Làng nước mắm hơn 400 trăm tuổi ở Đà Nẵng không có số nhà, tên đường

Nguyễn Linh |

Suốt nhiều năm nay người dân tại khu dân cư Nam Ô 2 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn sống trong cảnh nhà không số, phố không tên, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân.

Chị Nguyễn Hoài Anh, người dân khu dân cư Nam Ô 2 đã sinh sống ở đây suốt 5 năm nay nhưng vẫn không có số nhà, tên đường.

"Những khi muốn đặt mua hàng online hay khi cần ghi địa chỉ nhà, chúng tôi chỉ có thể ghi địa chỉ là bờ kè Nam Ô hoặc ghi địa chỉ kiệt gần nơi mình ở nhất rồi để lại số điện thoại, khi cần sẽ gọi điện thoại. Đối với các kê khai liên quan đến giấy tờ thì sẽ ghi địa chỉ là tổ, phường nơi mình sinh sống", chị Nguyễn Hoài Anh chia sẻ.

Khu dân cư Nam Ô 2 này đã hình thành từ lâu, lại có làng nghề nước mắm nổi tiếng Đà Nẵng có truyền thống hơn 400 năm, dân cư sinh sống đông đúc… Vì vậy, việc không có số nhà, tên đường từ nhiều năm trở lại đây đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý.

Người dân khu dân cư Nam Ô 2 chỉ có thể để lại số điện thoại khi có việc cần giao dịch. Ảnh: Nguyễn Linh
Người dân khu dân cư Nam Ô 2 chỉ có thể để lại số điện thoại khi có việc cần giao dịch. Ảnh: Nguyễn Linh

Ông Nguyễn Văn Đỗ, Tổ trưởng tổ 43, khu dân cư Nam Ô 2 cho biết: "Do không có địa chỉ nhà cụ thể nên khi người dân ở đây muốn giao dịch, làm thủ tục giấy tờ cũng gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi cũng đã đề xuất, làm thủ tục từ 8 đến 10 năm nay rồi nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cũng chưa triển khai được".

Theo ông Nguyễn Văn Đỗ, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã khảo sát từng nhà và triển khai làm đường kiệt chính rồi mới thực hiện lắp số nhà, tên đường cho tất cả các hộ dân sinh sống tại khu phố này.

Tại phường Hòa Hiệp Nam hiện nay, khu dân cư Xuân Thiều và khu dân cư Kim Liên đều đã có tên đường, số nhà, riêng chỉ có khu dân cư Nam Ô 2 là không có.

Điều này dẫn đến hàng trăm hộ dân sinh sống và làm ăn ở trong khu dân cư Nam Ô 2 gặp nhiều trở ngại, bất tiện trong việc giao dịch hồ sơ, giấy tờ và làm ăn, buôn bán...

Theo đại diện lãnh đạo phường Hòa Hiệp Nam, hiện địa phương này vẫn đang cố gắng hoàn thành tất cả thủ tục hồ sơ của người dân khu dân cư Nam Ô 2 để đặt tên đường, gắn số nhà.

"Hiện chúng tôi đang tập hợp hết hồ sơ của người dân để tiến hành thực hiện lắp đặt tên đường, số nhà cho người dân", vị lãnh đạo này nói.

Tuy nhiên đến nay, người dân khu dân cư Nam Ô 2 vẫn phải sống trong cảnh nhà không số, phố không tên và chưa biết khi nào mới có địa chỉ nhà để thuận lợi cho việc giao dịch hằng ngày.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết đủ cách, bò thả rông vẫn vô tư tha thẩn ở đô thị Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, những đàn bò lững thững đi tìm cỏ ở khu đô thị là hình ảnh chẳng lạ với người dân. Người đi đường đến những đoạn này phải đi chậm lại để tránh đàn bò thả rông hoặc chất thải của chúng.

Đà Nẵng: Ngang nhiên xây dựng công trình ngăn dòng suối để phục vụ du lịch

Mai Hương |

Con suối trên thượng nguồn dòng sông Luông Đông (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hiện bị bê tông hóa nhằm mục đích phục vụ du lịch.

Đà Nẵng: Mạnh tay dẹp bãi giữ xe vỉa hè trước cổng bệnh viện

THÙY TRANG |

Lập rào chắn cứng, cắt cử công an, dân quân nhắc nhở người dân là cách UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng mạnh tay dẹp những bãi giữ xe vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng.

Xe điện Đền Hùng công khai bảng giá để tránh nạn "chặt chém"

Vũ Linh - Hải Danh |

Phú Thọ - Hiện nay, dịch vụ xe điện đưa đón du khách tham quan tại khu di tích lịch sử Đền Hùng đang trở nên phổ biến và thu hút khách du lịch bởi sự tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Tuyên phạt hơn 10 năm tù băng nhóm trộm chó quy mô lớn ở Bình Thuận

Duy Tuấn |

Để cung cấp thịt chó cho các quán nhậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành khác, Nguyễn Văn Tước tổ chức, cung cấp công cụ, phương tiện cho 6 đối tượng khác đi trộm chó hàng đêm trên địa bàn TP. Phan Thiết và các huyện lân cận.

Góc nhìn thể thao 108: Cơ hội cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32

Nhóm PV |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận được nhiều kì vọng tại SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 108 cùng TS Dương Đức Thuỷ - Nguyên Trưởng bộ môn điền kinh (Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT) đánh giá thêm cơ hội của bộ môn này tại kì Đại hội sắp tới.

Công nhân dựng lều tại sân Morodok, chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32

Thanh Vũ |

Các công nhân tại Campuchia đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho lễ khai mạc SEA Games 32.

Người dân nhờ chính quyền can thiệp, vì mua trái phiếu không được trả lãi

THÙY TRANG |

Mua trái phiếu thông qua sự môi giới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), đến nay nhiều người dân Đà Nẵng không nhận được tiền lãi, cũng chẳng được tiền gốc.

Giải quyết đủ cách, bò thả rông vẫn vô tư tha thẩn ở đô thị Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, những đàn bò lững thững đi tìm cỏ ở khu đô thị là hình ảnh chẳng lạ với người dân. Người đi đường đến những đoạn này phải đi chậm lại để tránh đàn bò thả rông hoặc chất thải của chúng.

Đà Nẵng: Ngang nhiên xây dựng công trình ngăn dòng suối để phục vụ du lịch

Mai Hương |

Con suối trên thượng nguồn dòng sông Luông Đông (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hiện bị bê tông hóa nhằm mục đích phục vụ du lịch.

Đà Nẵng: Mạnh tay dẹp bãi giữ xe vỉa hè trước cổng bệnh viện

THÙY TRANG |

Lập rào chắn cứng, cắt cử công an, dân quân nhắc nhở người dân là cách UBND phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng mạnh tay dẹp những bãi giữ xe vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng.