Mua sách giáo dục thể chất cho trẻ là không cần thiết

Mạnh Cường |

Nhiều phụ huynh cho rằng giáo dục thể chất là môn học ngoài trời, khi nhìn hành động của giáo viên sẽ dễ tiếp thu hơn. Vì thế, sách giáo dục thể chất phát hành là không cần thiết, gây lãng phí nếu bắt buộc phải mua.

Chị Lê Thị Thu (31 tuổi) ngụ huyện Đông Anh, Hà Nội có con đang học lớp 3 cho rằng việc mua sách giáo dục thể chất nên để phụ huynh tự nguyện. Cá nhân chị Thu cho rằng quyển sách này không cần thiết.

Theo chị Thu, môn học thể dục chủ yếu dùng mắt nhìn các động tác, chuyển động thực tế mới dễ tiếp thu. Nếu chỉ nhìn qua trang sách sẽ rất khô cứng trong khi lứa tuổi tiểu học vẫn chưa có khả năng liên tưởng sinh động.

Chị Thu cho rằng trẻ học qua hoạt động thực tế đã hiệu quả, không cần đến sách. Ảnh: NVCC.
Chị Thu cho rằng trẻ học qua hoạt động thực tế đã hiệu quả, không cần đến sách. Ảnh: NVCC.

“Bản thân tôi muốn học, làm điều gì đều lên YouTube xem video chi tiết cách thực hành chứ ít khi đọc bài viết hay xem hình ảnh. Con tôi cũng vậy, học hát, học múa trên tivi cũng tiếp thu rất nhanh. Hiệu quả từ việc nhìn thực tế tốt hơn nhiều so với nhìn các hình ảnh thụ động” - chị Thu tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Thúy (24 tuổi, Nam Định) năm nay có con lớp 1 cũng cho rằng không nên yêu cầu phải sách giáo dục thể chất.

"Chưa bao giờ tôi thấy con mở quyển sách này ra xem. Khi nhìn vào sách gần như con rất khó hiểu bởi chữ nghĩa vẫn chưa thành thạo" - chị Thuý nói và cho biết thêm, lứa tuổi này rất thích thú, hào hứng với các hoạt động chuyển động thực tế bởi ngày nào về nhà con chị cũng đòi mở tivi lên xem.

Bên cạnh đó, chị Thúy cũng cho rằng lứa tuổi tiểu học đang quá tải vì những kiến thức mới. Không nên in thêm sách rồi yêu cầu các con học, như thế sẽ khiến trẻ nặng cặp khi đeo, đồng thời chiếm mất quỹ thời gian học các môn chính khác.

Chị Lê Thị Vinh (33 tuổi) ngụ quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, dù ở trên trường hay về nhà, các con cũng không có thời gian để mở sách giáo dục thể chất. Hiện, hai con của chị Vinh đang học lớp 3 và lớp 4 cũng phải mua 2 quyển sách này khá lãng phí.

Hai con trai nhà chị Vinh. Ảnh: NVCC.
Hai con trai nhà chị Vinh đang trong độ tuổi học cấp 1. Ảnh: NVCC.

Về đến nhà, riêng thời gian làm bài tập các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh của con xong xuôi đã hơn 9h tối. Sau thời gian này, các con đã rất mệt mỏi nên chẳng muốn học thêm các môn phụ khác. Là cha mẹ, chị Vinh cũng không nỡ ép để giữ sức khỏe cho con cái.

"Hầu như những bộ sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông 2018 được nhà trường hoặc các cửa hàng văn phòng phẩm bán nguyên bộ. Chúng tôi phải mua cả sách giáo dục thể chất kèm theo bộ. Một cuốn sách giáo khoa giáo dục thể chất có giá từ 15 ngàn đồng/cuốn. Nếu tính lượng học sinh cả nước phải mua sách này là số tiền không hề nhỏ. Theo tôi, số tiền này để đầu tư cơ sở vật chất, mô hình thể dục, thể thao ở mỗi trường còn hiệu quả và thực tế hơn nhiều" - chị Vinh nói.

Vì vậy, cả chị Thu, chị Thúy và chị Vinh đều cho rằng không nên phát hành tiếp sách giáo dục thể chất. Hoặc nếu có phát hành thì nên để phụ huynh mua theo cơ chế tự nguyện chứ không được bắt buộc phải mua.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh TPHCM vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con

Chân Phúc |

Năm học mới đang đến gần, bên cạnh sự háo hức, chờ đón của các em học sinh thì đi kèm với đó là nỗi lo của các bậc phụ huynh về chuyện học phí, sách giáo khoa, đồng phục...

Phụ huynh chạy 20km để mua sách giáo khoa cho con trước ngày tựu trường

Chân Phúc |

Tại TPHCM nhiều phụ huynh đang chạy đôn chạy đáo để mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước ngày tựu trường cho con.

Mua sách giáo khoa mới lớp 4,8,11 ở đâu?

Vân Trang |

Giáo viên, phụ huynh và học sinh đã có thể đến các cửa hàng sách để mua sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Học thêm chèn vào lịch học chính, phụ huynh có dám không đăng kí?

Nhóm PV |

Nhiều trường học chèn lịch học thêm, dạy thêm vào giờ học chính, khiến phụ huynh rơi vào thế khó, buộc phải đăng kí cho con.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông

Song Minh |

Vùng áp thấp được phát hiện cách Infanta, Quezon, Philippines 125 km về phía đông đông bắc.

Trung Quốc kỳ vọng đón hàng chục triệu khách trong Đại hội ASIAD 19

Ý Yên |

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) sẽ tạo cú hích cho hoạt động tiêu dùng, giao thông, khách sạn, các điểm tham quan du lịch… của Hàng Châu cùng những thành phố đồng chủ nhà ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Phụ huynh TPHCM vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con

Chân Phúc |

Năm học mới đang đến gần, bên cạnh sự háo hức, chờ đón của các em học sinh thì đi kèm với đó là nỗi lo của các bậc phụ huynh về chuyện học phí, sách giáo khoa, đồng phục...

Phụ huynh chạy 20km để mua sách giáo khoa cho con trước ngày tựu trường

Chân Phúc |

Tại TPHCM nhiều phụ huynh đang chạy đôn chạy đáo để mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước ngày tựu trường cho con.

Mua sách giáo khoa mới lớp 4,8,11 ở đâu?

Vân Trang |

Giáo viên, phụ huynh và học sinh đã có thể đến các cửa hàng sách để mua sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.