TPHCM đổi tên đường, hãy chỉnh số nhà một lần cho văn minh

Lê Thanh Phong |

Tên đường đặt sai tên danh nhân, tên đường vô nghĩa, trùng tên đường, đó là tồn tại bao nhiêu năm nay ở TPHCM không chịu chỉnh sửa.

Tại Hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TPHCM” tổ chức ngày 14.2, vấn đề 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… đang hiện hữu tại TPHCM tiếp tục được đưa ra bàn luận và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.

Đường Nguyễn Thiệp viết đúng là Nguyễn Thiếp. Tương tự, Bùi Hữu Diện - Bùi Hữu Diên, Dương Tự Quán - Dương Tụ Quán, Đoàn Như Hài - Đoàn Nhữ Hài, Hồ Huấn Nghiệp - Hồ Huân Nghiệp, Nơ Trang Long - N'Trang Lơng...

Lê Thánh Tông, vị Hoàng đế thứ năm nhà Hậu Lê nước Đại Việt, trị vì từ năm 1460 đến khi qua đời năm 1497. Nhưng, con đường ở trung tâm quận 1 bao nhiêu năm nay cứ ghi Lê Thánh Tôn, trái tai gai mắt vậy nhưng không chịu sửa.

Còn tên đường vô nghĩa thì quá nhiều kể không hết. Đường Tên Lửa, đường Miếu Nổi, Đường Bờ Bao, Đường Cống Lỡ, Đường Kênh Nước Đen, Đường Điện Cao Thế...

Chẳng lẽ chúng ta ít chữ nghĩa đến thế sao, chẳng lẽ tiếng Việt nghèo túng đến mức không đủ để đặt tên đường cho đàng hoàng hay sao?

Phải sửa thôi, không thể khác được.

Đã chỉnh sửa, bổ sung tên đường là sẽ khổ dân, vì liên quan đến các loại giấy tờ của người dân, doanh nghiệp. Đã đổi tên đường là làm lại hết, rất phức tạp, mất thời giờ và tốn kém tiền bạc. Nhưng không thể vì thế mà để tồn tại cái sai mãi được.

Nhưng đã chỉnh sửa tên đường thì chỉnh sửa số nhà trên toàn thành phố một lần cho văn minh, khoa học.

Số nhà của TPHCM là một "ma trận", thử thách trí tuệ và lòng kiên nhẫn của con người.

Tiêu chí của một đô thị văn minh chính là trật tự số nhà, phải khoa học, dễ tìm kiếm. Đằng này, có nhiều số nhà ở TPHCM hỏi dân tại chỗ không biết, hỏi "gú gồ" cũng bó tay. Có những số nhà có hai số giống nhau trên một con đường, cách nhau vài cây số.

Đã chỉnh sửa thì lập đề án cho đàng hoàng tử tế, làm một lần tới nơi tới chốn, dừng chắp vá, đụng đâu sửa đó, khiến cho số nhà đã rối càng rối thêm.

Và khi chỉnh sửa số nhà, tên đường, đương nhiên người dân, doanh nghiệp phải đi làm lại các hồ sơ, giấy tờ liên quan. Các cơ quan chức năng của chính quyền thành phố phải hỗ trợ người dân tối đa, đừng hạch sách, làm khó theo kiểu xin - cho.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Gần 400 đường ở TPHCM cần đổi tên, cập nhật: Người dân ngại phiền phức khi làm lại giấy tờ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Vấn đề gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… đang hiện hữu tại TPHCM tiếp tục được đưa ra bàn luận tại Hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TPHCM” tổ chức ngày 14.2. Đáng nói, dù được nghiên cứu và chỉ ra từ lâu nhưng quá trình điều chỉnh lại đang diễn ra khá chậm.

Cần Thơ: Chuẩn bị thay đổi tên đường

H.T |

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo khẩn trương rà soát đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, trên địa bàn.

Nhiều người không biết mã QR gắn dưới bảng tên đường tại Đà Nẵng để làm gì

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau gần 3 tháng thử nghiệm gắn mã QR dưới các cột tên đường như Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại… tại quận Sơn Trà, hầu hết các lái xe dịch vụ cũng như người dân tại địa bàn này không hề biết đến mục đích sử dụng của mã QR này.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Gần 400 đường ở TPHCM cần đổi tên, cập nhật: Người dân ngại phiền phức khi làm lại giấy tờ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Vấn đề gần 400 tên đường bị sai, trùng tên, tên không có ý nghĩa lịch sử - văn hoá… đang hiện hữu tại TPHCM tiếp tục được đưa ra bàn luận tại Hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TPHCM” tổ chức ngày 14.2. Đáng nói, dù được nghiên cứu và chỉ ra từ lâu nhưng quá trình điều chỉnh lại đang diễn ra khá chậm.

Cần Thơ: Chuẩn bị thay đổi tên đường

H.T |

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo khẩn trương rà soát đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, trên địa bàn.

Nhiều người không biết mã QR gắn dưới bảng tên đường tại Đà Nẵng để làm gì

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau gần 3 tháng thử nghiệm gắn mã QR dưới các cột tên đường như Võ Văn Kiệt, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại… tại quận Sơn Trà, hầu hết các lái xe dịch vụ cũng như người dân tại địa bàn này không hề biết đến mục đích sử dụng của mã QR này.