Xác nhận người tâm thần tặng cho nhà đất, Văn phòng công chứng nói gì?

QUANG ĐẠI |

Vụ việc anh trai có bệnh án tâm thần tặng toàn bộ nhà đất là tài sản duy nhất cho em gái đang gây xôn xao dư luận tại Nghệ An.

Như Lao Động đã thông tin, ông Nguyễn Thành Nam (52 tuổi) bị tâm thần từ nhỏ do di chứng chất độc da cam từ người bố thương binh, năm 1999 trở nặng phải chuyển ra Bệnh viện Tâm thần Trung ương điều trị. Trước khi mất, bố mẹ ông Nam di chúc để lại cho ông Nam mảnh đất và căn nhà 2 tầng tại 40 Nguyễn Du, TP Vinh. Tháng 3.2014, ông Nam được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ trên.

Chỉ ít ngày sau, ông Nam ký hợp đồng tặng cho em gái là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc toàn bộ nhà, đất số 40 Nguyễn Du. Bà Ngọc đã làm sổ đỏ đứng tên mình và đã bán lại cho bà Hà Thị Ngọc Nhung (quê Thanh Hóa) vào năm 2022.

Căn nhà 40 Nguyễn Du- TP Vinh hiện đang bị khóa, các thành viên trong gia đình ông Nam không thể vào. Ảnh: Hải Đăng
Căn nhà 40 Nguyễn Du, TP Vinh hiện bị khóa, các thành viên trong gia đình ông Nam không thể vào. Ảnh: Hải Đăng

Toàn bộ quá trình chuyển nhượng nói trên, các thành viên gia đình ông Nam không hề hay biết. Đến năm 2023, bà Ngọc tuyên bố đã bán căn nhà và mảnh đất 40 Nguyễn Du.

Sau đó, vào ngày 12.8, hàng chục người mặc trang phục vệ sĩ có công cụ hỗ trợ đã phá cửa, ép các thành viên trong gia đình ông Nam ra khỏi nhà.

Sự việc đã được Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Theo nguồn tin, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 21.8, phóng viên có cuộc làm việc với ông Nguyễn Đình Hòe - Trưởng Văn phòng công chứng Trung tâm (địa chỉ tại TP Vinh, Nghệ An). Ông Hòe là người đã làm thủ tục công chứng việc ông Nam tặng nhà, đất cho bà Ngọc.

Ông Nguyễn Đình Hòe cho biết, việc công chứng đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục. “Lúc đó, hai người có mặt tại văn phòng công chứng, có đầy đủ hồ sơ. Mặt khác không có hồ sơ, thông tin về trường hợp ông Nam bị tâm thần, nên sau khi xem hồ sơ và hỏi các bên, tôi đã trực tiếp công chứng việc tặng cho tài sản giữa 2 bên mà không tiến hành xác minh” - ông Nguyễn Đình Hòe khẳng định. Và ông Hòe cho biết thêm, trường hợp tuyên bố đối tượng mất năng lực hành vi dân sự phải có quyết định của tòa án.

Hồ sơ thể hiện ông Nguyễn Thành Nam bị bệnh tâm thần, nhập viện Tâm thần Trung ương từ năm 1999. Ảnh: Quang Đại
Hồ sơ thể hiện ông Nguyễn Thành Nam bị bệnh tâm thần, nhập viện Tâm thần Trung ương từ năm 1999. Ảnh: Quang Đại

Phóng viên hỏi trường hợp nắm được thông tin ông Nam bị bệnh tâm thần, có bệnh án điều trị từ trước thì ông có ký hồ sơ công chứng không, ông Hòe khẳng định, trường hợp có thông tin như trên thì sẽ không tiến hành công chứng hợp đồng mà phải tiến hành xác minh.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hòe cho hay, người dân có tâm thần hay không thì chính quyền cấp phường phải biết và trường hợp cấp bìa đất cho ông Nam phải có chữ ký của người giám hộ, người đại diện hợp pháp.

“Trường hợp này, hồ sơ cấp đất cho ông Nam thể hiện ông Nam là người bình thường nên khi chuyển nhượng cũng tiến hành theo thủ tục bình thường” - ông Nguyễn Đình Hòe nói và khẳng định trong sự việc này, Văn phòng công chứng Trung tâm không phải chịu trách nhiệm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo làm rõ vụ một gia đình kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu Thành ủy Vinh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ vụ việc một gia đình nạn nhân chất độc da cam kêu cứu vì bị đuổi ra khỏi nhà.

Bất ngờ bị nhóm người lạ đuổi khỏi nhà, nạn nhân chất độc da cam kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Toàn bộ gia đình ông Nguyễn Thành Nam (trú tại số nhà 40 - đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) kêu cứu vì bất ngờ bị một nhóm người lạ đến yêu cầu rời khỏi nhà ở hợp pháp.

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, sau khi bị nhiễm bệnh COVID-19, cùng với việc cơ quan chức năng điều tra vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo phải điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình.

Đại hội Công đoàn Viettel: Vì Viettel to đẹp hơn, con người hạnh phúc hơn

Đức Mạnh |

Đại hội Công đoàn Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 24.8.2023. Đây là sự kiện quan trọng để đánh giá kết quả và định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn của Viettel.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023: Công đoàn ngành Ngân hàng tích cực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

Việt Lâm thực hiện |

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng. Trước thềm Đại hội, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐNHVN - đã có cuộc trao đổi với Báo Lao Động về những kết quả đạt được của Ban Chấp hành CĐNHVN nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Huy động nhiều phương tiện và 30 chiến sĩ dập đám cháy bãi phế liệu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đám cháy bãi phế liệu bùng phát tạo lên lượng lớn khói đen khiến nhiều người dân lo lắng. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ tiến hành dập tắt đám cháy.

Tạo sản phẩm đêm ở công viên bến Bạch Đằng để kéo khách

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Quận 1 là quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh, trong đó có công viên bến Bạch Đằng - địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi. Tuy nhiên, địa điểm này vẫn còn nhiều hạn chế khi khai thác. Vì vậy, UBND Quận 1 đã có đề án để phát triển khu vực này.

Nhiều lao động ngành may rời nhà máy về quê

Phương Ngân |

Tình trạng giảm đơn hàng sản xuất tại các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV năm 2022 và kéo dài sang quý II năm 2023, dẫn đến hàng trăm nghìn lao động bị giảm giờ làm, mất việc, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Trong số hàng trăm nghìn lao động mất việc, có không ít công nhân ngành may quyết về quê không trở lại nhà máy.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo làm rõ vụ một gia đình kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu Thành ủy Vinh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ vụ việc một gia đình nạn nhân chất độc da cam kêu cứu vì bị đuổi ra khỏi nhà.

Bất ngờ bị nhóm người lạ đuổi khỏi nhà, nạn nhân chất độc da cam kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Toàn bộ gia đình ông Nguyễn Thành Nam (trú tại số nhà 40 - đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) kêu cứu vì bất ngờ bị một nhóm người lạ đến yêu cầu rời khỏi nhà ở hợp pháp.

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Trung Kiên - cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, sau khi bị nhiễm bệnh COVID-19, cùng với việc cơ quan chức năng điều tra vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo phải điều trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình.