Hạ Long luân chuyển giáo viên lên miền núi: Cần thấu tình, đạt lý

Nguyễn Hùng |

Chiều tối 14.10, lãnh đạo các cơ quan liên quan của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc đối thoại với toàn bộ giáo viên trên địa bàn thành phố, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thầy cô về việc luân chuyển đi miền núi. Không phản đối việc luân chuyển, nhưng các giáo viên rất tâm tư trước việc bốc thăm để chọn ai đi, chứ không căn cứ vào tuổi tác, đóng góp và hoàn cảnh gia đình.

Giáo viên tâm tư, lo lắng

Ngày 12.8.2021, UBND TP.Hạ Long ban hành quy chế luân chuyển giáo viên ở các trường trung tâm thành phố lên các xã miền núi: Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Tân Dân, Đồng Lâm, để thay thế cho những giáo viên khác đang dạy ở đây. Đây là những xã thuộc huyện Hoành Bồ cũ, được sáp nhập vào TP.Hạ Long vào cuối năm 2019.

Theo đó, mỗi trường lên danh sách số lượng giáo viên nhất định trình thành phố xét duyệt để chọn 47 giáo viên các cấp luân chuyển lên các xã trên. Đây là đợt luân chuyển lớn nhất và đi xa nhất, với thời gian liên tục từ 2-4 năm, nên gây tâm lý hoang mang đối với đội ngũ giáo viên.

Từ trung tâm TP.Hạ Long lên tới các trường, điểm trường này khoảng 40km, vừa đi vừa về khoảng 80km, nhưng đường nhỏ, khó đi nên xác định tuần chỉ về nhà được một lần.

Các giáo viên mong muốn việc lựa chọn người đi luân chuyển cần căn cứ vào nhiều yếu tố, thay vì chỉ dựa vào lá phiếu bốc thăm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các giáo viên mong muốn việc lựa chọn người đi luân chuyển cần căn cứ vào nhiều yếu tố, thay vì chỉ dựa vào lá phiếu bốc thăm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Điều các thầy, cô tâm tư nhất là việc lựa chọn ai phải luân chuyển bằng lá phiếu bốc thăm may rủi, không căn cứ vào tuổi tác, trình độ, đóng góp và hoàn cảnh gia đình. Việc bốc thăm, theo các giáo viên, chỉ nên thực hiện khi "điểm số" của các "ứng viên" ngang nhau.

“Giáo viên cơ bản đều là nữ, sau giờ lên lớp còn cần thời gian cho gia đình. Nhiều người trong số chúng tôi đều có con nhỏ. Thành phố quy định, giáo viên có con dưới 3 tuổi thì không phải luân chuyển. Con cái lớn hơn thế cũng chẳng thể yên tâm bỏ lại cả tuần được” – một cô giáo có 2 con trên 5 tuổi cho biết.

Nhiều cô giáo cho biết, thời tuổi trẻ, họ cũng xông pha, xung phong lên vùng cao, ra hải đảo; giờ tại sao không chọn những người mới vào nghề, còn trẻ, không vướng bận gia đình, lại chưa luân chuyển bao giờ?.

Đội ngũ giáo viên trẻ, chưa lập gia đình ở Hạ Long không ít, trong đó có những người mới được tuyển vào trong 2 đợt thi gần đây. Một số trường, đã có giáo viên trẻ xung phong luân chuyển đợt này.

“Chúng tôi không phản đối việc luân chuyển, bởi phải có người đi để người khác về và cũng không có ý gì với những giáo viên mới vào nghề, nhưng luân chuyển phải hợp tình, hợp lý. Bốc thăm may rủi sẽ có khả năng người trẻ, khỏe, chưa gia đình được ở lại, còn những người vướng bận gia đình phải đi”- một giáo viên chia sẻ với Lao Động.

