Hà Nội: Đường Kim Giang tràn lan vi phạm trật tự đô thị

Minh Hạnh |

Khu vực đường Kim Giang thuộc địa phận xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội), đang bị lấn chiếm làm chỗ để xe ôtô, bán hàng quán, đổ rác thải... thậm chí cả phơi quần áo. Tình trạng này gây mất mỹ quan, vi phạm trật tự đô thị và mất vệ sinh môi trường, gây bức xúc cho người dân.

Hàng hóa và xe ô tô đỗ trên vườn hoa, lấn vỉa hè đi lại của người dân. Ảnh: Minh Hạnh
Hàng hóa và xe ôtô đỗ trên vườn hoa, lấn vỉa hè đi lại của người dân. Ảnh: Minh Hạnh

Đoạn đường Kim Giang thuộc địa phận xã Thanh Liệt có mức độ sầm uất không kém các tuyến phố đô thị nội đô. Dọc tuyến đường là hàng loạt nhà hàng, cửa hiệu, cơ sở sản xuất, kinh doanh đông đúc, náo nhiệt. Phía đối diện là khu vực vườn hoa cây xanh. Cùng với sự đông đúc, tình trạng lộn xộn về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông cũng gia tăng.

Xe máy để kín vỉa hè chiếm lối đi của người dân. Ảnh: Minh Hạnh
Xe máy, hàng quán chiếm lối đi của người dân. Ảnh: Minh Hạnh

Việc một số người lấn chiếm vỉa hè vườn hoa mở hàng quán kinh doanh, kê bàn ghế, hàng hóa tràn lan khiến không còn khoảng trống cho người đi bộ, thậm chí chiếm cả chỗ lưu thông của các phương tiện dưới lòng đường.

Hàng quán chiếm vỉa hè và vườn hoa. Ảnh: Minh Hạnh
Hàng quán chiếm vỉa hè và vườn hoa. Ảnh: Minh Hạnh

Ông Nguyễn Duy Thiệu - người dân sống trong khu vực cho biết, việc lấn chiếm vườn hoa, vỉa hè làm nơi đỗ ôtô, xe máy và bán hàng quán khiến người dân đi bộ, đi tập thể dục phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm.

 
Vỉa hè thành nơi bán hàng. Ảnh: Minh Hạnh

Đoạn đường này nằm song song với sông Tô Lịch nên một phía đường là bờ sông không có nhà dân. Không gian vườn hoa này đúng ra sẽ mang lại sự thoáng đãng, nhưng lại bị nhiều người dân thiếu ý thức mang rác, phế thải đến vứt bỏ.

Vỉa hè vườn hoa là nơi tập kết rác thải. Ảnh: Minh Hạnh
Vỉa hè vườn hoa là nơi tập kết rác thải. Ảnh: Minh Hạnh

Vườn cây hoa cảnh bên sông không chỉ bị hàng quán lấn chiếm, thậm chí người dân còn chiếm dụng phơi quần áo gây mất mỹ quan. Chưa kể, khu vực này còn bị một số chủ xe ôtô chiếm làm nơi đỗ xe khiến cây cối bị dập nát.

Một số người còn rào vườn hoa để trồng rau. Ảnh: Minh Hạnh
Một số người còn rào vườn hoa để trồng rau. Ảnh: Minh Hạnh

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, không chỉ phía vườn hoa mà hàng quán, biển hiệu được bày bán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè cả 2 bên dọc tuyến đường Kim Giang khiến người dân bức xúc.

Đỗ xe và phơi quần áo trong khuôn viên vườn hoa. Ảnh: Minh Hạnh
Đỗ xe và phơi quần áo trong khuôn viên vườn hoa. Ảnh: Minh Hạnh

Những vi phạm về trật tự đô thị tại đường Kim Giang cần được xử lý triệt để với sự nỗ lực, kiên quyết của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, tạo môi trường sống thuận lợi, vệ sinh cho người dân tại khu vực.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Người Hà Nội tranh thủ đi cắm trại ngày cuối kì nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Tranh thủ ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn đến khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.

Chăng dây, dựng rào "giành lại vỉa hè" nhưng lại làm xấu mỹ quan đô thị

Hà Thu |

Trên một số tuyến phố ở Hà Nội, phần vỉa hè được đặt bê tông, giăng dây, dựng rào sắt, đặt bồn hoa nhằm mục đích ngăn các phương tiện đi lên hè, lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng, đỗ xe. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá cách làm này không hiệu quả, thậm chí còn gây mất mỹ quan đô thị.

Chợ cóc gây mất mỹ quan đô thị và khó kiểm soát về chất lượng thực phẩm

Phương Ngân |

TPHCM - Chợ cóc quanh khu chế xuất – khu công nghiệp mọc lên theo thói quen tiêu dùng của công nhân lao động, gây mất mỹ quan đô thị và ùn tắc giao thông. Tiện lợi và giá thành rẻ, nhưng nguồn gốc và chất lượng hàng hóa tại những chợ cóc vẫn là điều đáng lo ngại.

"Miếng bánh" của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland ngày một thu hẹp

Đức Mạnh |

Việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu được gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn chấp nhận thực hiện để giải quyết vấn đề dòng tiền khi không đủ khả năng để “bơm” thêm vốn cho Novaland

Nhiều bộ, ngành giải ngân dưới 1%

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,65% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,83%.

Khách Việt cần chuẩn bị gì khi lần đầu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn

Chí Long |

Nằm bên Đà Giang thơ mộng, Phượng Hoàng Cổ Trấn - trấn cổ 1.300 năm tuổi là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Hồ Nam, Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão

Hiếu Anh |

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 41 độ C, áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8. Đây là những thông tin cảnh báo thiên tai cần chú ý trong ngày.

Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Người Hà Nội tranh thủ đi cắm trại ngày cuối kì nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Tranh thủ ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn đến khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.

Chăng dây, dựng rào "giành lại vỉa hè" nhưng lại làm xấu mỹ quan đô thị

Hà Thu |

Trên một số tuyến phố ở Hà Nội, phần vỉa hè được đặt bê tông, giăng dây, dựng rào sắt, đặt bồn hoa nhằm mục đích ngăn các phương tiện đi lên hè, lấn chiếm vỉa hè làm nơi dừng, đỗ xe. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá cách làm này không hiệu quả, thậm chí còn gây mất mỹ quan đô thị.

Chợ cóc gây mất mỹ quan đô thị và khó kiểm soát về chất lượng thực phẩm

Phương Ngân |

TPHCM - Chợ cóc quanh khu chế xuất – khu công nghiệp mọc lên theo thói quen tiêu dùng của công nhân lao động, gây mất mỹ quan đô thị và ùn tắc giao thông. Tiện lợi và giá thành rẻ, nhưng nguồn gốc và chất lượng hàng hóa tại những chợ cóc vẫn là điều đáng lo ngại.