Lao động gặp khó vì doanh nghiệp nợ BHXH

Phương Ngân |

TPHCM có hơn 16.000 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên. Việc doanh nghiệp nợ bảo hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, nhất là trong việc khám chữa bệnh, chế độ thai sản.

Mất quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh

Theo số liệu tại Website của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, tính đến ngày 30.11.2023, tại TPHCM có 16.142 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người lao động (NLĐ). Nhiều NLĐ đi khám bệnh, thai sản không được hưởng chế độ, nghỉ việc cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Nguyễn Yến (ngụ Đồng Nai), cho biết, trước đây hai vợ chồng chị cùng làm việc tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (Techgel) - quận Bình Thạnh, TPHCM. Trong thời gian làm việc, vợ chồng chị Y. bị nợ lương và BHXH. Tháng 7.2023, hai vợ chồng chị quyết định nghỉ việc.

Theo chị Yến, chị bị nợ lương từ tháng 4 - 7.2023, nợ BHXH từ tháng 1 - 7.2023, thời điểm nghỉ việc chị đang có thai 3 tháng. Do công ty không đóng BHXH nên mọi chi phí khám trong quá trình mang thai chị không được hưởng chế độ bảo hiểm.

“Còn khoảng 2 tuần nữa là tôi sinh nhưng do công ty nợ BHXH nên tôi cũng không được hưởng chế độ thai sản. Vừa bị nợ lương, vừa bị nợ BHXH, vợ chồng tôi gặp không ít khó khăn. Khoản tiền đi sinh sắp tới cũng trông chờ vào lương của chồng tôi ở công ty mới” - chị Yến chia sẻ.

Chị Hồng Thắm (34 tuổi, quê Huế) từng là công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn. Công ty nợ lương, nợ BHXH nên chị xin nghỉ việc. Chị Thắm kể, thời điểm còn làm tại Công ty Thái Tuấn, trong suốt quá trình mang thai cho đến khi sinh chị phải ứng tiền trước để chi trả các khoản thăm khám.

“Đi khám thai, thay vì được hưởng bảo hiểm thì tôi phải ứng tiền trước để khám, sau đó mang hóa đơn về nộp cho công ty, mấy tháng sau công ty thanh toán lại. Lúc đi sinh, tôi cũng phải tự trả tiền vì BHYT không sử dụng được. Đến khi tôi sinh con gần một năm thì công ty mới trả tiền thai sản” - chị Thắm chia sẻ.

Chị Thắm cho biết, trước khi nộp đơn nghỉ việc tại công ty, chị đã nộp đơn nghỉ không lương 4 tháng để ra ngoài làm phục vụ, đồng thời chờ công ty trả tiền thai sản.

“Thời điểm tôi nghỉ việc (tháng 12.2023), công ty đã trả hết lương và tiền thai sản, nhưng còn 3 tháng BHXH công ty vẫn chưa đóng”, chị Thắm nói (tên nhân vật đã được thay đổi).

Nợ hàng tỉ đồng tiền BHXH

Theo số liệu của BHXH TPHCM, tính đến ngày 30.11.2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn (Quận 12), đang nợ 11 tháng BHXH với số tiền gần 15 tỉ đồng.

Còn tại Công ty Techgel, tính đến ngày 30.11.2023, doanh nghiệp này đang nợ 12 tháng BHXH với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Sáng ngày 3.1.2024, PV liên hệ với ông Nguyễn Tấn Minh - Tổng Giám đốc Công ty Techgel, liên quan đến phản ánh của NLĐ về việc doanh nghiệp nợ lương, BHXH và hướng xử lý của doanh nghiệp, ông Minh yêu cầu PV phải gặp trực tiếp. Khi PV đề nghị sắp xếp lịch, ông Minh cho biết, sau khi họp xong sẽ thông báo lịch. Tuy nhiên đến 14h cùng ngày, PV vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, ngày 21.12.2023, Phòng LĐTBXH quận Bình Thạnh đã có buổi làm việc liên quan đến khiếu nại của NLĐ tại Công ty Techgel bị nợ lương, BHXH, BHYT, BHTN trong nhiều tháng, song buổi làm việc chỉ có mặt NLĐ, phía doanh nghiệp vắng mặt.

Trong một biên bản làm việc được Phòng LĐTBXH quận Bình Thạnh lập ngày 21.12.2023 nêu: “Đại diện Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn tiếp tục vắng mặt tại buổi hòa giải tranh chấp lao động cá nhân lần 2. Hòa giải viên không thể tiến hành giải quyết tranh chấp lao động giữa 2 bên. Buổi hòa giải tranh chấp lao động giữa 2 bên không thành. NLĐ có quyền tiến hành khởi kiện tại tòa án theo quy định”.

Sau nhiều lần đòi quyền lợi, NLĐ tại Công ty Techgel cho hay, vẫn chưa được chi trả các khoản lương, cũng như BHXH.

Tại tọa đàm “Nâng cao vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn tại cơ sở trong tình hình mới” do LĐLĐ TPHCM tổ chức vào tháng 12.2023, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Giám đốc BHXH TPHCM - cho biết, tính đến hết quý III/2023, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM là 6.646 tỉ đồng, trong đó số tiền chậm đóng khó thu là 4.141 tỉ đồng.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.000 doanh nghiệp Hải Dương chậm, nợ BHXH kéo dài

Hoàng Khôi |

Tính đến hết tháng 11.2023, toàn tỉnh Hải Dương có 2.302 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với số tiền 96 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp Khánh Hòa nợ BHXH thiếu phối hợp xử lý

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đưa ra danh sách nhiều doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) trong thời gian dài và thiếu phối hợp xử lý trả nợ.

Ninh Bình còn 4 doanh nghiệp nợ lương công nhân và 13 doanh nghiệp nợ BHXH

DIỆU ANH |

Theo số liệu tổng hợp từ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 20.12, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 4 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ lương của người lao động và 13 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ BHXH.

Cầu thủ tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt và cách xoay xở của ông Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chọn ra 30 cầu thủ của tuyển Việt Nam để lên đường sang Qatar chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 144 sẽ trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải về những vấn đề của đội tuyển trước thềm giải đấu này.

Đình chỉ vụ án đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã khắc phục hậu quả, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 5.1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C.

Những nhân tố mới của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

DIỆU LINH |

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 xuất hiện nhiều nhân tố đáng chú ý như: Filip Nguyễn, Hai Long và Văn Việt.

Rao bán nhà tập thể cũ cơi nới gấp 2 lần diện tích sổ, giá hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Thu Giang |

Hàng loạt căn nhà tập thể cơi nới, xuống cấp, có tuổi đời hàng chục năm đang được rao bán với mức giá chỉ nhỉnh 1 tỉ đồng/căn tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Hơn 2.000 doanh nghiệp Hải Dương chậm, nợ BHXH kéo dài

Hoàng Khôi |

Tính đến hết tháng 11.2023, toàn tỉnh Hải Dương có 2.302 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, với số tiền 96 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp Khánh Hòa nợ BHXH thiếu phối hợp xử lý

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đưa ra danh sách nhiều doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) trong thời gian dài và thiếu phối hợp xử lý trả nợ.

Ninh Bình còn 4 doanh nghiệp nợ lương công nhân và 13 doanh nghiệp nợ BHXH

DIỆU ANH |

Theo số liệu tổng hợp từ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 20.12, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn 4 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ lương của người lao động và 13 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang nợ BHXH.