Không được tiền hỗ trợ vì Phó Chủ tịch xã nói có, Chủ tịch nói không

Quách Du |

Do Phó Chủ tịch xã xác nhận có huân chương kháng chiến, nhưng Chủ tịch xã nói không, cùng với việc không cung cấp được văn bản gốc, ông Bích đã “tuột tay” 20 triệu đồng tiền hỗ trợ làm nhà.

Ông Trần Văn Bích (SN 1956, trú tại khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) cho biết, mới đây ông biết thông tin nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà cho những người có công (căn cứ vào các Huân chương kháng chiến), ông đã làm hồ sơ xin hỗ trợ.

 
Ông Trần Văn Bích trao đổi về sự việc. Ảnh: Quách Du

Tuy nhiên sau đó, thị trấn Lang Chánh không chấp nhận chi trả số tiền hỗ trợ làm nhà 20 triệu đồng, vì lý do tại quê gốc của ông Bích (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) xảy ra việc xác nhận bất nhất. Phó Chủ tịch xã nói ông Bích có Huân chương kháng chiến, nhưng Chủ tịch xã lại nói không.

Ông Bích cho hay, trước đây, sau khi tham gia nhập ngũ tại quê nhà (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc), ông được nhà nước tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (năm 1981) mang tên Trần Xuân Bích và Huân chương kháng chiến hạng Ba (năm 2001) mang tên Trần Đức Bích.

“Hiện, trong hồ sơ của tôi là tên Trần Văn Bích. Tuy nhiên, trước đây, khi được tặng các huân chương, họ lại ghi nhầm tên lót là Trần Đức Bích và Trần Xuân Bích” - ông Bích nói.

Sau đó, để chứng minh cả 3 tên nêu trên đều là một người, ông Bích đã về quê gốc tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc để xin xác nhận. Tại đây, ông được chính quyền địa phương, đại diện là ông Bùi Văn Thái - Phó Chủ tịch xã xác nhận, đóng dấu.

 
Xác nhận của Phó Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, cả 3 tên cùng là 1 người. Ảnh: Quách Du

Mặc dù đã nộp hồ sơ và xác nhận của quê nhà. Tuy nhiên, thị trấn Lang Chánh (nơi ông Bích đang trú quán) không chấp nhận vì cho rằng huân chương trên không phải của ông.

Trao đổi về sự việc, bà Lê Thị Hoa - Chủ tịch UBND thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh cho biết, vừa qua, trên địa bàn có chế độ hỗ trợ tiền sửa nhà cho những trường hợp người có công. Ông Bích là một trong những người đã nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong hồ sơ, ông Bích không cung cấp được Huân chương kháng chiến (bản gốc), cùng với đó có 3 tên khác nhau trong hồ sơ và xác nhận của chính quyền tại quê gốc của ông Bích đang bất nhất.

 
Huân chương kháng chiến hạng ba (bản photo công chứng) của ông Bích. Ảnh: Quách Du

“Vừa qua, chúng tôi đã cử cán bộ thị trấn xuống tận quê gốc của ông Bích (xã Đa Lộc) để xác minh. Tại đây, ông Vũ Văn Đỉnh - Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, tại các hồ sơ đang lưu ở xã, không có ai tên Trần Đức Bích là đối tượng thụ hưởng chế độ Huân chương kháng chiến hạng Ba theo quyết định số 960” – bà Hoa nói.

Bà Hoa cho biết thêm, căn cứ vào các giấy tờ và xác minh trực tiếp, UBND thị trấn Lang Chánh quyết định không chi số tiền hỗ trợ chế độ (20 triệu đồng) cho ông Bích. Số tiền này, hiện đã được nộp lại vào ngân sách.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

76 công nhân bị tai nạn lao động chưa được hưởng chế độ: Luật bất cập

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tai nạn lao động vào sáng 6.7.2018 tại Cty TNHH Yazaky (Nhật Bản) chi nhánh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là khá nghiêm trọng với việc 76 công nhân nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau ngực, khó thở và ngất. Tuy nhiên, đến nay, số công nhân này vẫn chưa được hưởng chế độ của những người bị tai nạn lao động.

Đề nghị truy thu 651 đối tượng hưởng sai chế độ suốt 20 năm ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh về hướng xử lý đối với 651 đối tượng Thanh niên xung phong (TNXP) hưởng sai chế độ suốt gần 20 năm qua.

Sau gần 1 năm xin lỗi, chế độ của liệt sĩ vẫn chưa được giải quyết

HƯNG THƠ |

Có 2 con là liệt sĩ, nhưng mẹ Lê Thị Con chưa được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, do cấp trùng Bằng Tổ quốc ghi công, nên một liệt sĩ là con của mẹ không được hưởng chế độ chính sách.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

76 công nhân bị tai nạn lao động chưa được hưởng chế độ: Luật bất cập

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tai nạn lao động vào sáng 6.7.2018 tại Cty TNHH Yazaky (Nhật Bản) chi nhánh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là khá nghiêm trọng với việc 76 công nhân nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau ngực, khó thở và ngất. Tuy nhiên, đến nay, số công nhân này vẫn chưa được hưởng chế độ của những người bị tai nạn lao động.

Đề nghị truy thu 651 đối tượng hưởng sai chế độ suốt 20 năm ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh về hướng xử lý đối với 651 đối tượng Thanh niên xung phong (TNXP) hưởng sai chế độ suốt gần 20 năm qua.

Sau gần 1 năm xin lỗi, chế độ của liệt sĩ vẫn chưa được giải quyết

HƯNG THƠ |

Có 2 con là liệt sĩ, nhưng mẹ Lê Thị Con chưa được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, do cấp trùng Bằng Tổ quốc ghi công, nên một liệt sĩ là con của mẹ không được hưởng chế độ chính sách.