Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Ngày 2.5, cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình đã xảy ra ùn tắc kéo dài ở chiều về Hà Nội. Đây là ngày có lượng phương tiện qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cao nhất, với hơn 100.000 lượt xe.

Trong ngày hôm qua cũng xảy ra 11 vụ va chạm giữa các ôtô với nhau, khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng phải cấm xe vào cao tốc và điều tiết phân làn ra quốc lộ 1A đề về Hà Nội trong một số khung giờ để hạn chế ùn tắc.

Tương tự, với ngày 29.4, dù tổng lượng xe qua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chỉ hơn 93.000 lượt, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra với chiều từ Hà Nội đi Ninh Bình - Thanh Hoá.

Sau khi tuyến cao tốc ùn tắc, lực lượng chức năng điều tiết phương tiện ra quốc lộ 1A, tuyến quốc lộ này sau đó cũng ùn tắc kéo dài, khiến nhiều phương tiện đi từ Hà Nội tới Thanh Hoá mất 8-9 giờ (trong khi bình thường chỉ hết hơn 3 giờ).

Cửa ngõ phía Nam vào Thủ đô thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Cửa ngõ phía Nam vào Thủ đô thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ảnh: Hữu Chánh
Đường Vành đai 3 trên cao, phương tiện di chuyển thuận lợi.
Đường Vành đai 3 trên cao, phương tiện di chuyển thuận lợi. Ảnh: Hữu Chánh
 
Lối ra cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện.
Lối ra cao tốc Pháp Vân -Cầu Giẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Nguyễn Quốc Hùng (quê Đô Lương, Nghệ An) cho biết, đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi có khả năng hôm nay nhiều tuyến ngả đường hướng về Hà Nội sẽ ùn tắc, đặc biệt là tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ về trung tâm Thủ đô.

"12h trưa nay (ngày 3.5), tôi cùng gia đình khởi hành từ quê trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Đến khoảng 5h chiều, gia đình có mặt tại Hà Nội, gồm cả thời gian dừng nghỉ trên đường" - anh Hùng nói.

Anh Hùng chia sẻ thêm, trên dọc hành trình trở lại Hà Nội không xảy ra bất kể điểm ùn tắc nào, riêng Pháp Vân - Cầu Giẽ - Vành đai 3 để vào nội đô lại thông thoáng một cách lạ thường.

"Với đoạn cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 vừa thông xe, từ TP Thanh Hoá đến Hà Nội chỉ mất hơn gần 3 giờ" - anh Hùng nói.

 
 
Giao thông diễn ra khá thuận lợi trên toàn thành phố.
Giao thông diễn ra khá thuận lợi trên toàn thành phố. Ảnh: Hữu Chánh
 
Các bến xe cũng tương đối thông thoáng.
Các bến xe cũng tương đối thông thoáng. Ảnh: Hữu Chánh

Ông Cao Trần Kim Anh – Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động (Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội) cho biết, đến 18h ngày 3.5, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn diễn ra rất thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nguyên nhân chính là do người dân đã chủ động quay trở lại Hà Nội từ sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau.

Đại diện Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực trên tuyến, làm nhiệm vụ phân luồng đón người dân quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

“Lưu lượng phương tiện gia tăng nhưng chưa xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân có thể do nhiều người dân đã trở về thành phố rải rác trong các ngày trước đó” - vị đại diện thông tin.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội tranh thủ đi cắm trại ngày cuối kì nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Tranh thủ ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn đến khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.

Bến xe "dễ thở", đường cửa ngõ ùn ứ nhẹ trong ngày cuối nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Dù theo dự kiến, hôm nay (3.5), hàng nghìn người sẽ trở lại Thủ đô Hà Nội sau kì nghỉ lễ 30.5 và 1.5. Tuy nhiên, tình trạng giao thông tại các cửa ngõ vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ùn tắc cục bộ, kéo dài.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ mới tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Dự kiến trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội sẽ mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến.

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai không kháng cáo trong vụ AIC

Việt Dũng |

Theo dự kiến từ ngày 22-24.5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Thành phố Hồ Chí Minh có 2 khu công nghiệp mới

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng đồng ý đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM và bổ sung 2 khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển trên địa bàn TPHCM.

Xuất hiện thêm clip ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sau khi ôtô bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị phản ánh ngày 3.5 và vừa bị CSGT mời lên xử lý thì bạn đọc tiếp tục cung cấp thêm đoạn clip camera hành trình ghi lại cảnh một xe ôtô bán tải màu trắng chạy ngược chiều.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 4.5: Chủ nhà Campuchia dẫn đầu

Chi Trần |

Tính đến 20h00 ngày 4.5, chủ nhà Campuchia có tổng cộng 5 huy chương tại SEA Games 32, đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 7.

Giờ thứ 9: Người đàn ông ba vợ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ngày hôm nay, “Giờ thứ 9” xin được gửi tới quý vị một câu chuyện của một vị khán giả đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trong thư gửi, vị khán giả ở tuổi lão niên đã khiến ban biên tập chương trình vừa ngỡ ngàng, vừa chua xót. Vì thật không ngờ, ở độ tuổi tri thiên mệnh, cứ ngỡ rằng phải thấu tỏ, phải hiểu được mệnh trời để an yên tuổi già, thì người đàn ông chúng tôi sắp kể sau đây lại cho chúng ta một góc nhìn mới về hôn nhân, về lòng dạ con người.

Người Hà Nội tranh thủ đi cắm trại ngày cuối kì nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Tranh thủ ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn đến khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.

Bến xe "dễ thở", đường cửa ngõ ùn ứ nhẹ trong ngày cuối nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Dù theo dự kiến, hôm nay (3.5), hàng nghìn người sẽ trở lại Thủ đô Hà Nội sau kì nghỉ lễ 30.5 và 1.5. Tuy nhiên, tình trạng giao thông tại các cửa ngõ vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ùn tắc cục bộ, kéo dài.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ mới tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Dự kiến trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội sẽ mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến.