Khó tránh cảnh đông đúc dù đi du lịch sớm trước nghỉ lễ 30.4 và 1.5

LƯƠNG HẠNH |

Lo ngại cảnh chen chúc ngạt thở dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, gia đình chị Hạ Mây chọn đi du lịch sớm. Tuy nhiên, chị vẫn khó tránh cảnh đông đúc trong thời gian này.

Né du lịch dịp lễ tết

Đã từ lâu, chị Mây cùng gia đình luôn né du lịch dịp lễ, tết. Bởi chị đã từng thấm cảnh chen chúc đông người khiến cả gia đình có một kỷ niệm không vui. Em họ chị Mây học lớp 4 bị lạc trong “biển” người vào chuyến du xuân cùng đại gia đình tại Đền Hùng (Phú Thọ) dịp Tết Nguyên đán 2023.

“Sáng mùng 6 Tết cả gia đình tôi cùng nhau lên đường du xuân. Chúng tôi đi vào hôm đó vì đã nghĩ vãn người, đỡ cảnh chen chúc nhưng thực tế vẫn rất đông khách thập phương. Trong khi người lớn đang thắp hương và cúng vái thì em họ tôi chạy theo một gánh tò he. Lúc đó cả gia đình tá hỏa đi tìm nhưng cũng may được em họ tôi được một người dân đưa đến bộ phận quản lí đền” – chị Mây nhớ lại.

Phải chờ một lúc khá lâu, chị Mây mới có không gian để chụp ảnh “sống ảo” đăng Facebook. Ảnh: NVCC.
Phải chờ một lúc khá lâu, chị Mây mới có không gian để chụp ảnh “sống ảo” đăng Facebook. Ảnh: NVCC.

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, chị Mây cùng gia đình lựa chọn đi du lịch Thừa Thiên Huế. Chuyến đi của đại gia đình gồm 7 người bắt đầu từ ngày 12.4 và di chuyển bằng ô tô riêng. Trước khi đặt chân đến Huế, chị Mây cho hay gia đình chị ghé thăm Hội An, tỉnh Quảng Nam trong 1 ngày.

 
Dù chỉ ghé Hội An 1 ngày, chị Mây cũng thấy cảnh đông người tại đây. Ảnh: NVCC.

Nói về lí do chọn Huế làm nơi nghỉ ngơi dịp này, chị Mây cho hay hiện nay Huế là điểm đến “hot” với giới trẻ. Đã từng thăm quan nơi đây 1 lần trước đó, chị Mây hy vọng cả gia đình chị có thể ngắm nhìn “mảnh đất dịu dàng” này.

Vẫn khó tránh cảnh đông khách

Tuy nhiên, năm nay, khi cố tình đi du lịch sớm để né ngày lễ, chị Mây cũng rất bất ngờ khi điểm đến này không vắng như chị tưởng tượng. Trả phí 150.000 đồng/người để có thể vào tham quan Lăng Tự Đức, chị Mây cũng vẫn phải chờ đợi một lúc khá lâu mới đến lượt.

“Gia đình tôi xuất phát lúc 14h. Lúc đó trời khá nắng và oi. Ban đầu chỉ có vài đoàn khách người Việt tới tham quan. Sau đó, những đoàn khách người nước ngoài ập đến khiến không gian đông đúc, chật chội hơn rất nhiều” – chị Mây cho hay.

 
Thưởng thức chè Huế là điều không thể thiếu khi du lịch tại đây với chị Mây. Ảnh: NVCC.

Mặc dù không tránh khỏi cảnh đông người, nhưng chị Mây và gia đình cũng đã có một chuyến du lịch vui vẻ, đầm ấm. Theo chị, việc đi du lịch những ngày cận lễ gặp cảnh đông người là không tránh khỏi. Miễn là trong chuyến đi, cả gia đình vui vẻ, gắn kết tình cảm thì chuyến du lịch đã là hạnh phúc đối với chị.

Công ty nơi anh Ngô Tuấn Anh (Phú Thọ) làm việc dành tặng cho người lao động một chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 19.4 và kết thúc vào ngày 21.4. Việc này giúp anh có thể trở về thăm gia đình trong dịp nghỉ lễ 5 ngày tới.

Tuy lịch trình dày đặc nhưng anh Tuấn Anh vẫn cảm thấy phấn khởi khi công ty chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Anh Tuấn Anh vừa trở về Hà Nội sau chuyến du lịch Đà Nẵng trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: NVCC.
Anh Tuấn Anh vừa trở về Hà Nội sau chuyến du lịch Đà Nẵng trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Ảnh: NVCC.

Theo anh Tuấn Anh, thời điểm anh có mặt tại Đà Nẵng, anh ít gặp khách du lịch người Việt hơn là khách người nước ngoài. Đa số, khách du lịch đến từ các nước Châu Âu đặt chân đến địa điểm Đà Nẵng để du lịch.

“Khách người Việt thì vắng nhưng khách người nước ngoài thì khá đông. Chuyến du lịch lần này với tôi rất vui, chỉ có điều hơi mệt vì lịch đi lại dồn dập. Tôi cũng tốn vài triệu đồng tiền quà để mang về biếu gia đình vào dịp nghỉ lễ tới đây” – anh Tuấn Anh tâm sự.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cách hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch vào dịp 30.4 và 1.5

Hương Giang |

Ngộ độc thực phẩm là vấn đề xảy ra phổ biến khi đi du lịch, có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời.

Bộ Công an cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ

Việt Dũng |

Bộ Công an cảnh báo, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, tội phạm lừa đảo gia tăng hoạt động.

Du lịch kiểu quân đội - xu hướng của Gen Z Trung Quốc

Thanh Hà |

Với "du lịch kiểu quân đội", Gen Z tận dụng tối đa sự tự do sau đợt phong tỏa ngừa COVID-19 ở Trung Quốc.

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Tăng học phí đại học: Bài toán nan giải

Tường Vân |

Được ban hành từ ngày 27.8.2021, đến nay, Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ vẫn chưa được thực hiện. Việc tính toán mức tăng học phí vẫn là bài toán nan giải đối với các nhà trường.

Phải trị bệnh "ngông" của những cua rơ phóng trên làn đường 80km/h dành cho ôtô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chỉ có sự nghiêm khắc của Cảnh sát giao thông và mức xử phạt đủ sức răn đe mới có thể khiến cho các cua rơ đi vào làn đường 80km/h dành cho ôtô "hiểu rõ vấn đề".

Bắt giữ băng nhóm gây ra 10 vụ cướp trong 1 giờ ở đêm hội du lịch biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra hàng loạt vụ cướp vàng, trộm điện thoại trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (ở Thanh Hóa), lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ ổ nhóm trộm cướp trên.

Quy chế phối hợp mới giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an mang tính hành động cao

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Ngày 25.4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cách hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch vào dịp 30.4 và 1.5

Hương Giang |

Ngộ độc thực phẩm là vấn đề xảy ra phổ biến khi đi du lịch, có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời.

Bộ Công an cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ

Việt Dũng |

Bộ Công an cảnh báo, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, tội phạm lừa đảo gia tăng hoạt động.

Du lịch kiểu quân đội - xu hướng của Gen Z Trung Quốc

Thanh Hà |

Với "du lịch kiểu quân đội", Gen Z tận dụng tối đa sự tự do sau đợt phong tỏa ngừa COVID-19 ở Trung Quốc.