an xã

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 12.6, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) - Bộ Công an chỉ đạo Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức sơ kết công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động 6 tháng đầu năm 2023.

Hiện trạng cây cầu được Bộ trưởng gợi ý "dùng tiền bán vải" để xây

Vân Trường |

Bắc Giang - Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam xây dựng từ năm 1979, đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Biến đổi văn hóa” để bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Trên hành trình níu giữ hơi thở của Chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng - người dành tâm huyết cả đời mình cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi ở Miền Tây. Đến nay, hơn 30 đầu sách mà ông viết ra, phần nhiều vẫn là về chợ nổi. Để rồi vào ngày mưa giữa tháng 6, trong không gian tri thức đó, ông đã chia sẻ với Lao Động những trăn trở, nghiền ngẫm của mình về hướng đi mới cho việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 1.551 lần trong 2 tháng

KHÁNH AN |

Một xe đầu kéo đã vi phạm tốc độ 1.551 lần trong tháng 3 và tháng 4.2023.

Phó Thủ tướng thăm nạn nhân vụ tấn công vào 2 trụ sở Công an ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân bị thương, đang nằm điều trị tại cơ sở y tế trong vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Thêm 4 đối tượng bị bắt trong vụ tấn công 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Đến trưa 12.6, lực lượng công an bắt giữ thêm 4 người trong nhóm nghi phạm tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk, thu giữ nhiều vũ khí.

Công đoàn Công an nhân dân đồng hành cùng lực lượng công an xã

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 12.6, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) - Bộ Công an chỉ đạo Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức sơ kết công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động 6 tháng đầu năm 2023.