Khu dân cư Nam Ô 2 là nơi có làng nghề truyền thống Nam Ô hơn 400 tuổi của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân ở khu vực gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục hành chính vì nhà không có số, phố không có tên.
Việc không có số nhà, tên đường từ nhiều năm trở lại đây cũng đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý của phường Hòa Hiệp Nam.
Ông Nguyễn Văn Đỗ, Tổ trưởng tổ 43, khu dân cư Nam Ô 2 cho biết: "Do không có địa chỉ nhà cụ thể nên khi người dân ở đây muốn giao dịch, làm thủ tục giấy tờ cũng gặp nhiều khó khăn.
Chúng tôi cũng đã đề xuất, làm thủ tục từ 8 đến 10 năm nay rồi nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cũng chưa triển khai được".
Sau nhiều lần khảo sát từng nhà và triển khai làm đường kiệt chính thì đến nay, hơn 80% nhà người dân ở khu dân cư Nam Ô 2 đã có số nhà.
Ông Đặng Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam cho biết: "Đến nay đã triển khai gần hết việc lắp số nhà cho các hộ dân ở khu dân cư Nam Ô 2, hơn 80%. Vì đây là khu dân cư rất lâu đời lại nhiều kiệt, hẻm, tuy nhiên, các kiệt, hẻm này rất hẹp chỉ rộng khoảng 2m hoặc 2,5m, vì vậy, công tác khảo sát, triển khai lắp số nhà, tên đường cũng mất nhiều thời gian".
Theo ông Đặng Văn Kiên, hiện nay, các hộ dân tại khu dân cư Nam Ô 2 và Xuân Dương hầu hết đều đã được lắp số nhà.
Đồng thời, phường Hòa Hiệp Nam sẽ cố gắng triển khai hoàn thành lắp đặt số nhà cho các hộ dân còn lại trong thời gian trước Tết.