Lương hưu 2-4 triệu đồng/tháng, người già không dám mơ đến viện dưỡng lão

Minh Hương |

Nghỉ hưu đã gần 30 năm, lương hưu chỉ vỏn vẹn 2-4 triệu đồng, với nhiều người già, viện dưỡng lão là điều xa xỉ.

Ở tuổi 76, trước đây là giáo viên tiểu học, bà Trần Thị H (Hà Nội) hiện nhận lương hưu 2,7 triệu đồng/tháng. Bà H cho biết, thời điểm bà làm việc, không được đóng bảo hiểm xã hội nên lương hưu rất thấp.

Bà H có 2 người con gái đều lập gia đình ở thủ đô, chồng bà mất cách đây vài năm nên bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Sơn (quận Long Biên).

Từ ngày chồng mất, bà H cho biết, sức khoẻ của bà đi xuống rõ rệt. Con cái đều có cuộc sống riêng, kinh tế không mấy khá giả nên hàng tháng không thể chu cấp nhiều cho mẹ già.

"Hai đứa con chu cấp cho tôi 1-2 triệu đồng/tháng, tính cả lương hưu, tôi có 4-5 triệu đồng/tháng. Số tiền này, tôi dành gần 2 triệu đồng để mua thuốc. Sức khoẻ ngày một yếu, thi thoảng tôi phải thuê người đến dọn dẹp, nấu ăn theo giờ" - bà H nói.

Cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ chuyển đến viện dưỡng lão để có người chăm sóc, xong ý định này liền dập tắt vì mức phí khá cao.

Theo bà H, mức phí ở viện dưỡng lão khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng (bao gồm phí, dịch vụ khác như tắm giặt, mua đồ ăn thêm...). "Tôi đã suy nghĩ đến việc bán căn nhà hiện tại để vào viện dưỡng lão nhưng đó là kỷ niệm và tài sản duy nhất của tôi với chồng nên tôi quyết định vẫn ở lại căn nhà này" - bà H bày tỏ.

Tuổi già không thể tránh khỏi bệnh tật, khi lương hưu không thể đảm bảo mức sống, người già càng không dám mơ tới viện dưỡng lão.

Bà Lê Thị T (72 tuổi, sống ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết - lương hưu 2-4 triệu đồng/tháng, nếu muốn vào viện dưỡng lão thì phải có kế hoạch tài chính từ lúc còn chưa nghỉ hưu để tạo thu nhập và tích lũy.

Nhiều người nghĩ muốn vào viện dưỡng lão chỉ cần 4-5 triệu đồng/tháng, song theo bà T, viện dưỡng lão giờ chỉ dành cho gia đình có kinh tế.

Như bà T, lương hưu 4 triệu đồng/tháng, các con chu cấp thêm 2-3 triệu đồng vẫn không đủ điều kiện đến viện dưỡng lão. Bà T kể, nhiều người là hàng xóm với bà vào viện dưỡng lão là nhờ con cái khá giả; còn lương hưu chỉ là yếu tố phụ, không thể nào đảm bảo cho cuộc sống về già.

Cuộc sống ngày càng phát triển, con cái thường bị cuốn vào công việc và gia đình riêng. Do chênh lệch tuổi tác, thế hệ nên sẽ có quan điểm khác nhau, thậm chí trái chiều. Nếu muốn cuộc sống về già thanh thản, bà T cho rằng, ngoài lương hưu cố định, người già nên có "quỹ riêng" để có thể đến viện dưỡng lão khi tuổi xế chiều.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này qua địa chỉ: toasoan@laodong.com.vn

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lương hưu của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 31 năm

Minh Hương |

Bà Tuyết Anh hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 31 năm, là nữ, đủ tuổi nghỉ hưu từ tháng 11.2022. Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bằng bao nhiêu phần trăm mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội?

Đóng bảo hiểm xã hội 32 năm, lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, sinh tháng 12.1962, theo quy định, tháng 10.2023 tôi đủ điều kiện nghỉ hưu. Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đóng bảo hiểm xã hội 32 năm. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Tuổi già chật vật khi lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu

Bảo Hân |

Đóng bảo hiểm xã hội trên nền lương thấp, thời gian tham gia chưa nhiều nên nhiều người lao động khi về hưu chỉ nhận lương hưu dưới mức lương tối thiểu. Cuộc sống khó khăn khiến họ buộc phải tiếp tục đi làm, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, mang trong mình nhiều bệnh tật.  

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lương hưu của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 31 năm

Minh Hương |

Bà Tuyết Anh hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội 31 năm, là nữ, đủ tuổi nghỉ hưu từ tháng 11.2022. Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bằng bao nhiêu phần trăm mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội?

Đóng bảo hiểm xã hội 32 năm, lương hưu hàng tháng bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, sinh tháng 12.1962, theo quy định, tháng 10.2023 tôi đủ điều kiện nghỉ hưu. Tôi làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đóng bảo hiểm xã hội 32 năm. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Tuổi già chật vật khi lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu

Bảo Hân |

Đóng bảo hiểm xã hội trên nền lương thấp, thời gian tham gia chưa nhiều nên nhiều người lao động khi về hưu chỉ nhận lương hưu dưới mức lương tối thiểu. Cuộc sống khó khăn khiến họ buộc phải tiếp tục đi làm, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, mang trong mình nhiều bệnh tật.