Không nên mãi tiếp diễn điệp khúc thiếu giáo viên mầm non

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói tình trạng thiếu giáo viên cục bộ đang diễn ra ở nhiều địa phương và kéo dài lâu nay, đặc biệt là giáo viên bậc mầm non.

Đây là lý do mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chính thức đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung hơn 95.000 biên chế cho các cấp học, chủ yếu là giáo viên mầm non.

Đặc biệt thời gian gần đây do dịch COVID-19 kéo dài, trường học đóng cửa nên nhiều giáo viên mầm non, đa phần là ở khu vực ngoài công lập đã bỏ việc chuyển sang làm việc khác. Tình trạng này đã dẫn đến áp lực càng lớn cho giáo dục ở khu vực công lập.

Chỉ tính riêng ở TPHCM, trong tổng số hơn 12.000 cán bộ, giáo viên ngành GDĐT bị mất việc làm do dịch COVID-19 thì có hơn 10.000 người của bậc mầm non.

Chính vì thế khi các trường học mở lại sẽ không có giáo viên đứng lớp, nhất là các trường ngoài công lập, nhóm trẻ. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường ngoài công lập có phải nguy cơ đóng cửa, ngừng hoạt động và kéo theo nỗi lo thiếu chỗ học cho trẻ em khi đi học trở lại.

Vấn đề thiếu giáo viên ở bậc học mầm non đã tồn tại trong thời gian khá dài nhưng chưa được quan tâm giải quyết căn cơ, rốt ráo. Giáo viên mầm non công việc khá vất vả, được ví là "vừa phải dạy, vừa phải dỗ", phải chăm sóc các bé từng ly, từng tý, thời gian từ sáng sớm đến chiều muộn.

Tuy vậy, do không có chỉ tiêu biên chế nên nhiều giáo viên mầm non phải dạy hợp đồng, công việc bấp bênh. Do đó, nhiều người chỉ làm tạm thời trong thời gian tìm việc và họ sẵn sàng bỏ việc khi tìm được công việc tốt hơn. Và như vậy điệp khúc thiếu giáo viên mầm non vẫn cứ tiếp diễn.

Vì vậy, để giải quyết triệt để tình trạng thiếu giáo viên nói chung, giáo viên mầm non nói riêng các cơ quan chức năng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa.

Trước hết, cần tổ chức sắp xếp lại hệ thống các trường công lập, nhất là các trường mầm non theo hướng sáp nhập các trường, điểm trường nhằm giảm tối đa đầu mối, bộ máy quản lý, hành chính phục vụ trung gian để tăng số lượng giáo viên đứng lớp.

Tiếp đó, tuyển dụng đủ số lượng giáo viên đang còn thiếu, không nên tinh giản biên chế đối với đội ngũ này, vì tính chất chất đặc thù công việc của họ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng, chính quyền từng địa phương cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi trong đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nhất là bậc mầm non, tiểu học.

Theo đó, Nhà nước cần hỗ trợ về thuê mặt bằng, thuế sử dụng đất, các khoản thuế, phí khác. Thậm chí, xem xét hỗ trợ một phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non khu vực ngoài công lập để khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục yên tâm đẩy mạnh đầu tư, còn đội ngũ giáo viên yên tâm giảng dạy, công tác.

Có như vậy, mới giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên bậc học mầm non diễn ra trong thời gian dài. Điều này không những ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ em mà còn không nâng cao được chất lượng, không ổn định đội ngũ giáo viên ở bậc học rất quan trọng này.

ThS Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Công đoàn cơ sở nấu ăn hỗ trợ giáo viên mầm non bị cách ly

Tân Yên |

Bắc Giang - Trong những ngày qua, dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa bàn của tỉnh Bắc Giang làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân nói chung và người lao động nói riêng. Tại Trường Mầm non Cao Xá (huyện Tân Yên) có 1 trường hợp F0 đã đi điều trị và 57 trường hợp F1 cách ly tại trường.

Giáo viên mầm non Hà Nội xin nghỉ vì bị cấm trông trẻ tại nhà

Tường Vân |

Trước thông báo cấm các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại nhà của quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã đồng thời xin nghỉ việc.

Mơ ước về thưởng Tết của giáo viên mầm non tư thục

Bảo Hân |

Dù chưa được thông báo, nhưng khi được hỏi, nhiều giáo viên mầm non tư thục đều có chung nhận định: Năm nay, do trường học đóng cửa trong thời gian dài, không có nguồn thu nên sẽ không có thưởng Tết. Có chăng, chỉ là món quà động viên sau một năm ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bắc Giang: Công đoàn cơ sở nấu ăn hỗ trợ giáo viên mầm non bị cách ly

Tân Yên |

Bắc Giang - Trong những ngày qua, dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa bàn của tỉnh Bắc Giang làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân nói chung và người lao động nói riêng. Tại Trường Mầm non Cao Xá (huyện Tân Yên) có 1 trường hợp F0 đã đi điều trị và 57 trường hợp F1 cách ly tại trường.

Giáo viên mầm non Hà Nội xin nghỉ vì bị cấm trông trẻ tại nhà

Tường Vân |

Trước thông báo cấm các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại nhà của quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã đồng thời xin nghỉ việc.

Mơ ước về thưởng Tết của giáo viên mầm non tư thục

Bảo Hân |

Dù chưa được thông báo, nhưng khi được hỏi, nhiều giáo viên mầm non tư thục đều có chung nhận định: Năm nay, do trường học đóng cửa trong thời gian dài, không có nguồn thu nên sẽ không có thưởng Tết. Có chăng, chỉ là món quà động viên sau một năm ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19.