76 công nhân bị tai nạn lao động chưa được hưởng chế độ: Luật bất cập

NGUYỄN HÙNG |

Vụ tai nạn lao động vào sáng 6.7.2018 tại Cty TNHH Yazaky (Nhật Bản) chi nhánh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là khá nghiêm trọng với việc 76 công nhân nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đau ngực, khó thở và ngất. Tuy nhiên, đến nay, số công nhân này vẫn chưa được hưởng chế độ của những người bị tai nạn lao động.

Nguyên nhân là không thể xác định được tỉ lệ thương tật, bởi họ chỉ bị ngất, chứ không để lại dấu vết thương tật, dù hầu hết phải nằm viện dài ngày, trong đó có 1 nữ công nhân bị sảy thai.

Sáng 6.7.2018, lúc đang làm việc tại phân xưởng sản xuất thiết bị điện tử của Cty TNHH Yazaky, thuộc KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên thì trên 70 công nhân, chủ yếu là nữ, bất ngờ khó thở rồi ngất xỉu sau khi hít phải mùi khí lạ. Nhiều công nhân phải nằm viện điều trị cả tuần, trong đó có 1 nữ công nhân bị sảy thai. Tại hiện trường ban đầu, các cơ quan chức năng phát hiện hàm lượng khí độc fomaldehyde quá cao tại 2 vị trí của nhà máy.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải - Phó chủ tịch Công đoàn KCN tỉnh Quảng Ninh, các biên bản của các cơ quan chức năng đều xác nhận 76 công nhân của Cty TNHH Yazaky bị tai nạn lao động. Tuy nhiên, đến nay, sau gần một năm xảy ra vụ tai nạn, 76 công nhân vẫn chưa được hưởng chế độ theo quy định, ngoài tiền hỗ trợ điều trị tại bệnh viện của Cty. Đã có khá nhiều cuộc họp của các bộ, ngành, địa phương về vấn đề này nhưng chưa tìm ra giải pháp.

“Hầu hết công nhân nhập viện trong tình trạng đáng lo ngại, có người ngất, có người sảy thai sau đó và nằm viện cả tuần. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị và cho đến nay, ngoài 2 nữ công nhân bị sảy thai, thì không ai có di chứng, thương tật gì nên cơ quan chức năng không biết căn cứ vào đâu để quyết định mức hưởng chế độ thương tật” - ông Hải chia sẻ.

Theo ông Đỗ Văn Khánh - Phó Ban chính sách Pháp luật, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - việc 76 công nhân Cty Yazaky nhập viện cùng một lúc vào sáng 6.7.2018 nhưng gần một năm chưa được hưởng chế độ là một sự bất cập của quy định. “Khi bị tai nạn lao động, người lao động phải được giám định sức khỏe, tỉ lệ thương tật thì mới kết luận được ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Một khi không kết luận được mức độ suy giảm sức khỏe do bị tai nạn, cũng đồng nghĩa không thể kết luận được việc hưởng chế độ tai nạn lao động” - ông Khánh cho biết.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - cho biết, ngay sau khi hàng loạt công nhân nhập viện, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã có công văn đề nghị các cơ quan liên quan xem xét có chế độ hỗ trợ cho những người bị tai nạn lao động, bởi thực tế đây là một vụ tai nạn lao động. “Việc các công nhân có được hưởng chế độ đó không phụ thuộc vào quá trình thẩm định, giám định của các cơ quan chuyên môn” - ông Chức chia sẻ.

Được biết, cả đại diện Cục khám chữa bệnh của Bộ Y tế cũng đã xuống Quảng Ninh để làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề này, nhưng đến nay chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

NGUYỄN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 nữ đoàn viên tham gia dọn rác tại bờ phá Tam Giang

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.4, Ban Nữ công LĐLĐ huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh và thu gom rác thải tại dọc bờ phá Tam Giang thuộc khu vực bến neo đậu tàu thuyền xã Phú Hải.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

HƯNG THƠ |

Ngày 21.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh - tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Quế Chi |

LĐLĐ tỉnh Hà Giang vừa có công văn gửi LĐLĐ các huyện, thành phố, các CĐ ngành về việc triển khai Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 200 nữ đoàn viên tham gia dọn rác tại bờ phá Tam Giang

PHÚC ĐẠT |

Ngày 21.4, Ban Nữ công LĐLĐ huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh và thu gom rác thải tại dọc bờ phá Tam Giang thuộc khu vực bến neo đậu tàu thuyền xã Phú Hải.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

HƯNG THƠ |

Ngày 21.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh - tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Quế Chi |

LĐLĐ tỉnh Hà Giang vừa có công văn gửi LĐLĐ các huyện, thành phố, các CĐ ngành về việc triển khai Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” năm 2019.