Một con đường oằn mình cõng hàng chục ụ rào chắn ở TPHCM

Anh Tú - Đình Trường |

Dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP.Hồ Chí Minh), có hàng loạt nhiều “lô cốt” rào chắn án ngữ, thậm chí có đoạn chỉ khoảng 1 km nhưng có đến 3,4 “lô cốt” xếp hàng thi công.

Tuyến đường Phạm Thế Hiển được đánh giá là tuyến đường huyết mạch của quận 8. Tuy nhiên, do xuất hiện nhiều "lô cốt" thi công nên làm cho mặt đường bị "thắt cổ chai", các phương tiện lưu thông khó khăn.

 
Quận 8 là  khu vực có nhiều “lô cốt” án ngữ nhất thành phố

Theo UBND quận 8, các "lô cốt" tại đây chủ yếu thuộc thi công các công trình gói thầu G "Xây dựng tuyến cống bao", dự án Cải thiện môi trường nước thành phố lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi Tẻ (giai đoạn 2).

Theo người dân địa phương, những dãy "lô cốt" này đã được dựng lên gần cả năm nay. Việc mua bán, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 
 
Việc quây tôn và tiến độ thi công chậm trên đường Phạm Thế Hiển gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. 

"Trước đây, tôi có mở cửa hàng dịch vụ ở nhà để buôn bán kiếm sống. Nhưng từ khi mấy công trình này thi công, cửa hàng tôi luôn trong tình trạng ế ẩm, không có khách do mặt tiền bị che lấp bởi "lô cốt" - anh Minh Tứ (ngụ đường Phạm Thế Hiển, quận 8) cho biết.

 
Một số lo cốt "án binh bất động" chỉ để máy móc

Cơ quan chức năng cho biết sẽ có  phương án xử lý để người dân có thể lưu thông phương tiện 2 bánh lên vỉa hè, hạn chế ùn ứ; thu gọn tối đa các vị trí rào chắn để tăng diện tích lưu thông, vệ sinh sạch sẽ xung quanh khu vực thi công…

Anh Tú - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Ngán ngẩm "thiên la địa võng" lô cốt bủa vây Sài Gòn giáp Tết

Anh Tú - Đình Trường |

Cận Tết Nguyên Đán 2020, đường phố Sài Gòn vẫn ngổn ngang với hàng loạt điểm rào chắn của các công trình xây dựng. Kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn,... những hệ luỵ  của lô cốt với người dân dường như đã quá quen thuộc tới mức "chán chẳng buồn nói".

Cuối năm, dân Sài Gòn khốn khổ trong vòng vây hơn trăm “lô cốt”

MINH QUÂN |

Tết Canh Tý 2020 đang cận kề, nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh lại “nở rộ lô cốt” phục vụ thi công đào đường gây cản trở giao thông và khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngán ngẩm "thiên la địa võng" lô cốt bủa vây Sài Gòn giáp Tết

Anh Tú - Đình Trường |

Cận Tết Nguyên Đán 2020, đường phố Sài Gòn vẫn ngổn ngang với hàng loạt điểm rào chắn của các công trình xây dựng. Kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn,... những hệ luỵ  của lô cốt với người dân dường như đã quá quen thuộc tới mức "chán chẳng buồn nói".

Cuối năm, dân Sài Gòn khốn khổ trong vòng vây hơn trăm “lô cốt”

MINH QUÂN |

Tết Canh Tý 2020 đang cận kề, nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh lại “nở rộ lô cốt” phục vụ thi công đào đường gây cản trở giao thông và khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.