Một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cũng thông tin, ông đã chỉ đạo Công an xã Cẩm Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có nạn bảo kê máy gặt như báo Lao Động phản ánh.
Như Lao Động đã thông tin, vụ thu hoạch lúa xuân năm 2023 này, nhiều nông dân thôn Mỹ Trung xã Cẩm Mỹ rất bức xúc khi xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt nên máy khác về không được gặt chỉ máy của đối tượng bảo kê dẫn về mới được gặt. Điều đó đã làm chậm tiến độ thu hoạch lúa của người dân dù nhiều ruộng đã chín rộ.
Đáng nói, nhiều người dân phản ánh nạn bảo kê máy gặt lúa trên địa bàn xã Cẩm Mỹ đã diễn ra nhiều năm qua. Đối tượng bảo kê lại là người trong thôn, trong xã.
Sự việc bảo kê máy gặt lúa được một chủ máy gặt khẳng định là có. Họ đang phải “cắt” 25.000 đồng/mỗi sào (500m2) cho đối tượng bảo kê để máy họ được gặt lúa tại thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ.
Anh Nguyễn Văn Hà (42 tuổi) - một chủ máy gặt ở xã Cẩm Mỹ kể, mấy năm trước anh mua máy gặt về bị đối tượng giấu mặt chơi xấu, cứ máy xuống ruộng gặt là dính phải sắt chôn dưới ruộng hư hỏng liên tục nên làm được ít vụ sau đó anh đã phải bán máy.
Anh Hà cho rằng, rất có thể những đối tượng bảo kê gọi máy gặt đã chơi ác anh để máy anh hỏng không gặt được thì chúng dành được diện tích gặt nhiều hơn.