Hiểu về quy định đóng bảo hiểm xã hội 100% lương

Minh Hương |

Đóng bảo hiểm xã hội 100% lương là trường hợp người sử dụng lao động đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trên tổng mức lương trả hằng tháng cho người lao động.

Hằng tháng, doanh nghiệp và người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm với tổng mức đóng là 32% x tổng mức lương trả cho người lao động. Ảnh minh hoạ: BHXH Việt Nam.
Hằng tháng, doanh nghiệp và người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm với tổng mức đóng là 32% x tổng mức lương trả cho người lao động. Ảnh minh hoạ: BHXH Việt Nam.

Hằng tháng, doanh nghiệp và người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm với tổng mức đóng = 32% x tổng mức lương trả cho người lao động.

Ví dụ, mức thu nhập hàng tháng trả cho người lao động theo thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp là 15 triệu đồng, khi chọn đóng bảo hiểm xã hội 100% lương, người sử dụng lao động phải kê khai thông tin đóng bảo hiểm với mức lương 15 triệu đồng.

Hằng tháng, tổng mức đóng bảo hiểm xã hội của cả người lao động và người sử dụng lao động là 32% x 15 triệu đồng = 4,5 triệu đồng/tháng.

Việc đóng bảo hiểm xã hội 100% lương không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện. Thực tế để giảm bớt chi phí, nhiều doanh nghiệp mặc dù trả lương cao cho người lao động nhưng sẽ chia nhỏ lương thành lương cơ bản cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp không tính đóng bảo hiểm xã hội và chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ bản.

Vì vậy, muốn được đóng bảo hiểm xã hội 100% lương, người lao động nên thỏa thuận rõ với người sử dụng lao động trước khi đi làm.

Nếu được đóng bảo hiểm xã hội 100% lương thì người lao động được tối ưu hóa quyền lợi về lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Sau đây là một số loại trợ cấp bảo hiểm xã hội đang được tính theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội:

Trợ cấp ốm đau = 75% x Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trợ cấp thai sản khi sinh con = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ thai sản.

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Tiền bảo hiểm xã hội 1 lần = (1,5 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm x Thời gian đóng bảo hiểm trước 2014) + (2 x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm x Thời gian đóng bảo hiểm từ 2014).

Có thể thấy, nếu đóng bảo hiểm xã hội 100% lương, người lao động sẽ được chi trả tiền thai sản, tiền ốm đau, tiền bảo hiểm xã hội 1 lần, lương hưu,… cao hơn những trường hợp chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo lương cơ bản.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

Đóng bảo hiểm xã hội 2 năm, người lao động rút chế độ 1 lần được bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 6.2020 - tháng 7.2022 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 5,3 triệu đồng/tháng. Vậy, tôi rút chế độ 1 lần được bao nhiêu tiền?

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Thu nhập bấp bênh, nhà ở xã hội vẫn xa vời với công nhân

Phương Minh - Lương Hạnh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp. Đề án này được kỳ vọng sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, khi áp lực về các khoản chi tiêu trong cuộc sống đè nặng, đa số công nhân đều cho biết họ khó thực hiện được giấc mơ có nhà ở xã hội.

Hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội cho công nhân

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" vừa được phê duyệt sẽ giúp người lao động hiện thực hóa ước mơ nhà ở xã hội, để họ được "an cư lạc nghiệp".

Đóng bảo hiểm xã hội 2 năm, người lao động rút chế độ 1 lần được bao nhiêu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 6.2020 - tháng 7.2022 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 5,3 triệu đồng/tháng. Vậy, tôi rút chế độ 1 lần được bao nhiêu tiền?