Lở đất kinh hoàng quét sạch hàng loạt nhà cao tầng ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Trận lở đất kinh hoàng quét sạch ít nhất 9 tòa nhà cao tầng ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm 24.8.

Hơn 2.000 người chết đã được báo cáo trên khắp Ấn Độ trong hai tháng qua do mưa lớn - RT đưa tin.

Một đoạn video ngày 24.8 cho thấy ít nhất 9 tòa nhà nhiều tầng ở quận Kullu, bang Himachal Pradesh, bị sập do lở đất sau mưa lớn. Vụ việc xảy ra sau khi Cục Khí tượng Ấn Độ đưa ra cảnh báo đỏ về mưa to đến rất to ở bang miền bắc này trong hai ngày tới.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số tòa nhà trên sườn đồi bị cuốn trôi cùng với cây cối và đống đổ nát.

Khoảnh khắc lở đất khiến nhiều tòa nhà cao tầng đổ sập. Video: Tài khoản MXH Thủ hiến bang Himachal Pradesh @SukhuSukhvinder

Không có ai thiệt mạng do người dân ở các tòa nhà đã được sơ tán hai ngày trước - Thủ hiến bang Himachal Pradesh, ông Sukhvinder Singh Sukhu viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Ông cho biết, “chính quyền đã xác định được rủi ro và sơ tán thành công người dân 2 ngày trước đó”.

Mức độ thiệt hại đối với tài sản - một trong số tòa nhà có hai ngân hàng - đang được chính quyền Kullu xác định. Phó lãnh đạo quận Kullu, Ashutosh Garg, cho biết việc sơ tán đã được thực hiện cách đây một tuần vì các tòa nhà có nguy cơ sụp đổ do mưa lớn không ngừng, tờ Tribune đưa tin.

Vụ việc xảy ra tại khu chợ ở Anni, cách thành phố Kullu của quận cùng tên khoảng 75km. Cảnh báo đỏ trong bang Himachal Pradesh kéo dài đến các quận Kangra, Mandi, Shimla, Solan và Sirmaur. Hơn 700 con đường đã bị đóng cửa ở bang này.

NDTV cho biết, thiệt hại về cơ sở hạ tầng công cộng đã vượt trên 8 tỉ rupee (970 triệu USD) kể từ khi bắt đầu mùa gió mùa vào ngày 24.6.

Theo dữ liệu của chính quyền bang, hơn 12.000 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn hoặc một phần và hơn 110 vụ lở đất đã được báo cáo, khiến 224 người thiệt mạng. 117 người khác thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến mưa và hàng nghìn người phải sơ tán.

Trong một vụ việc khác ở bang Mizoram, phía đông bắc Ấn Độ, 23 công nhân thiệt mạng sau khi một cây cầu đường sắt đang được xây dựng bị sập hôm 23.8.

Đến nay, 21 thi thể đã được tìm thấy và 2 thi thể vẫn còn mất tích. Tất cả các nạn nhân đều đến từ bang Tây Bengal phía đông Ấn Độ, bao gồm 6 thành viên trong một gia đình.

Giới chức cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do giàn đang được hạ thủy trên cầu đường sắt bắc qua sông Kurung bị sập. Cơ quan chức năng đường sắt đã thành lập một hội đồng để điều tra vụ việc.

Sập cầu ở. Ảnh: X @ani_digital
Sập cầu ở bang Mizoram. Ảnh: X @ani_digital

Cây cầu này là một trong 130 cây cầu được xây dựng trên tuyến đường dài 51 km, bắt nguồn từ Bairabi trên biên giới Assam-Mizoram. Đây là một phần trong dự án kết nối thủ đô của chính phủ liên bang, nhằm mục đích liên kết tám vùng phía đông bắc có địa hình nguy hiểm với lục địa Ấn Độ, và được coi là có “tầm quan trọng quốc gia”.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Nội vụ, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong năm nay do gió mùa dữ dội trên khắp cả nước.

Mặc dù những cảnh tượng kịch tính về mây mù và lở đất ở các bang đồi núi phía bắc Ấn Độ là Uttarakhand và Himachal Pradesh đã được lan truyền rộng rãi, nhưng Bihar vẫn tiếp tục là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Là một trong những bang kém phát triển, Bihar phải đối mặt với gió mùa hàng năm, chủ yếu do các con sông phủ đầy tuyết ở nước láng giềng Nepal gây ra lũ lụt ở vùng đồng bằng phía nam.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

66 người chết do mưa lũ nghiêm trọng ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ thông tin, mưa lũ không ngừng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 66 người Ấn Độ.

Hơn 100 người chết trong vài ngày lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ và Nepal

Bảo Châu |

Hơn 100 người đã chết trong vài ngày mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, cuốn trôi nhiều đường sá, nhà cửa ở Ấn Độ và Nepal.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đầu tư dự án nhà ở cho công nhân là rất cần thiết

PHẠM ĐÔNG |

Chiều qua (25.8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc quanh co, chối tội

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung không thừa nhận hành vi chỉ đạo miệng với cấp dưới, tạo điều kiện cho hai công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh, gây thiệt hại 34 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị vây bắt Quân “Idol” và các đối tượng

MAI DUNG |

Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ để tiến hành bắt Quân “Idol” cùng 2 đối tượng trú tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại chung kết U23 Đông Nam Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia tạo nên trận chung kết hấp dẫn của giải U23 Đông Nam Á 2023.

Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Thu Giang |

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường cách đây 3 năm, trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến nay vẫn bỏ hoang, dần xuống cấp và trở thành "nhà trọ" bất đắc dĩ của công nhân, người lao động.

Tầm quan trọng chiến lược của cầu đường sắt cao nhất thế giới ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Cầu đường sắt Chenab sắp khánh thành ở Ấn Độ - cao hơn tháp Eiffel - được nhận định là sẽ củng cố an ninh ở khu vực.

66 người chết do mưa lũ nghiêm trọng ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ thông tin, mưa lũ không ngừng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 66 người Ấn Độ.

Hơn 100 người chết trong vài ngày lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ và Nepal

Bảo Châu |

Hơn 100 người đã chết trong vài ngày mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, cuốn trôi nhiều đường sá, nhà cửa ở Ấn Độ và Nepal.