An Giang: Bắt xe ôtô vận chuyển 7.800 bao thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang vừa bắt xe ôtô vận chuyển 7.800 bao thuốc lá lậu.

Ngày 23.5, Công an huyện Tri Tôn, An Giang cho biết đã bắt ôtô vận chuyển 7.800 bao thuốc lá lậu.

Hiện trường vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: Vũ Tiến
Hiện trường vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: Vũ Tiến

Trước đó, trên đường tuần tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gian, hàng giả trên địa bàn tỉnh, khi đến khu vực xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang, Tổ công tác liên ngành số 10 tại huyện Tri Tôn, phát hiện xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 68A - 177.26, do Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Vũ Tiến
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Vũ Tiến

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 7.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Cụ thể, thuốc lá mang nhãn hiệu Hero, Jet và Ram. Tại Cơ quan Công an, bước đầu Thắng khai nhận được một người đàn ông gần nhà thuê với giá 300.000 đồng để điều khiển xe ôtô trên đến huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Cận cảnh số thuốc lá lậu tang vật. Ảnh: Vũ Tiến
Cận cảnh số thuốc lá lậu tang vật. Ảnh: Vũ Tiến

Nhưng vừa đi thì bị lực lượng phát hiện. Sau đó, đối tượng Thắng cùng tang vật và phương tiện được bàn giao cho Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

BẢO TRUNG |

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Luận đang điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi chở Yên và Hưng. Trên xe vận chuyển tổng cộng 18.080 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Phát hiện ôtô chở hơn 6.500 bao thuốc lá lậu

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa phát hiện xe ôtô chở hơn 6.500 bao thuốc lá lậu.

Giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Tri Tôn vừa bắt giữ vụ giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt quả tang nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

BẢO TRUNG |

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Luận đang điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi chở Yên và Hưng. Trên xe vận chuyển tổng cộng 18.080 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Phát hiện ôtô chở hơn 6.500 bao thuốc lá lậu

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa phát hiện xe ôtô chở hơn 6.500 bao thuốc lá lậu.

Giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Công an huyện Tri Tôn vừa bắt giữ vụ giả dạng người bán bắp nổ để vận chuyển thuốc lá lậu.