Theo bạn đọc này, tại ngõ 34 xảy ra việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vật liệu xây dựng gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan và mất an toàn giao thông (dùng xe tự chế để chở vật liệu).
Bạn đọc cho biết, sự việc diễn ra từ lâu nhưng không được chính quyền cơ sở xử lý, cứ có đoàn kiểm tra là vật liệu được thu đi, như được báo trước. “Chúng tôi rất bức xúc nhưng không ai đứng ra giải quyết” – bạn đọc này viết.
Hình ảnh về vi phạm này được bạn đọc gửi đính kèm trong email. Theo những bức ảnh ghi lại, vỉa hè trước cửa nhà đề biển số 21 đã bị chiếm dụng để những đống gạch, đá, cát. Ở ảnh khác là cảnh một người đàn ông đang chuyển cát lên chiếc xe tự chế...
Sáng 27.10, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại địa điểm trên để tìm hiểu phản ánh của bạn đọc. Tại đây, phóng viên quan sát thấy vỉa hè hai bên cổng của ngôi nhà bị chiếm dụng ngang nhiên, trở thành nơi để đá và cát. Một người đàn ông vận chuyển những bao xi - măng lên xe tự chế rồi chở đi đâu không rõ. Một người dân cho biết, đây là điểm tập trung vật liệu xây dựng, sau đó vận chuyển đi để xây dựng; tình trạng này diễn ra đã lâu mà chưa được xử lý dứt điểm.
Làm việc với phóng viên về vụ việc này, ông Lê Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết, ngõ 34 là khu vực giáp ranh giữa hai phường Xuân La (quận Tây Hồ) và phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm). Ông Tiến cho biết, toàn bộ lòng đường, vỉa hè của ngõ 34 thuộc về địa bàn phường Xuân Tảo, đồng thời cho hay, tình trạng này không phải bây giờ mới có, mà “đã xảy ra một số lần”.
Theo ông Tiến, do không thuộc địa bàn phường nên phường Xuân La không có thẩm quyền lập hồ sơ vi phạm, mà thuộc về phường Xuân Tảo.
Phó Chủ tịch phường Xuân La cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin và qua kiểm tra, ông đã trao đổi với phường Xuân Tảo về phát sinh vi phạm trên và đề nghị có cơ chế cùng nhau phối hợp xử lý, tránh việc “đuổi chỗ nọ chạy sang chỗ kia”.
Đem sự việc vi phạm này phản ánh lên bà Đỗ Thị Hương Chà – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, bà Chà cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, bà đã giao cho công an phường kiểm tra, xác minh, nếu đúng là có vi phạm liên quan đến lòng lề đường mà liên quan đến đất của Xuân Tảo thì sẽ xử lý, khắc phục không để ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Bà Chà cho biết, phường chưa nhận được phản ánh của của người dân về vi phạm này; việc có bãi tập kết vật liệu xây dựng để kinh doanh thì phường không nắm được. Theo bà Chà, các buổi đi kiểm tra, đi ra quân trật tự đô thị, phường đều không ghi nhận tình trạng này.
“Phường tiếp tục ghi nhận, hiện đã giao cho công an kiểm tra, trong trường hợp có tồn tại, đối tượng vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, khắc phục triệt để, không để tái diễn” – bà Chà cho biết.