Mở luồng xanh cho hàng hóa thiết yếu: Cần thêm thiết bị làm việc từ xa

Thế Lâm |

Danh mục hàng hóa thiết yếu để làm việc từ xa trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 không thể "bỏ quên" một số thiết bị, máy móc.

Thiết bị, máy móc phục vụ đắc lực cho làm việc từ xa

H, một sinh viên ĐH Ngoại thương TPHCM đang “mắc kẹt” tại Hà Nội. Trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16, H. phải “lên lớp” dạy tiếng Anh trực tuyến. Tuy nhiên, do máy tính bị hỏng hóc không thể mang đi sửa được và dịch vụ sửa chữa máy tính cũng không hoạt động cho nên H. đành phải chuyển qua dạy trên điện thoại với ứng dụng Zalo.

Oái oăm là, bấm phím điện thoại thì chậm, mất nhiều thời gian. Tiết học 60 phút thì đã mất hết 30 phút kỳ cạch gõ phím điện thoại. Vì thế, có học sinh đã tạm ngừng học vì cho rằng dạy bằng điện thoại như vậy không đạt hiệu quả.

Theo Thạc sĩ Tuyết Mai, hiện phụ trách marketing tại một công ty công nghệ của nước ngoài tại TPHCM, bình thường mọi người có thể dùng điện thoại truy cập ứng dụng Zoom để họp, học từ xa. Tuy nhiên với riêng admin, vì còn phải xử lý những việc khác của phòng họp cũng như tài liệu, nếu dùng điện thoại thì không thể đáp ứng.

“Từ đó cho thấy, với đa số các doanh nghiệp và học sinh trong bối cảnh giãn cách theo Chỉ thị 16 tại TPHCM và nhiều tỉnh thành, làm việc và học trực tuyến tại nhà đang là kênh duy nhất đối với nhiều doanh nghiệp và học sinh trong hơn 2 tháng qua. Cho thấy, máy móc, thiết bị phục vụ cho những việc này là những hàng hóa rất thiết yếu. Nếu chẳng may máy móc, thiết bị bị trục trặc hay hư hỏng mà không có thợ sửa thì mọi việc sẽ ngưng trệ”, thạc sĩ Tuyết Mai cho biết.

Hàng hóa thiết yếu không thể thiếu thiết bị phục vụ học và làm

Cách đây hơn một năm vào thời điểm tháng 4-5.2020, thị trường máy tính xách tay và các thiết bị liên quan phục vụ cho việc dạy và học, làm việc từ xa tại Việt Nam đã xảy ra cơn sốt và khan hàng vì nhu cầu tăng cao.

Khi việc dạy và học, làm việc trực tuyến trở thành kênh và cách duy nhất trong thời điểm hiện nay, đòi hỏi kéo theo là cần mở “luồng xanh” cho các cửa hàng trực tuyến bán máy tính và các thiết bị phục vụ dạy và làm việc từ xa được phép hoạt động. Kéo theo đó, dịch vụ shipper vận chuyển các loại thiết bị, hàng hóa này cũng cần được nới lỏng một cách hợp lý.

Thạc sĩ Tuyết Mai cho rằng, những món cơ bản nhất cần cho việc học và làm việc từ xa trước hết là máy tính bàn hoặc laptop, chuột, bàn phím, webcam, camera, tai nghe, thiết bị khuếch đại sóng wifi cùng với một số dịch vụ và giải pháp phần mềm liên quan. Một số ngành nghề đặc thù còn đòi hỏi những loại thiết bị máy móc khác với chất lượng cao hơn.

Trường hợp của sinh viên H. cho thấy đó không chỉ là nhu cầu đơn lẻ. Việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như lắp đặt, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ học và làm việc trực tuyến trong nhiều trường hợp đang trở nên bức thiết.

Các địa phương lần lượt có kế hoạch cho học sinh đi học trở lại từ ngày 23.8 và dự kiến khai giảng vào ngày 5.9. Trong trường hợp tới thời điểm đó nhiều địa phương diễn biến dịch vẫn còn phức tạp, học sinh phải học online 100% thì nhu cầu về các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho việc học sẽ gia tăng rất mạnh và cấp thiết.

Việc mở rộng, cho phép hoạt động theo cách thức ra sao để bảo đảm giãn cách nghiêm nhằm phòng chống dịch là thẩm quyền của chính quyền song không nên tiếp tục “bỏ quên” nhu cầu về những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu này.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách kéo dài, hàng hóa thiết yếu không chỉ cần thuốc và thực phẩm

Thế Lâm |

Từ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 tại TPHCM ngày 9.7 tới nay, danh mục “hàng hóa thiết yếu” luôn cho thấy độ chênh giữa qui định với nhu cầu của xã hội, người dân.

Hàng hóa được cung ứng, shipper được hoạt động dân sẽ ở yên một chỗ

Lê Thanh Phong |

Từ 0h ngày 23.8 đến ngày 6.9, TPHCM cấm shipper hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân bình tĩnh, không thu gom hàng hóa

MINH QUÂN |

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Thành phố kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom thực phẩm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giãn cách kéo dài, hàng hóa thiết yếu không chỉ cần thuốc và thực phẩm

Thế Lâm |

Từ ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 tại TPHCM ngày 9.7 tới nay, danh mục “hàng hóa thiết yếu” luôn cho thấy độ chênh giữa qui định với nhu cầu của xã hội, người dân.

Hàng hóa được cung ứng, shipper được hoạt động dân sẽ ở yên một chỗ

Lê Thanh Phong |

Từ 0h ngày 23.8 đến ngày 6.9, TPHCM cấm shipper hoạt động tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân bình tĩnh, không thu gom hàng hóa

MINH QUÂN |

Lãnh đạo TPHCM khẳng định, đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Thành phố kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom thực phẩm.