Theo phản ánh, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang được triển khai từ năm 2004. Sau gần 20 năm, đến nay dự án cải tạo mới cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian tình trạng mất trật tự đô thị xung quanh hồ Linh Quang diễn ra hết sức phức tạp.
Vỉa hè, lòng đường xung quanh hồ bị một số hộ kinh doanh lấn chiếm làm nơi kinh doanh buôn bán, bãi đỗ xe.... lấn chiếm lòng đường và vỉa hè của người đi bộ.
Chiều 16.12, ghi nhận của PV Báo Lao Động, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực hồ Linh Quang làm nơi bán hàng, đỗ xe và đổ rác tràn lan cả lòng đường và vỉa hè khiến con đường ven hồ đã nhỏ nay càng chật hẹp.
Cá biệt, ngay dưới biển cấm đổ rác là những đống rác thải, phế thải xây dựng được chất đống rất phản cảm và mất mỹ quan. Bên cạnh đó, đường dạo ven hồ trở thành nơi đỗ xe ôtô, vườn hoa thành nơi chăn gà khiến con đường ven hồ đã nhỏ lại càng chật chội hơn gây bức xúc cho người dân.
Ông Nguyễn Huy Tấn - sống gần hồ Linh Quang - cho biết, sau nhiều năm nhếch nhác, hồ Linh Quang mới được cải tạo sạch đẹp được coi như lá phổi xanh của người dân trong khu vực, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã bị một số người xâm chiếm.
“Tôi và nhiều người dân mong muốn chính quyền vào cuộc quyết liệt để trả lại cảnh quan và lối đi tại khu vực hồ Linh Quang”, ông Tấn bức xúc nói.