Ông Nguyễn Văn Hải, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu bức xúc: "Hễ tới mùa mưa là mùi từ bãi rác Châu Hưng lại phất lên rất khó chịu. Chúng tôi phản ảnh nhiều lần nhưng tới nay vẫn chưa có nhà máy xử lý rác".
Bãi rác Châu Hưng là nơi tập kết rác lớn nhất tỉnh Bạc Liêu. Nơi chứa rác cho toàn thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và một phần huyện Hòa Bình.
Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bạc Liêu diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14.7, trả lời ý kiến cử tri về nhà máy rác, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, bãi rác Châu Hưng đã quá tải từ nhiều năm qua.
UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ: Bãi rác hiện hữu cũ có diện tích 2ha và độ cao khoảng 15m đang được đậy bạt để hạn chế mùi hôi, nước thải.
Hiện tại, bãi rác đang sử dụng ô dự phòng khoảng 8.000m2, ô này đang hoạt động và cũng đang trong tình trạng quá tải. Nước rỉ rác được thu gom về hố thu và bơm lên trên các ao sinh học trong khu xử lý rác, được xử lý bằng vi sinh trước khi cho thải ra kênh nội đồng.
Để hạn chế ô nhiễm nguồn nước tại khu vực kênh Tân Tạo (gần bãi rác), Trung tâm Dịch vụ Đô thị tăng cường xử lý mùi bằng chế phẩm sinh học phun xịt liều lượng gấp 4 lần so với bình thường. Đơn vị này cũng có nhiều giải pháp nhằm hạn chế mùi hôi, nước rỉ tràn từ bãi rác.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo cho Sở Kế hoạch Đầu tư đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày đêm tại thị trấn Châu Hưng.
Thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tại có nhiều nhà đầu tư xin đầu tư dự án. Cơ quan này đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư.