Giáo viên tiểu học thắc mắc việc thanh lý hợp đồng lao động

LƯƠNG HẠNH |

Chuyên gia giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc thanh lý hợp đồng lao động và chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) của giáo viên trường tiểu học.

Bà Nguyễn Phương Hằng là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho biết: Nhà trường có 2 hợp đồng lao động ký với bà theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17.11.2000 bao gồm: 1 hợp đồng ký năm 2019 và 1 hợp đồng có văn bản chấp thuận của chính quyền địa phương năm 2021. Thời hạn ký hợp đồng là không xác định.

Hiện tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30.12.2022 có hiệu lực ngày 22.3.2023. Bà Hằng thắc mắc, nhà trường có phải làm thanh lý 2 hợp đồng này để ký theo Nghị định 111/NĐ-CP không? Và nếu phải thanh lý thì có phải làm lại quy trình thông báo tuyển dụng lại từ đầu và người lao động làm lại hồ sơ trình chính quyền địa phương ký chấp thuận nữa không?

"Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong trường học có được tính đóng BHXH? Nhà trường có một số giáo viên sinh năm 1975, 1976 đã có thời gian đóng BHXH đủ từ 20 năm nhưng chưa đủ tuổi để nghỉ hưu. Nếu giáo viên muốn nghỉ thì có đủ điều kiện để nghỉ không?" - bà Hằng nêu.

Chuyên gia Vũ Thị Minh Huyền - Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội cho biết đối với các trường hợp bà Hằng nêu việc thanh lý hợp đồng là điều đương nhiên.

Trong Nghị định 111/2022/NĐ-CP và một số hướng dẫn, nếu các trường hiện ký hợp đồng xác định thời hạn, hoặc ký hợp đồng không xác định thời hạn sẽ có 2 cách tính lương. Một là theo bảng lương áp dụng Nghị định 204. Hai là, lương theo thỏa thuận, mức thấp nhất là lương tối thiểu vùng.

Về quy trình, sau khi thanh lý hợp đồng sẽ ký hợp đồng lại. Tuy nhiên đối với những trường hợp bà Hằng nêu có thể được ưu tiên ký tiếp hợp đồng nêu không vi phạm và đáp ứng được vị trí việc làm.

"Về phụ cấp đối với tổ trưởng chuyên môn, tôi đang hiểu là phụ cấp chức vụ thì theo quy định Thông tư 33 của Bộ giáo dục và Đào tạo thì đều được áp dụng để đóng bảo hiểm xã hội" - bà Huyền chia sẻ.

Bổ sung giải đáp thắc mắc bạn đọc, bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông, BHXH Thành phố Hà Nội cho hay: Về phụ cấp chức vụ đối với cán bộ công chức, viên chức thì phải đóng BHXH nhưng đối với phụ cấp trách nhiệm thì không phải đóng BHXH.

Đối với những trường hợp ký hợp đồng lao động mà phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động quy định thì người sử dụng lao động phải đóng BHXH cho người lao động.

"Về tuổi nghỉ hưu chúng ta đã có quy định mới. Tuy nhiên anh chị nên nhớ rằng 20 năm đóng BHXH là thời gian tối thiểu để hưởng lương hưu, mức đối đa có thể là 30 năm. Cơ quan BHXH mong người lao động chưa đủ điều kiện nghỉ hưu sẽ tiếp tục ở lại thị trường lao động làm việc để đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho bản thân mình" - bà Châu đề nghị.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mức lương cao nhất hiện nay của giáo viên tiểu học công lập theo từng hạng

Quế Chi (T/H) |

Lương giáo viên tiểu học hiện nay (giáo viên giảng dạy trong các trường tiểu học công lập) được quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

Nhiều áp lực, giáo viên tiểu học cũng mong muốn được tăng thêm phụ cấp

Mạnh Cường |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã có sự thống nhất dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi lên 10% với giáo viên mầm non và 5% đối với giáo viên tiểu học. Đề xuất này được không ít giáo viên tiểu học cho rằng chưa sát với thực tế vì cấp học của họ cũng áp lực và vất vả không kém.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định mới

Bảo Hân (T/H) |

Quy định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập có sự thay đổi từ ngày 30.5.2023 khi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Nỗ lực truyền thông tại ASIAD 19 khi không có bản quyền truyền hình

NHÓM PV |

Tại ASIAD 19, bên cạnh công tác chuyên môn thì vấn đề truyền thông, lan toả hình ảnh cũng đóng vai trò quan trọng. Chương trình Góc nhìn thể thao số 130 sẽ có buổi trò chuyện với bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Đà Nẵng nhắc nhở tình trạng ép học sinh đăng ký học tiếng Anh ngoài giờ

THÙY TRANG |

Việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng khẳng định tương tự như dạy kỹ năng sống và là những môn học tự nguyện, do học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký, các trường chỉ mở lớp khi đã có kế hoạch, được phê duyệt và không được ép học sinh đăng ký học.

Lãnh đạo Hội An mặc áo dài cùng đoàn lân, tứ linh diễu hành xuống phố

Văn Trực |

Nhân dịp Tết Trung thu, đón nhận danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu ở Hội An", lãnh đạo thành phố Hội An (Quảng Nam) cùng các đoàn lân, tứ linh... diễu hành xuống đường phố cổ.

Giáo viên gửi tâm thư lên Bộ trưởng GDĐT về việc dạy thêm, giáo dục STEM

Phạm Thái Bình |

Sau loạt bài phản ánh việc trường học chèn tiết dạy thêm, giáo dục STEM vào giờ học chính khoá, Báo Lao Động nhận được nhiều phản hồi từ phụ huynh, giáo viên trên cả nước. Báo Lao Động xin gửi tới bạn đọc bức tâm thư của 1 giáo viên tiểu học gửi tới Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc dạy thêm, học thêm hiện nay.

Mức lương cao nhất hiện nay của giáo viên tiểu học công lập theo từng hạng

Quế Chi (T/H) |

Lương giáo viên tiểu học hiện nay (giáo viên giảng dạy trong các trường tiểu học công lập) được quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

Nhiều áp lực, giáo viên tiểu học cũng mong muốn được tăng thêm phụ cấp

Mạnh Cường |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã có sự thống nhất dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi lên 10% với giáo viên mầm non và 5% đối với giáo viên tiểu học. Đề xuất này được không ít giáo viên tiểu học cho rằng chưa sát với thực tế vì cấp học của họ cũng áp lực và vất vả không kém.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định mới

Bảo Hân (T/H) |

Quy định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập có sự thay đổi từ ngày 30.5.2023 khi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực.