Nhiều bộ, ngành giải ngân dưới 1%

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,65% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,83%.

Cụ thể, đến ngày 30.4, các bộ ngành địa phương giải ngân được hơn 110 ngàn tỉ đồng, đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (18,48%)

Trong đó có 45 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Có những bộ, ngành tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Tiêu biểu kể đến như, Ngân hàng Nhà nước có tỷ lệ giải ngân là 0,17%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 0,25%; Bộ Tài chính là 0,39%.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tỷ lệ giải ngân là 4,26%.

Tỷ lệ giải ngân của nhiều bộ, ngành rất thấp. Ảnh Xuyên Đông
Tỷ lệ giải ngân của nhiều bộ, ngành rất thấp. Ảnh Xuyên Đông

Đối với 3 chương tình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững) giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tổng số vốn là hơn 102 nghìn tỉ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao 99,56% số vốn theo kế hoạch.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm, bộ, ngành địa phương giải ngân 3 chương tình mục tiêu quốc gia khoảng 3.329 tỉ đồng, đạt 13,7% so với kế hoạch.

Trước vấn đề giải ngân nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục chủ động, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhất là Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư.

Đẩy mạnh hoạt động của 5 Tổ công tác theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14.3.2023 và phân công thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương tại Quyết định 435/QĐ-TTg, ngày 24.4.2023. Trong đó nâng cao chất lượng báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, chỉ rõ vướng mắc cụ thể ở dự án nào, quy định nào, đề xuất hướng sửa đổi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị Chính phủ giao bộ tiếp thu sửa đổi nội dung trong Nghị định số 40/2020/NĐ-CP. Cụ thể, cho phép không báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2022, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, đồng thời bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được phép bố trí lại vốn Ngân sách trung ương năm 2023 và các năm tiếp theo tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2022, bị hủy dự toán cho các dự án bảo đảm bố trí đủ vốn, hoàn thành đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết liệt thực hiện, giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trung ương, địa phương và hoạt động của Ban chỉ đạo, các cấp, đặc biệt các tổ công tác phải thực địa đến tận cơ sở (huyện, xã) để kịp thời hướng dẫn, giải đáp và đôn đốc tiến độ và xử lý tận gốc vướng mắc, khó khăn.

Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 5 ban hành, trình cấp có thẩm quyền các văn bản hướng dẫn tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao và tiểu dự án 2 dự án 10 của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tỉ lệ giải ngân đầu tư công ở 12 quận, huyện thấp hơn trung bình

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị 07 về Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng năm 2023 tiếp tục ở mức thấp

Vũ Long |

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,66% kế hoạch, rất thấp so với kế hoạch Chính phủ giao.

Đồng Nai đã giải ngân 20 tỉ đồng hỗ trợ 16.500 NLĐ bị ảnh hưởng việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã giải ngân số tiền hơn 20 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 16.500 đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, bị giảm giờ làm, ngừng việc, bị chấm dứt hợp đồng lao động… theo Quyết định 6696 của Tổng LĐLĐVN.

Bộ Công an lí giải khác biệt về lộ trình tăng tuổi phục vụ giữa nam, nữ

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân, có nội dung về lộ trình tăng tuổi phục vụ giữa sĩ quan nam, nữ và được Bộ Công an lí giải.

Ukraina tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Nga bằng Patriot Mỹ

Ngọc Vân |

Không quân Ukraina hôm 6.5 tuyên bố bắn hạ một tên lửa siêu thanh Nga ở Kiev bằng hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ.

Việt Nam đẹp diệu kì trong mắt nữ chính A Tourist’s Guide to Love

Chí Long |

Diễn viên người Mỹ Rachael Leigh Cook ấn tượng với vẻ đẹp muôn màu của từng vùng đất tại Việt Nam, từ nét hiện đại của TPHCM đến nhịp sống chậm của Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ hưu trước tuổi, 5 tướng quân đội được bổ nhiệm lại

Vương Trần |

Trong tuần qua (từ ngày 1-7.5), nhiều quyết định về công tác nhân sự, công tác cán bộ đã được công bố như Thủ tướng Chính phủ quyết định Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi; Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo với 5 tướng quân đội…

Công nhân chật vật trong phòng trọ như lò vi sóng giữa cao điểm nắng nóng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Nắng nóng gay gắt đã khiến cuộc sống của những công nhân đang sống trong xóm trọ nhỏ bị đảo lộn vì không có trang thiết bị làm mát như điều hòa.

Hải Phòng: Tỉ lệ giải ngân đầu tư công ở 12 quận, huyện thấp hơn trung bình

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị 07 về Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng năm 2023 tiếp tục ở mức thấp

Vũ Long |

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,66% kế hoạch, rất thấp so với kế hoạch Chính phủ giao.

Đồng Nai đã giải ngân 20 tỉ đồng hỗ trợ 16.500 NLĐ bị ảnh hưởng việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã giải ngân số tiền hơn 20 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 16.500 đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, bị giảm giờ làm, ngừng việc, bị chấm dứt hợp đồng lao động… theo Quyết định 6696 của Tổng LĐLĐVN.