Lái, phụ xe đông hơn khách tại các bến xe Hà Nội ngày cận Tết

Minh Hạnh - Lương Hạnh |

Chỉ còn gần 1 tuần nữa là Tết Nguyên đán nhưng nhiều bến xe ở Hà Nội vẫn vắng khách khiến không ít nhà xe tuyến cố định lỗ hàng triệu đồng mỗi ngày.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch 2024, các bến xe lớn ở Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa... đều đã lên kế hoạch tăng chuyến, tăng xe, cam kết đảm bảo tốt an ninh an toàn trong và ngoài bến. Tuy nhiên, lượng khách vào bến đi xe đang thấp ở mức kỷ lục từ trước đến nay.

Ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình, chiều ngày 2.2.2024 (tức 23 tháng Chạp), tại khu vực cửa đón khách, lái phụ xe đứng mời chào đông hơn hành khách đi xe.

Không còn cảnh hành khách chen lấn lên xe những ngày áp Tết tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Minh Hạnh chụp 16 giờ ngày 2.2.2024.
Không còn cảnh hành khách chen lấn lên xe những ngày áp Tết tại Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Minh Hạnh chụp 16h ngày 2.2.2024.

Theo các lái xe tại bến xe Mỹ Đình, chưa bao giờ vào cận Tết mà khách vắng như năm nay, nguyên nhân chính do phương tiện cá nhân phát triển mạnh, cùng với đó là sự lộng hành của xe ghép, xe đi chung và xe dù.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vương Duy Dũng - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết dự kiến số lượng hành khách có thể tăng cao vào cuối chiều 27 Tết và giảm dần cho đến ngày mùng 2 Tết, sau đó lại tiếp tục tăng. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, bến xe sẽ mở cửa liên tục xuyên Tết và luôn có xe hoạt động tại các tuyến vận tải hành khách phía Bắc.

Lái phụ xe đông hơn khách. Ảnh: Minh Hạnh
Lái phụ xe đông hơn khách. Ảnh: Minh Hạnh

Cũng theo ông Dũng, ngoài tăng cường số lượng xe phục vụ người dân về quê đón Tết, đơn vị cũng yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên ứng trực để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận tiện, Bến xe Mỹ Đình đã nâng cấp khu vực nhà chờ khang trang, sạch đẹp để phục vụ hành khách ngày một tốt hơn.

Cùng đó, ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc bến xe Nước Ngầm cũng cho biết, khác với những năm trước dịp Tết Nguyên đán năm nay lượng khách vào bến đi xe rất thấp. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 lượt xe vào bến, nhưng phần lớn các xe xuất bến đều không kín khách.

Làm nghề vận tải khách tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) – Cẩm Khê (Phú Thọ) đã được gần 10 năm, lái xe Nguyễn Đình Tiến cho biết, những năm trước vào thời điểm này, nhu cầu đi lại của người dân đã rất nhộn nhịp, hành khách chen nhau lên xe chứ không ảm đạm như năm nay.

“Sáng nay, xe tôi chạy từ Cẩm Khê về Mỹ Đình chỉ có 3 khách và hiện (15h30 ngày 2.2.2024), xe đến giờ xuất bến mà xe không có một khách, cầm chắc lỗ 2 triệu”, anh cho hay.

Khách vắng, đường xa, trong khi xăng dầu không ngừng tăng giá. Cụ thể, giá xăng dầu ngày 2.2.2023, xăng E5 RON 92 là 22.913 đồng/lít (tăng 760 đồng/lít); Xăng RON 95-III 24.160 đồng/lít (tăng 740 đồng lít); Dầu diesel không quá 20.999 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít), khiến nhà xe càng lăn bánh là càng thua lỗ.

Theo ông Đỗ Văn Bằng - chủ hãng xe Sao Việt, năm 2023, doanh nghiệp vận tải đã trải qua nhiều biến động, từ thị trường vận chuyển sụt giảm đến bất ổn trong công tác đăng kiểm phương tiện. Hiện tình hình kinh doanh đã từng bước ổn định trở lại, song vẫn chưa được như mong đợi.

