Theo phản ánh của chị Lê Thị Thu Huyền, cư dân sống tại toà nhà Golden Park, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), tình trạng tập kết rác thải tại khu dân cư, ngay trục đường chính Dương Đình Nghệ (trước sảnh toà nhà Golden Park) đã gây cản trở giao thông, đặc biệt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hơn nữa đây là tuyến đường lớn, ô tô xe máy tham gia giao thông đông đúc, do đó việc tập kết rác thải là không phù hợp.
Không riêng gì khu vực đường Dương Đình Nghệ, mà nhiều khu vực đường cũng đang phải làm nơi tập kết rác như đường Mễ Trì (khu vực trước Học viện Âm nhạc quốc gia), đường Tú Mỡ (khu vực sau BigC Thăng Long), khu vực cổng sau Công viên Cầu Giấy…Theo một công nhân vệ sinh của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, phần lớn rác được thu gom từ các khu nhà dân, nhà chung cư tập kết tại một điểm quy định; từ 6 - 11 giờ sáng đơn vị bắt đầu vận chuyển; khung giờ thứ 2 từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm.
Để giảm mùi hôi thối do nước thải của rác gây ra mỗi tuần 3 lần công ty cho xe rửa đường, tuy nhiên lượng rác nhiều khiến mùi xú uế vẫn nồng nặc gây khó chịu cho người dân khi đi qua đây.
Anh Nguyễn Văn Tuấn - nhân viên bán xe ô tô tại một Showroom gần công viên Cầu Giấy - cho biết, ngày thường mùi rác thải đã rất khó chịu, ngày mưa hoặc nắng to càng khủng khiếp.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện UBND phường Yên Hoà cho biết, trước đây địa bàn phường có 27 điểm tập kết rác, nhưng do sự phát triển đô thị nhanh chóng đến nay chỉ còn khoảng 10 điểm. Trước khi mở điểm tập kết rác thải sinh hoạt, phường khảo sát và báo cáo quận, nếu được đồng ý mới cho phép mở.
“Điểm tập kết phải xa khu dân cư, không ảnh hưởng hưởng đến giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, cũng rất khó khăn cho công nhân thu gom rác của người dân từ những ngõ, khách sâu, do đó cũng rất cần sự thông cảm và chia sẻ của người dân”, vị này cho hay.