Khơi thông cho cung - cầu nông sản gặp nhau

Phan Tuấn |

Do dịch COVID-19 nên nhiều người ở vùng phong tỏa phải mua rau củ quả với giá cao và số lượng có hạn. Tuy nhiên, ở vùng sản xuất, người nông dân đang gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Hiện nay, các ngành chức năng huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã khơi thông, kết nối cung cầu, giúp nông dân giải quyết được đầu ra cho nông sản.

Nhiều mặt hàng nông sản ở huyện Tuy Đức đã được các ngành chức năng ở đây hỗ trợ tiêu thụ, không còn tình trạng ứ đọng, hư hỏng. Ảnh: Phan Tuấn
Nhiều mặt hàng nông sản ở huyện Tuy Đức đã được các ngành chức năng ở đây hỗ trợ tiêu thụ, không còn tình trạng ứ đọng, hư hỏng. Ảnh: Phan Tuấn

Giúp nông dân tránh được thiệt hại

Vừa qua, do dịch bệnh nên 3 hộ gia đình ở xã Đắk Búk So không kiếm được đầu mối tiêu thụ cho 7ha bí với sản lượng hơn 100 tấn. Qua kết nối, các ngành chức năng huyện Tuy Đức đã giới thiệu cho các đơn vị từ thiện thu mua hết số bí này gửi tặng cho bà con thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Thành một hộ dân ở xã Đắk Búk So cho biết, nhiều năm qua gia đình tôi đã quen sản xuất với cây bí. Tuy nhiên, vụ sản xuất năm nay trúng vào lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình không tiêu thụ được.

“Thấy các hộ gia đình gặp khó khăn về đầu ra, các ngành chức năng huyện Tuy Đức đã vào cuộc hỗ trợ chúng tôi tiêu thụ kịp thời. Nhờ đó, khoảng 100 tấn bí của gia đình và hàng xóm đã tìm được đầu ra, không bị hư hỏng, thiệt hại”- ông Thành phấn khởi.

Nhiều năm qua gia đình ông Thái Vĩnh Thạnh, ở xã Đắk Búk So chủ yếu sản xuất rau, củ, quả. Mùa vụ này, gia đình ông Thạnh phát triển hơn 20 tấn rau cải. Theo ông Thạnh, trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi nghe thông tin các tỉnh phía Nam đang rất cần nguồn rau xanh trong các bữa ăn hàng ngày nên mạnh dạn duy trì sản xuất.

Người nông dân ở huyện Tuy Đức phấn khởi khi các mặt hàng nông sản đã chính quyền kết nối đầu ra. Ảnh: Phan Tuấn
Người nông dân ở huyện Tuy Đức phấn khởi khi các mặt hàng nông sản ở địa phương đã được chính quyền kết nối đầu ra. Ảnh: Phan Tuấn


Tuy nhiên, khi đến thời kỳ thu hoạch nhiều đầu mối làm ăn truyền thống đã ngừng thu mua, còn các mối lái mới thì gia đình hoàn toàn không biết. Trong lúc khó khăn, gia đình ông Thạnh đã được Hội Nông dân huyện Tuy Đức hỗ trợ kết nối gặp người mua hàng.

Kết quả ông Thạnh đã tiêu thụ thành công 20 tấn rau, với giá 3.500 đồng/kg. Ông Thạnh cho biết: "Nhờ việc kết nối này mà gia đình tôi tiêu thụ được hơn 20 tấn rau cải. Điều này giúp gia đình tôi thu hồi được nguồn vốn và có một ít dư dả để tái sản xuất vụ rau tiếp theo".

Ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy Đức cho biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có một thời gian nông sản cảu địa phương bị hạn chế đầu ra. Sau đó, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành chức năng khác cùng vào cuộc để giới thiệu sản phẩm, kết nối cho người mua và người bán gặp nhau trên đồng ruộng.

Đến nay, các ngành chức năng của huyện đã hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn tiêu thụ tương đối thuận lợi các mặt hàng nông sản. Điều này đã giúp cho người nông dân giảm bớt áp lực thua lỗ, hướng đến những vụ sản xuất tiếp theo nhằm cung ứng cho thị trường rau, củ, quả không bị thiếu hụt. 

Đầu ra được kết nối, nông dân Tuy Đức yên tâm phát triển vụ gieo trồng mới. Ảnh: Phan Tuấn
Đầu ra được kết nối, nông dân Tuy Đức yên tâm phát triển vụ gieo trồng mới. Ảnh: Phan Tuấn

Kết nối cung cầu cho nông dân

Huyện Tuy Đức là vùng sản xuất rau, củ, quả, cây ngắn ngày lớn của tỉnh Đắk Nông. Hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 260ha rau, củ, quả các loại với sản lượng khoảng 6.600 tấn đã và đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Cụ thể, huyện Tuy Đức 124ha bắp cải xanh, 42,5ha củ cải trắng; 37,5ha đậu cô ve, 12,8ha rau quả khác.

Theo Phòng Nông nghiệp và  Phát triển Nông thôn huyện Tuy Đức nhằm giúp người dân tiêu thụ sản phẩm, đơn vị đã chủ động thiết lập các nhóm liên kết tiêu thụ giữa thương lái với đơn vị vận chuyển hàng hóa, người nông dân sản xuất. Hiện nay, ở địa phương đã có 14 thương lái, doanh nghiệp đã được địa phương kết nối sẵn sàng nhập hàng, tiêu thụ rau, củ cho người dân trên địa bàn.

"Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, các ngành chức năng huyện Tuy Đức sẽ bám sát tình hình thực tế, tiếp tục kết nối, chào hàng đến nhiều tổ chức, công ty, đơn vị thu mua, chế biến để giúp người dân sớm tiêu thụ nông sản"- ông Kiều Qúy Diện, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và triển nông thôn huyện Tuy Đức khẳng định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Miền Bắc đủ năng lực cung ứng nông sản để chống dịch

Vũ Long |

Sản xuất tại các địa phương đúng kế hoạch, có thể đáp ứng đủ nhu cầu nông sản, thực phẩm đảm bảo nguồn cung từ nay đến cuối năm.

Xe "luồng xanh" chở lô thuốc lá lậu, nguỵ trang bằng hàng nông sản

Cường Ngô |

Vụ việc được phát hiện tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 3 thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trong ngày 27.8. Tang vật vi phạm là 90 bao thuốc lá lậu hiệu JET và HERO.

Gần 7 tấn nông sản đến với các đơn vị tuyến đầu chống dịch ở Sóc Trăng

Anh Khoa |

Chiều 26.8, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng - làm trưởng đoàn đã đến trao tặng gần 7 tấn nông sản, khẩu trang cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Miền Bắc đủ năng lực cung ứng nông sản để chống dịch

Vũ Long |

Sản xuất tại các địa phương đúng kế hoạch, có thể đáp ứng đủ nhu cầu nông sản, thực phẩm đảm bảo nguồn cung từ nay đến cuối năm.

Xe "luồng xanh" chở lô thuốc lá lậu, nguỵ trang bằng hàng nông sản

Cường Ngô |

Vụ việc được phát hiện tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 3 thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trong ngày 27.8. Tang vật vi phạm là 90 bao thuốc lá lậu hiệu JET và HERO.

Gần 7 tấn nông sản đến với các đơn vị tuyến đầu chống dịch ở Sóc Trăng

Anh Khoa |

Chiều 26.8, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng - làm trưởng đoàn đã đến trao tặng gần 7 tấn nông sản, khẩu trang cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch.