Học sinh các nước trên thế giới dùng sách giáo khoa như thế nào?

Trà My |

Trên thế giới, mỗi quốc gia sẽ có nhiều cách sử dụng sách giáo khoa khác nhau. Ở nhiều nơi, sách giáo khoa còn được phát miễn phí cho học sinh.

Là phụ huynh có con học tiểu học và THCS tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), chị Đặng Thị Ái cho biết, hiện nay, ở Hàn Quốc có khoảng 5 - 6 bộ sách giáo khoa khác nhau ở mỗi lớp học. Bộ sách này do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tư nhân biên soạn. Giáo viên, nhà trường sẽ là người quyết định chọn sách để đưa vào chương trình giảng dạy. Trong chương trình học, có 3 môn chủ yếu học sinh đều phải học: Toán, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên.

Đánh giá về chương trình dạy học của Hàn Quốc, chị Ái nhận xét về cơ bản, Nhà nước rất quan tâm và đầu tư cho giáo dục.

“Hai con bắt đầu đi học từ năm 2021 và đều được miễn tiền học phí và tiền sách giáo khoa. Từ bậc mầm non đến trung học cơ sở đều được nhà nước miễn phí. Đối với cấp THPT sẽ được hỗ trợ một nửa tiền” - chị Ái kể.

Em Đỗ Yến Nhi - du học sinh tại Trường THPT Kanazawa Koyo tại vùng Chubu (Nhật Bản) cho biết ở Nhật Bản không dùng chung bộ sách nào do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn.

“Sách giáo khoa của Nhật Bản là trường nào biên soạn trường đó, giáo viên soạn bài dựa trên khung chương trình và yêu cầu chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho nên chủ yếu phụ thuộc vào kho dữ liệu của mỗi trường” - Yến Nhi nói.

So sánh chương trình học tập tại Nhật Bản và Việt Nam, Yến Nhi nhận thấy điểm chung của cả hai nước là áp dụng chương trình sử dụng nhiều sách giáo khoa.

“Sự giống nhau giữa bộ sách của Việt Nam và Nhật Bản là mỗi trường có quyền lựa chọn để sử dụng sách giáo khoa riêng từ các nhà xuất bản khác nhau. Tuy nhiên, các bộ sách này đều phải được phê duyệt và chấp nhận từ Bộ Giáo dục và Đào tạo” - Yến Nhi đánh giá.

Ngoài ra, Nhi cho biết, tại Nhật Bản và Hàn Quốc, học sinh được miễn phí tiền sách giáo khoa, hầu hết được nhà trường phát miễn phí từ nguồn ngân sách của Chính phủ.

Em Nguyễn Tất Hà Nội - học sinh THPT hiện đang học tại thành phố Telc (Cộng hoà Séc) cho biết, ở Séc, sách giáo khoa được các doanh nghiệp tổ chức biên soạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra thẩm định. Không có bộ sách giáo khoa riêng do Bộ biên soạn. Cụ thể, sách giáo khoa chỉ được dùng một bộ duy nhất. Theo em Nguyễn Tất Hà Nội, điều này sẽ giúp học sinh giảm được bớt chi phí mua sách.

“Việc dùng một bộ sách sẽ giúp cho học sinh khoá sau có thể mua lại sách của khoá trước hoặc xin lại để dùng. Học sinh có thể tiết kiệm rất nhiều tiền và vẫn có thể dùng được sách để học” - em Nội nói.

Em Nguyễn Tất Hà Nội cho biết thêm, ở Cộng hoà Séc, tuy sách giáo khoa không thay đổi nhưng mỗi năm, sách bài tập sẽ thay đổi và điều chỉnh để tạo ra sự mới mẻ, đa dạng cho học sinh.

“Sách bài tập luôn có sự khác nhau giữa từng năm học. Điều này giúp học sinh không đi theo một khuôn mẫu của bài tập nào trước đó. Đồng thời giúp học sinh có thêm sự sáng tạo, tìm tòi trong học tập” - sinh bày tỏ.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bày tỏ quan ngại nếu Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ quan ngại trước đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa (SGK).

Đảm bảo đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Tường Vân |

Trước thềm năm học 2023-2024, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập trở nên sôi động. Các đơn vị xuất bản cam kết đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh, đặc biệt đối với các khối lớp sử dụng sách giáo khoa mới.

4 lý do không thể quay lại "độc quyền" sách giáo khoa

Bích Hà |

Sau gần bốn năm thực hiện, chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa (SGK) theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội đã có kết quả tích cực. Cả nước có 6 nhà xuất bản và 3 tổ chức đủ điều kiện tham gia biên soạn SGK, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Vì thế, nếu thời điểm này Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm một bộ sách sẽ làm hạn chế xã hội hóa, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng và tốn kém cho xã hội.

Tiền vệ Đức Việt: Đội hình U23 Việt Nam sẽ sớm hoà hợp trong lối chơi

MINH PHONG |

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng hoà hợp với lối chơi, cách vận hành chiến thuật để có màn trình diễn tốt hơn.

Nghi phạm hôn mê sâu sau 2 ngày bị tạm giữ ở Hải Phòng

Mai Chi |

Một người đàn ông sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp, đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

TPHCM sắp có 14km đường hoa dọc đường sắt Bắc – Nam

MINH QUÂN |

TPHCM phối hợp ngành đường sắt tổ chức trồng hoa dọc 14km đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn, hưởng ứng kế hoạch hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam.

Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nhiều nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân ở nhiều xã của huyện Đông Sơn bị nứt nhà sau khi thi công tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.

Cách Việt Á thâu tóm và tự đánh bóng kit test xét nghiệm

Việt Dũng |

Phan Quốc Việt sau khi biến đề tài test xét nghiệm của Nhà nước thành của Công ty Việt Á, còn được quan chức Bộ Khoa học và Công nghệ quảng cáo rầm rộ, đánh bóng với thành quả “Bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO công nhận”.

Giáo viên bày tỏ quan ngại nếu Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ quan ngại trước đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa (SGK).

Đảm bảo đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Tường Vân |

Trước thềm năm học 2023-2024, thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập trở nên sôi động. Các đơn vị xuất bản cam kết đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh, đặc biệt đối với các khối lớp sử dụng sách giáo khoa mới.

4 lý do không thể quay lại "độc quyền" sách giáo khoa

Bích Hà |

Sau gần bốn năm thực hiện, chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa (SGK) theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội đã có kết quả tích cực. Cả nước có 6 nhà xuất bản và 3 tổ chức đủ điều kiện tham gia biên soạn SGK, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Vì thế, nếu thời điểm này Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) biên soạn thêm một bộ sách sẽ làm hạn chế xã hội hóa, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng và tốn kém cho xã hội.