Ngán ngẩm "thiên la địa võng" lô cốt bủa vây Sài Gòn giáp Tết

Anh Tú - Đình Trường |

Cận Tết Nguyên Đán 2020, đường phố Sài Gòn vẫn ngổn ngang với hàng loạt điểm rào chắn của các công trình xây dựng. Kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn,... những hệ luỵ  của lô cốt với người dân dường như đã quá quen thuộc tới mức "chán chẳng buồn nói".

 
Theo thống kê từ Sở Giao thông GTVT, TPHCM hiện có 123 vị trí rào chắn trên 54 tuyến đường.
 
Trên đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn từ cầu Lò Gốm đến cầu Nguyễn Tri Phương) có đến 6 lô cốt của dự án cải thiện môi trường nước án ngữ.
 
Phía trong một vài lô cốt, công nhân hối hả làm việc.
 
Nhưng cũng có những công trình "nằm án binh bất động"
 
Giao thông tại các điểm có công trình rào chắn thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng. Trên đường Minh Phụng (quận 6, TPHCM), phần rào chắn chiếm tới phân nửa diện tích lòng đường.
 
Người dân phải chen chúc hai chiều xuôi ngược, thậm chí phải leo lên cả vỉa hè để lưu thông.
 
"Tôi không biết người ta làm gì mà lâu tới vậy, 3-4 tháng mới làm được đoạn đường rồi lại nghỉ. Cứ buổi chiều ở đây là tắc cứng, không đi nổi luôn" - ông Vinh - một thợ sửa xe trên đường Minh Phụng (quận 6, TPHCM) cho biết.
Một vài điểm xây dựng được rào chắn nhưng hầu như chỉ trông giữ phương tiện, không hề có dấu hiệu hoạt động thi công.
Một vài điểm xây dựng được rào chắn nhưng hầu như chỉ trông giữ phương tiện, không hề có dấu hiệu hoạt động thi công.
Tình trạng khói bụi luôn là ám ảnh đối với người dân khi đi qua các công trình xây dựng trên lòng đường.
Tình trạng khói bụi luôn là ám ảnh đối với người dân khi đi qua các công trình xây dựng trên lòng đường.
Phía Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết trong năm 2019 đã kiểm tra, nhắc nhở hàng trăm công trình rào chắn, nhưng cho đến cuối năm, tình trạng này vẫn còn đầy ngổn ngang.
Phía Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, trong năm 2019 đã kiểm tra, nhắc nhở hàng trăm công trình rào chắn, nhưng cho đến cuối năm, tình trạng này vẫn còn đầy ngổn ngang.
Anh Tú - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Cuối năm, dân Sài Gòn khốn khổ trong vòng vây hơn trăm “lô cốt”

MINH QUÂN |

Tết Canh Tý 2020 đang cận kề, nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh lại “nở rộ lô cốt” phục vụ thi công đào đường gây cản trở giao thông và khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.

Đà Nẵng: Dừng thi công công trình xây dựng khi chưa được cấp phép

H.V |

Thi công các hạng mục công trình khi chưa được cấp phép xây dựng, một công trình trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã bị lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thi công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cuối năm, dân Sài Gòn khốn khổ trong vòng vây hơn trăm “lô cốt”

MINH QUÂN |

Tết Canh Tý 2020 đang cận kề, nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh lại “nở rộ lô cốt” phục vụ thi công đào đường gây cản trở giao thông và khiến tình trạng ùn tắc thêm trầm trọng.

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.

Đà Nẵng: Dừng thi công công trình xây dựng khi chưa được cấp phép

H.V |

Thi công các hạng mục công trình khi chưa được cấp phép xây dựng, một công trình trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã bị lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thi công.