Cuối năm, dân Sài Gòn khốn khổ trong vòng vây hơn trăm “lô cốt”

MINH QUÂN |

Tết Canh Tý 2020 đang cận kề, nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh lại “nở rộ lô cốt” phục vụ thi công đào đường gây cản trở giao thông và khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Theo thống kê của Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có 123 vị trí rào chắn trên 54 tuyến đường để phục vụ thi công các công trình, dự án. Trong đó, địa bàn quận 8 nhiều nhất với số lượng 40 vị trí, quận 2 có 14 vị trí.

Lô cốt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).  Ảnh: M.Q
Lô cốt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Ảnh: M.Q

Tại quận 4, nhằm phục vụ công trình cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi - kênh Tẻ giai đoạn 2, trên đường Bến Vân Đồn từ đoạn chân cầu Calmette kéo dài đến gần cầu Nguyễn Văn Cừ, có hàng loạt lô cốt nối nhau chiếm dụng mặt đường, khiến xe cộ lưu thông rất khó khăn.

Tuyến đường Tôn Thất Thuyết cũng bị lô cốt dày đặc chiếm dụng lòng đường. Phần lớn các công trình đều ghi thời gian được cấp phép thi công từ quý 4.2019, thời gian hoàn thành trong quý 2 hoặc quý 3.2020.

Đường Phạm Thế Hiển (quận 8) luôn bị kẹt xe giờ cao điểm sáng và chiều do toàn tuyến đường đang có cả chục lô cốt, bao năm qua người dân khốn khổ vì rào chắn thi công, vài lô cốt vừa được tháo gỡ thì đến cuối năm lại tiếp tục mọc thêm nhiều rào chắn khác.

Lô cốt áng ngữ giữa đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2).  Ảnh: M.Q
Lô cốt áng ngữ giữa đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2). Ảnh: M.Q
Một lô cốt chiếm hơn nửa lòng đường Phạm Thế Hiển (quận 8).  Ảnh: M.Q
Một lô cốt chiếm hơn nửa lòng đường Phạm Thế Hiển (quận 8). Ảnh: M.Q

Trên đường Võ Văn Kiệt (địa bàn quận 5) có nhiều lô cốt chiếm dụng làn đường của xe máy (phía ven bờ kênh) suốt cả năm, rào chắn làm chỗ để xe chuyên dụng và vật tư, chứ không thấy thi công.

Theo sông Trần Quốc Khánh - Chánh thanh tra Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 11, các tổ thanh tra đã đi kiểm tra và nhắc nhở 102 trường hợp công trình vi phạm, xử lý 82 trường hợp với số tiền 550 triệu đồng.

Lỗi vi phạm chính là thi công xong không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng. Thậm chí, có trường hợp nhà thầu thi công, dựng “lô cốt” nhưng không có giấy phép thi công hoặc giấy phép đã hết hạn.

Theo Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh, để hạn chế tối đa tình trạng đào đường, lô cốt kéo dài làm nhếch nhác đô thị, ảnh hưởng lưu thông của người dân, Sở vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý, giám sát xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị thi công không đảm bảo các yêu cầu về tái lập mặt đường, tiến độ thi công không đúng giấy phép thi công, mạnh tay với “lô cốt”.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết dương lịch, Sở GTVT cũng yêu cầu ngưng thi công tất cả công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố trong ngày 1.1.2020. Chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công đào đường, tái lập toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong, thu gọn rào chắn thi công trước ngày 31.12.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Rào đường để "cứu rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh

Hà Tú - Minh Quân |

Mới đây, con đường Nguyễn Hữu Cảnh qua địa bàn quận 1 và Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) được khởi công sửa chữa nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại đây. Tổng kinh phí là 472,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 371 tỉ đồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành sau 14 tháng thi công.

Rào đường Trần Hưng Đạo để xây nhà ga ngầm Metro, các xe di chuyển thế nào?

Tô Thế |

Từ sáng ngày 22.6, cơ quan chức năng đã rào chắn thử đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chuẩn bị thi công nhà ga S12 tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Đoạn đường này sẽ chỉ cho phép các xe di chuyển một chiều theo hướng Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo.

Tự ý rào đường, không cho du khách thăm động Tiên Sơn

Quách Du |

Những ngày qua, con đường dẫn lên động Tiên Sơn (một hang động đẹp của TP. Thanh Hóa), bỗng nhiên bị một hộ dân tự ý rào lại, không cho hướng dẫn viên cùng du khách lên thăm động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rào đường để "cứu rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh

Hà Tú - Minh Quân |

Mới đây, con đường Nguyễn Hữu Cảnh qua địa bàn quận 1 và Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) được khởi công sửa chữa nhằm giải quyết tình trạng ngập úng tại đây. Tổng kinh phí là 472,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 371 tỉ đồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành sau 14 tháng thi công.

Rào đường Trần Hưng Đạo để xây nhà ga ngầm Metro, các xe di chuyển thế nào?

Tô Thế |

Từ sáng ngày 22.6, cơ quan chức năng đã rào chắn thử đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chuẩn bị thi công nhà ga S12 tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Đoạn đường này sẽ chỉ cho phép các xe di chuyển một chiều theo hướng Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo.

Tự ý rào đường, không cho du khách thăm động Tiên Sơn

Quách Du |

Những ngày qua, con đường dẫn lên động Tiên Sơn (một hang động đẹp của TP. Thanh Hóa), bỗng nhiên bị một hộ dân tự ý rào lại, không cho hướng dẫn viên cùng du khách lên thăm động.