“Mặc dù lỗ nhưng hiện vẫn chưa có nhà xe nào đề xuất tăng giá vé, cá biệt một số nhà xe còn giảm giá vé đối với các trường hợp là sinh viên về quê nghỉ Tết, người lao động có hoàn cảnh khó khăn” đại diện bến xe Mỹ Đình cho hay.

Minh Hạnh - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Giáp Tết Nguyên đán thời tiết mưa phùn sương mù, ca mắc cúm tăng rất nhanh

AN AN - VŨ LINH |

Sự biến động thời tiết là khắc tinh với sức khỏe người dân, đặc biệt là với người có bệnh mãn tính. Ông Vũ Bá Hùng (Hà Nội) đến thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với triệu chứng khởi phát ho kèm tức ngực và khó thở.

Cận Tết, biển người đổ về thủ phủ bánh kẹo Hà Nội từ sáng đến tối

Ngọc Thùy |

Thời gian này, phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông nghịt người sắm Tết. Cả con phố thường xuyên trong cảnh chen chúc người mua bán bánh kẹo.

Người dân không vào bến xe lớn nhất nước mà đổ ra đường đón xe về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần Tết, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) dù được đầu tư nghìn tỉ hiện đại, có ghế nệm, máy lạnh nhưng vắng khách. Trong khi đó, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, bế con nhỏ, chịu cảnh bụi bặm, oi bức ngồi vạ vật đón xe trên Quốc lộ 1.

Cận Tết, lượng khách tăng 20 - 29%, các bến xe sẵn sàng tăng chuyến

MINH QUÂN |

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều nhà xe lớn chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã hết vé. Lãnh đạo các bến xe đều khẳng định, sẽ không thiếu vé xe Tết, đồng thời khuyến cáo hành khách không nên mua vé của những nhà xe không rõ ràng ngoài bến, tránh bị chặt chém.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Điều mà các nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu quan tâm nhất lúc này là làm sao để nhận lại được số tiền đã đầu tư.

Ngắm trọn đêm đầy sao huyền diệu trên đỉnh Tà Xùa

Thanh Hải |

Về đêm, Tà Xùa có khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo mà không phải bất cứ du khách nào cũng biết.

Hiện trường xe khách chở 39 người rơi xuống vực ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Vào lúc gần 22h ngày 3.2, trên địa bàn huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum), đã xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến 5 người bị thương nặng, 34 người khác bị thương nhẹ.

Không khí lạnh sắp tràn về, Tết Nguyên đán 2024 miền Bắc rét mức nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, dưới tác động của không khí lạnh, khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Giáp Tết Nguyên đán thời tiết mưa phùn sương mù, ca mắc cúm tăng rất nhanh

AN AN - VŨ LINH |

Sự biến động thời tiết là khắc tinh với sức khỏe người dân, đặc biệt là với người có bệnh mãn tính. Ông Vũ Bá Hùng (Hà Nội) đến thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với triệu chứng khởi phát ho kèm tức ngực và khó thở.

Cận Tết, biển người đổ về thủ phủ bánh kẹo Hà Nội từ sáng đến tối

Ngọc Thùy |

Thời gian này, phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông nghịt người sắm Tết. Cả con phố thường xuyên trong cảnh chen chúc người mua bán bánh kẹo.

Người dân không vào bến xe lớn nhất nước mà đổ ra đường đón xe về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Gần Tết, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) dù được đầu tư nghìn tỉ hiện đại, có ghế nệm, máy lạnh nhưng vắng khách. Trong khi đó, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, bế con nhỏ, chịu cảnh bụi bặm, oi bức ngồi vạ vật đón xe trên Quốc lộ 1.

Cận Tết, lượng khách tăng 20 - 29%, các bến xe sẵn sàng tăng chuyến

MINH QUÂN |

Còn khoảng 20 ngày nữa mới đến cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều nhà xe lớn chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã hết vé. Lãnh đạo các bến xe đều khẳng định, sẽ không thiếu vé xe Tết, đồng thời khuyến cáo hành khách không nên mua vé của những nhà xe không rõ ràng ngoài bến, tránh bị chặt chém.