Nhiều năm sử dụng đất sai mục đích
Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân huyện Tân Lạc (Hòa Bình) về tình trạng hàng loạt các xưởng chế biến gỗ keo trên địa bàn đang hoạt động và xây dựng khi chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ cấp phép. Đặc biệt, có những xưởng đã hoạt động cách đây từ 10 năm trước.
Giữa tháng 10, phóng viên đã có mặt ghi nhận và tìm hiểu tại một số xưởng chế biến keo tại huyện Tân Lạc.
Cụ thể, nằm tại khu vực xóm Tân Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, xưởng chế biến gỗ keo rộng khoảng 3ha, bao gồm 1 xưởng sản xuất keo băm, 1 xưởng bóc và 2 khu vực phơi ván gỗ lớn. Theo ghi nhận, tại đây có khoảng 15 công nhân đang làm việc.
Thông tin từ Phòng TN&MT huyện Tân Lạc cho biết, xưởng keo này đã hoạt động khoảng 3 năm nay, toàn bộ diện tích đất được thuê lại từ nhiều gia đình. Tuy nhiên, trong đó chỉ có phân xưởng sản xuất gỗ băm là nằm trên diện tích đất thương mại dịch vụ, còn toàn bộ diện tích đất còn lại loại đất trồng cây lâu năm.
Tương tự, tại xóm Chùa, xã Tử Nê, xưởng chế biến keo đã hoạt động khoảng 10 năm với diện tích rộng lớn (trên 2ha). Khu vực này được chia thành nhiều bãi tập kết gỗ, bãi phơi, 1 xưởng băm và 1 xưởng bóc gỗ keo; có đến 100 công nhân làm việc mỗi ngày.
Theo hồ sơ Phòng TN&MT huyện Tân Lạc cung cấp, toàn bộ diện tích đất của xưởng chế biến keo tại xóm Chùa, xã Tử Nê được 2 hộ gia đình đứng tên. Trong đó, xưởng chế biến gỗ keo băm và bãi phơi ván gỗ nằm trên diện tích đất thổ cư của gia đình bà Nguyễn Thị Phượng.
Còn đối với diện tích đặt máy bóc gỗ và các bãi tập kết nằm trên diện tích đất của ông Phạm Văn Lĩnh thuê lại từ các hộ dân trong xóm, hiện diện tích này thuộc loại đất trồng cây hàng năm.Không những lập nhà xưởng trên diện tích đất trồng cây trên 2.000m2, một xưởng chế biến gỗ keo tại xóm Dường, xã Ngọc Mỹ còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước suốt hơn 2 năm hoạt động.
Lượng rác thải từ vỏ cây keo sau khi được bóc tách đã bị đơn vị này đổ ra rìa suối, mặc dù đã bị UBND xã Ngọc Mỹ nhắc nhở, lập biên bản, tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn tồn tại.
Ông Bùi Văn Mạnh - Trưởng Phòng TN&MT huyện Tân Lạc xác nhận tình trạng trên địa bàn huyện có một số xưởng chế biến keo đang hoạt động nhưng còn thiếu thủ tục về việc chuyển mục đích sử dụng đất.
"Do trên địa bàn huyện chưa có khu, cụm công nghiệp nên gặp khó khăn trong việc quy hoạch các xưởng chế biến gỗ. Hiện tại địa phương đã có quy hoạch cụm công nghiệp, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND huyện, đưa các cơ sở này vào nơi hoạt động sản xuất theo đúng quy định" - ông Mạnh cho biết.
Nhà xưởng được xây trước khi được cấp phép
Bên cạnh những trường hợp sử dụng sai mục đích, trên địa bàn huyện Tân Lạc xuất hiện một số nhà xưởng chế biến keo đang được xây dựng mặc dù chưa đầy đủ thủ tục hay được cấp phép xây dựng.
Điển hình tại thôn Tân Hương, xã Thanh Hối do gia đình ông Nguyễn Quang Hải đã xây dựng khoảng 5 tháng trên diện tích đất vườn và đất thổ cư, rộng khoảng 2.000m2. Tại đây, hộ gia đình đã đấu nối điện, xây dựng nhà xưởng kiên cố, lắp ráp các máy móc, thiết bị.
Lãnh đạo UBND xã Thanh Hối cho biết, cơ sở này chưa đầy đủ thủ tục về việc xin giấy phép xây dựng, hay chuyển mục đích sử dụng đất, hiện chỉ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.
Một trường hợp khác trên địa bàn xóm Bào, xã Thanh Hối, nhà xưởng chế biến keo đang xây dựng hơn 2 tháng nay. Diện tích xây dựng của cơ sở này rộng khoảng 2ha, thuộc diện tích đất trồng cây lâu năm.
Thời điểm phóng viên ghi nhận vào ngày 27.9, tại xóm Bào, xã Thanh Hối, khu vực nhà xưởng đang được xây dựng, máy móc cùng nhiều công nhân đang hoạt động phía tường rào bao quanh của công trình.
Ông Hà Duy Thăng - Chủ tịch UBND xã Thanh Hối cho biết: "Diện tích mà công trình nhà xưởng chế biến gỗ keo đang xây dựng do đơn vị thuê lại của tỉnh, tuy nhiên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa có giấy phép xây dựng".
Cũng theo ông Thăng, vào tháng 9.2022, địa phương đã phối hợp cùng các phòng ban cấp huyện đến công trình kiểm tra và làm việc. Theo đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu dừng thi công công trình.
Tuy nhiên, vào ngày 19.10, phóng viên ghi nhận quá trình xây dựng của nhà xưởng tại xóm Bào vẫn được diễn ra một cách rầm rộ. Một số hạng mục đã hoàn thành như đường bê tông, 2 căn nhà kiên cố, lắp đặt một số máy móc trong khuôn viên xưởng (có mái che),... Bên cạnh đó, các xe chở cát, sỏi liên tục tập kết tại đây để chuẩn bị cho hoạt động làm nền.
Theo lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc, sau khi nắm bắt được các trường hợp đang xây dựng khi chưa đầy đủ thủ tục cấp phép, đơn vị sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra và xử phạt theo quy định nếu xảy ra sai phạm.