Thành phố vẫn lắng nghe

Một bất hợp lý nữa, theo các giáo viên là, họ đã từng đi dạy ở các xã đảo, vùng cao, miền núi của tỉnh Quảng Ninh nhiều năm trước khi về Hạ Long nhưng không được tính là đã đi nghĩa vụ lần 1. Nhiều giáo viên trước đây được luân chuyển ra một số xã, phường xa trung tâm Hạ Long theo quyết định của thành phố, nay cũng không được tính, trừ các điểm trường trên vịnh Hạ Long.

Ngoài ra, các thầy cô cũng rất băn khoăn về thời gian đi luân chuyển. Đối với giáo viên luân chuyển tới các xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng, thời gian liên tục là 2 năm đối với nữ, 3 năm đối với nam. Đối với các trường thuộc các xã Tân Dân, Đồng Lâm, thời gian luân chuyển liên tục là 3 năm đối với nữ, 4 năm đối với nam.

Một góc xã Kỳ Thượng. Sau khi huyện Hoành Bồ nhập vào TP.Hạ Long thì xã này trở thành nơi xa trung thành phố Hạ Long nhất. Ảnh: CTV
Một góc xã Kỳ Thượng. Sau khi huyện Hoành Bồ nhập vào TP.Hạ Long thì xã này trở thành nơi xa trung thành phố Hạ Long nhất. Ảnh: CTV

Theo bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh – sở cũng luân chuyển đối với giáo viên cấp 3, nhưng lâu nhất là một năm và đảm bảo được trở về đúng nơi công tác cũ nếu hoàn thành nhiệm vụ.

TP.Cẩm Phả cũng luân chuyển giáo viên từ vùng thuận lợi tới vùng khó khăn, với thời gian từ 2-3 năm, nhưng không liên tục, mà thực hiện năm một. Kết thúc thời hạn luân chuyển, sẽ được chuyển về trường cũ.

Tuy nhiên, đối với giáo viên ở TP.Hạ Long, sau khi đi luân chuyển trở về được xem xét về các trường học theo tình hình thực tế của ngành giáo dục và nguyên vọng của cá nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, thành phố vẫn đang lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các thầy, cô để điều chỉnh cho phù hợp. Danh sách các trường gửi lên cũng chưa phải là danh sách cuối cùng, bởi Hội đồng xét luân chuyển của thành phố còn phải bàn bạc, xem xét.


Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm, luân chuyển Chánh án ở các tỉnh thành trong tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành toà án có tân Chánh án Cấp cao tại Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có Chánh án mới được bổ nhiệm.

Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT giải trình việc luân chuyển giáo viên

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Thanh Quốc giải trình việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên của các trường THPT.

Luân chuyển công tác nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19

TÂM AN |

Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể bị luân chuyển, bố trí sắp xếp làm ở những vị trí không tiếp xúc người bệnh để đảm bảo an toàn phòng, chống lây nhiễm.

8 tướng, tá Công an được điều động, luân chuyển trong tuần

Việt Dũng |

Ngành công an trong tuần qua đã có những quyết định, điều động, luân chuyển lãnh đạo nắm giữ các vị trí khác nhau, tại Bộ Công an và Công an tỉnh.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bổ nhiệm, luân chuyển Chánh án ở các tỉnh thành trong tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành toà án có tân Chánh án Cấp cao tại Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có Chánh án mới được bổ nhiệm.

Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT giải trình việc luân chuyển giáo viên

Thanh Chung |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Thanh Quốc giải trình việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên của các trường THPT.

Luân chuyển công tác nhân viên y tế chưa tiêm vaccine COVID-19

TÂM AN |

Nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể bị luân chuyển, bố trí sắp xếp làm ở những vị trí không tiếp xúc người bệnh để đảm bảo an toàn phòng, chống lây nhiễm.

8 tướng, tá Công an được điều động, luân chuyển trong tuần

Việt Dũng |

Ngành công an trong tuần qua đã có những quyết định, điều động, luân chuyển lãnh đạo nắm giữ các vị trí khác nhau, tại Bộ Công an và Công an tỉnh.