Giáo viên mầm non Hà Nội xin nghỉ vì bị cấm trông trẻ tại nhà

Tường Vân |

Trước thông báo cấm các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại nhà của quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều giáo viên mầm non tư thục đã đồng thời xin nghỉ việc.

Giáo viên xin nghỉ việc vì phải "tính đường sống"

Suốt nhiều tháng nay, kể từ khi Hà Nội tạm dừng các hoạt động dạy học, trẻ nhỏ ở nhà, trường mầm non tư thục đóng cửa đã khiến “nở rộ” hình thức nhận trông trẻ tại nhà.

Đa số các giáo viên mầm non tư thục nói rằng, họ nhận trông trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ dịch để duy trì cuộc sống, cố bám trụ với nghề, đợi ngày trường học được mở cửa trở lại. Phần khác là giải tỏa áp lực, nỗi lo của phụ huynh khi bố mẹ phải đi làm, không ai trông con nhỏ.

Là mẹ đơn thân, lại phải nuôi 2 con nhỏ, suốt nhiều tháng nay, mọi khoản chi tiêu, sinh hoạt của gia đình chị Phạm Phương – giáo viên tại 1 trường mầm non tư thục trên địa bàn quận  Thanh Xuân, Hà Nội chỉ phụ thuộc vào tiền trông 1,2 cháu nhỏ. Thế nhưng cách đây không lâu, chị nhận được thông báo của quận cấm nhận trông các nhóm trẻ tại nhà và không khỏi hoang mang.

“Nghỉ dịch kéo dài, chúng tôi không có thu nhập, phải nhận trông thêm 1,2 cháu để trang trải cuộc sống gia đình. Hàng tháng tôi phải chi đủ khoản như tiền thuê nhà, tiền bỉm, sữa, bữa ăn hàng ngày cho các con,...

Ngay khi có thông báo, tất cả giáo viên trường mầm non tôi đang theo dạy và nhiều trường khác đã đồng loạt xin nghỉ. Bởi nếu không nghỉ làm sẽ buộc phải dừng trông trẻ và không có bất kỳ khoản thu nhập nào” - chị Phương cho biết.

Giáo viên mầm non tư thục đồng loạt xin nghỉ việc trước lệnh cấm nhận trông nhóm trẻ của quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Giáo viên mầm non tư thục đồng loạt xin nghỉ việc trước lệnh cấm nhận trông nhóm trẻ của quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Chị Nga - chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Việt Nhật (Phú Diễn, Hà Nội) cũng vô cũng tỏ ra lo lắng, xót xa cho đồng nghiệp khi đọc được công văn của quận Thanh Xuân.

“Cấm các cô giáo mầm non tư thục nhận trông trẻ tại nhà chẳng khác nào triệt đường sống của các cô và làm khó cho phụ huynh.

Bản thân tôi là chủ trường, không đủ khả năng hỗ trợ các cô trong mùa dịch, lại thương phụ huynh nên tôi đã giới thiệu để các cô giáo mầm non nhận trông 1,2 cháu tại nhà".

Trước thông báo trên của quận Thanh Xuân, TS Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng, nếu theo tinh thần "zero COVID-19" thì quận Thanh Xuân làm đúng. Tuy nhiên, nếu đã xác định sống chung với dịch bệnh như hiện nay thì quyết định nêu trên có phần chưa hợp lí và thiếu linh hoạt.

"Cần có phương án cho trẻ mầm non tới trường. Đặc biệt, chấp nhận rủi ro, cháu nào mắc COVID-19 thì sẽ dừng đến trường, đưa đi chữa trị. Đồng thời, có các biện pháp để phòng ngừa tối đa rủi ro. Các em học sinh khác vẫn tiếp tục học thay vì toàn bộ ở nhà chống dịch như hiện nay".

Cấm nhận trông trẻ tại nhà

Theo thông báo của Phòng GDĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội, giáo viên, nhân viên phải kí cam kết với chủ lớp; chủ lớp kí cam kết với UBND phường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường, nhóm lớp tư thục, nhà riêng của giáo viên, nhân viên trong thời gian thành phố yêu cầu học sinh nghỉ học tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng GDĐT quận Thanh Xuân cũng đề nghị UBND các phường chỉ đạo hệ thống chính trị, tổ trưởng dân phố, công an khu vực phối hợp để tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các cơ sở dạy thêm, học thêm, trông giữ trẻ mầm non sai quy định trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch.

Từ đó, kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lí nghiêm đối với các chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không chấp hành các quy định của cơ quan quản lí về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về lí do ban hành quy định này, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GDĐT Quận Thanh Xuân, Hà Nội nói rằng:

"Hiện nay, tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Trong khi đó, trẻ mầm non chưa được tiêm chủng, khả năng phòng vệ rất thấp nên việc mở các nhóm trẻ tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chưa kể, căn cứ các quy định của pháp luật, không cho phép tổ chức dạy thêm dạy thêm. Mọi văn bản, quyết định chúng tôi ban hành đều tuân thủ theo đúng pháp luật".

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ trẻ mầm non được đi học trở lại?

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học đối với cấp mầm non. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn chần chừ, chưa có phương án mở cửa trường học đối với cấp học này.

"Những khu vực cấp độ dịch 1, 2 có thể cho trẻ mầm non đi học"

Tường Vân |

Đó là nhận định của PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khi nói về việc mở cửa trường học với độ tuổi mầm non.

Trường mầm non đóng cửa, phụ huynh chung nỗi lo con chậm phát triển

Tường Vân |

Sau thời gian dài trường mầm non đóng cửa, phụ huynh lo lắng vì khả năng giao tiếp của con giảm, nguy cơ trẻ chậm phát triển sau thời gian dài không được đến trường lớp. Ai cũng mong trường học sớm mở cửa để học sinh được đến trường.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bao giờ trẻ mầm non được đi học trở lại?

Tường Vân |

Hiện tại, nhiều địa phương đã mở cửa trường học đối với cấp mầm non. Trong khi đó, nhiều địa phương vẫn chần chừ, chưa có phương án mở cửa trường học đối với cấp học này.

"Những khu vực cấp độ dịch 1, 2 có thể cho trẻ mầm non đi học"

Tường Vân |

Đó là nhận định của PGS-TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khi nói về việc mở cửa trường học với độ tuổi mầm non.

Trường mầm non đóng cửa, phụ huynh chung nỗi lo con chậm phát triển

Tường Vân |

Sau thời gian dài trường mầm non đóng cửa, phụ huynh lo lắng vì khả năng giao tiếp của con giảm, nguy cơ trẻ chậm phát triển sau thời gian dài không được đến trường lớp. Ai cũng mong trường học sớm mở cửa để học sinh được đến trường.